Đường mất an toàn giao thông đã được rào lại sau phản ánh của Báo Lao Động

Minh Hạnh |

Ngày 17.11.2023, Báo Lao Động đăng tải bài viết “Đường chưa bàn giao đã mất an toàn giao thông”, phản ánh tuyến đường dài gần 1km dù đang thi công, chưa đưa vào khai thác nhưng người dân đã tự ý đi vào.

Tuyến nối từ đường Dương Đình Nghệ đến đường Tôn Thất Thuyết (quận Cầu Giấy, Hà Nội), mặc dù chưa hoàn thành, bàn giao, đã có biển cảnh báo công trường đang thi công ở đầu đường, nhưng rất nhiều phương tiện ôtô, xe máy vẫn đi vào. Trong khi đó, nhiều nắp cống bị mất rất nguy hiểm cho các phương tiện khi lưu thông qua.

Đoạn trước rào chắn chở thành chỗ đỗ xe. Ảnh: Minh Hạnh chụp 14h ngày 5.12.2023
Đoạn trước rào chắn trở thành chỗ đỗ xe. Ảnh: Minh Hạnh chụp 14h ngày 5.12.2023

Ngay sau khi Báo Lao Động phản ánh, đơn vị thi công đã cho rào đoạn giữa của tuyến đường lại.

Theo ghi nhận, mặc dù tuyến đường đã được rào lại một phần nhưng tại phía đầu hai bên lại trở thành điểm đỗ xe trái phép. Cùng đó, một số phương tiện xe 2 bánh vẫn cố tình đi vào, nhất là vào các khung giờ cao điểm (sáng và chiều).

Sau phản ánh của Báo Lao Động đoạn đường đã được rào lại. Ảnh: Minh Hạnh
Sau phản ánh của Báo Lao Động đoạn đường đã được rào lại. Ảnh: Minh Hạnh

Nhiều ý kiến cho rằng, việc rào lại đường chỉ là giải pháp tạm thời vì ở khu vực này, lượng người và phương tiện qua lại rất đông. Do đó, cơ quan chức năng cần đẩy nhanh thi công, sớm đưa tuyến đường vào khai thác để tránh ùn tắc giao thông.

Mặc dù đoạn đường đã được rào lại nhưng một số người vẫn cố tình đi vào. Ảnh: Minh Hạnh
Mặc dù đoạn đường đã được rào lại nhưng một số người vẫn cố tình đi vào. Ảnh: Minh Hạnh

Theo chị Thanh Nga - làm việc tại phố Tôn Thất Thuyết, khu vực này vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc, trong khi đó tuyến đường này làm đã lâu nhưng chưa xong. Do đó, chủ đầu tư, đơn vị thi công cần sớm hoàn thiện, bàn giao để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Xác định cơ quan chịu trách nhiệm về trật tự, an toàn giao thông

PHẠM ĐÔNG |

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã xác định cụ thể cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đẩy nhanh thi công tuyến giao thông hành lang kinh tế phía Đông 1.200 tỉ đồng

THANH TUẤN |

Ngày 4.12, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công dự án giao thông hành lang kinh tế phía Đông.

Khu xử lý rác 40 tỉ đồng ở Hoà Bình thi công dang dở, bỏ hoang

Bài và Ảnh: Minh Chuyên |

Hoà Bình - Khu xử lý rác tại huyện Yên Thuỷ với tổng mức đầu tư 40 tỉ đồng, đã thi công xong nhà xưởng và giải phóng mặt bằng hết gần 13 tỉ đồng, nhưng bị bỏ hoang từ cuối năm 2020 đến nay.

Thi công 3 năm chưa xong đoạn đường 1,4 km ở Nam Từ Liêm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Vướng giải phóng mặt bằng, Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Vũ Quỳnh đến đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng đến nay vẫn còn dang dở.

Quốc hội thảo luận Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

PHẠM ĐÔNG |

Tiếp tục kỳ họp thứ 6, trong phiên làm việc hôm nay (24.11), các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Học sinh ném dép vào cô giáo ở Tuyên Quang là hành vi không thể chấp nhận

Hà Quyên |

Dù sự việc bắt nguồn từ đâu, vì lý do gì, học sinh phải có thái độ lễ phép, tôn trọng người dạy dỗ mình. Việc học sinh ném dép vào người cô giáo ở Tuyên Quang là hành vi không thể chấp nhận.

Hà Nội chỉ đạo kiểm tra dấu hiệu đánh bạc trá hình dưới hình thức poker

PHẠM ĐÔNG |

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn giao Công an TP Hà Nội chủ trì kiểm tra vụ việc liên quan đến việc tổ chức giải Bridge và Poker tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia có dấu hiệu đánh bạc trá hình, xử lý nghiêm hành vi vi phạm (nếu có).

Xác minh vụ giáo viên ở Nghệ An phản ánh bị hiệu trưởng xúc phạm

QUANG ĐẠI |

UBND thành phố Vinh (Nghệ An) sẽ thành lập tổ công tác để giải quyết vụ việc một cô giáo tiểu học xin nghỉ dạy vì cho rằng bị hiệu trưởng xúc phạm.

Xác định cơ quan chịu trách nhiệm về trật tự, an toàn giao thông

PHẠM ĐÔNG |

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã xác định cụ thể cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đẩy nhanh thi công tuyến giao thông hành lang kinh tế phía Đông 1.200 tỉ đồng

THANH TUẤN |

Ngày 4.12, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết, đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thi công dự án giao thông hành lang kinh tế phía Đông.

Khu xử lý rác 40 tỉ đồng ở Hoà Bình thi công dang dở, bỏ hoang

Bài và Ảnh: Minh Chuyên |

Hoà Bình - Khu xử lý rác tại huyện Yên Thuỷ với tổng mức đầu tư 40 tỉ đồng, đã thi công xong nhà xưởng và giải phóng mặt bằng hết gần 13 tỉ đồng, nhưng bị bỏ hoang từ cuối năm 2020 đến nay.

Thi công 3 năm chưa xong đoạn đường 1,4 km ở Nam Từ Liêm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Vướng giải phóng mặt bằng, Dự án xây dựng tuyến đường từ đường Vũ Quỳnh đến đường Lê Đức Thọ - Phạm Hùng đến nay vẫn còn dang dở.

Quốc hội thảo luận Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

PHẠM ĐÔNG |

Tiếp tục kỳ họp thứ 6, trong phiên làm việc hôm nay (24.11), các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.