Dự án kém hiệu quả, đầu tư dang dở lãng phí đất ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án nông nghiệp công nghệ cao ở xã Thạch Văn (huyện Thạch Hà) và dự án Bến xe Cẩm Xuyên (thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên) là những dự án kém hiệu quả, lãng phí đất.

Ngày 14.3, ông Dương Văn Thái - Chủ tịch UBND xã Thạch Văn - cho biết, Dự án nông nghiệp công nghệ cao ở xã Thạch Văn của Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản FAM Hà Tĩnh (thuộc Tập đoàn FLC) hiện vẫn trong tình trạng kém hiệu quả, èo uột nhưng vẫn chưa bị thu hồi.

“Người dân và chính quyền địa phương chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị dự án không hiệu quả thì nên thu hồi để giao lại đất cho nông dân sản xuất hoa màu, tránh lãng phí đất đai kéo dài nhưng hiện tỉnh vẫn chưa thu hồi được” - ông Thái nói.

Về dự án này, theo tìm hiểu của PV báo Lao Động, từ năm 2021 UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo rà soát, xem xét để thu hồi vì không hiệu quả. Thế nhưng, sau đó chủ đầu tư là Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản FAM Hà Tĩnh đã kiến nghị xin điều chỉnh với phương án trả lại gần 2/3 diện tích đất cho địa phương. Tức là xin chỉ thực hiện 96/240 ha đất đã giao cho dự án.

Vấn đề này, ông Phan Văn Nhàn - Trưởng Phòng Doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh từng cho biết, sẽ khó được chấp nhận bởi lâu nay các nông sản mà doanh nghiệp đã đầu tư năng suất thấp, kém hiệu quả. Do đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh sẽ tham mưu theo hướng thu hồi toàn bộ 240 ha đất của dự án.

Dự án nông nghiệp công nghệ cao ở xã Thạch Văn kém hiệu quả, lãng phí đất. Ảnh: Trần Tuấn.
Dự án nông nghiệp công nghệ cao ở xã Thạch Văn kém hiệu quả, lãng phí đất. Ảnh: Trần Tuấn.

Dự án nói trên được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 1.2018 với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 300 tỉ đồng. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm. Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đến tháng 1.2019, nhà đầu tư phải hoàn thành đầu tư và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động. Thế nhưng, thực tế dự án đầu tư chậm tiến độ và chỉ thực hiện trồng khoảng gần 30ha Thanh Long ruột đỏ và dưa lưới, bí, dưa lê, lạc nhưng năng suất thấp. Trong khi theo quy hoạch thì nông sản chính của dự án là Thanh Long ruột đỏ.

Nằm bên Quốc lộ 1A thuộc tổ dân phố 9, thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên), năm 2014 Bến xe khách Cẩm Xuyên được xây dựng trên diện tích gần 10.000m2. Dự án có tổng mức đầu tư gần 30 tỉ đồng do Ban Quản lý Bến xe khách Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.

Bến xe Cẩm Xuyên đầu tư dang dở rồi bỏ hoang gần 10 năm nay. Ảnh: Trần Tuấn.
Bến xe Cẩm Xuyên đầu tư dang dở rồi bỏ hoang gần 10 năm nay. Ảnh: Trần Tuấn.

Đến năm 2015, dự án bến xe này đã hoàn thành nhà điều hành và bán vé, tường rào, bãi đỗ và sân chờ.

Thế nhưng, từ đó đến nay vẫn không đưa vào hoạt động. Ngày 14.3, ông Nguyễn Như Quỳnh - Chủ tịch UBND thị trấn Cẩm Xuyên - cho biết, dự án Bến xe Cẩm Xuyên đầu tư dang dở rồi bỏ hoang nhếch nhác, lãng phí, địa phương đã nhiều lần kiến nghị xử lý nhưng đến nay vẫn chưa bị thu hồi.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, lãng phí đất đai tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo rà soát lại tất cả các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, lãng phí đất đai trên toàn tỉnh để có giải pháp xử lý dứt điểm.

Xử lý dự án vi phạm gây lãng phí đất đai tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn, khắc phục tình trạng dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Lãng phí đất “vàng” ở dự án bệnh viện nghìn tỉ đồng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Được kỳ vọng sẽ thành nơi khám chữa bệnh chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tỉnh Quảng Ngãi, tuy nhiên sau hơn 6 năm khởi công xây dựng, dự án khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Ngãi với vốn đầu tư 1.100 tỉ đồng chỉ mới xây xong phần… móng.

Tưng bừng khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024 tại TPHCM

Nhóm PV |

TPHCM – Sáng 15.3, Hội Báo toàn quốc 2024 với quy mô lớn nhất từ trước tới nay đã khai mạc tại đường Lê Lợi (Quận 1). Hội báo diễn ra từ nay đến ngày 17.3, với sự tham gia của hơn 600 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Hơn 100 gian trưng bày báo chí mở cửa từ 8h – 24h hằng ngày phục vụ miễn phí bạn đọc.

Căn nhà bị "nuốt chửng" khi bờ sông Cầu ở Bắc Ninh sạt lở

Trần Tuấn |

Một căn nhà bị nhấn chìm khi bờ sông Cầu sạt lở. UBND TP Bắc Ninh đã di dời khẩn cấp 7 hộ dân trong khu vực bị đe dọa sạt lở này.

Sẽ tìm việc làm mới cho công nhân bị nợ lương, BHXH ở Đồng Tháp

LỤC TÙNG - PHONG LINH |

Liên quan đến vụ việc hơn 75 công nhân Chi nhánh MFC Sa Đéc - Công ty Cổ phần Tập đoàn MFC (Viết tắt là Công ty MFC) bị nợ lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), kinh phí công đoàn với số tiền khoảng 2,2 tỉ đồng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Đồng Tháp cho biết, sẽ tiếp tục tìm kiếm việc làm mới cho người lao động.

Khẩn trương xử lý vi phạm đất đai ở Thái Bình sau phản ánh của Báo Lao Động

NGUYỄN DU |

Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng một số cá nhân tự ý chuyển đổi đất trồng lúa trái phép diễn ra ở thôn Tràng (xã An Tràng), UBND huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đã khẩn trương tiếp nhận thông tin, chỉ đạo tập trung xử lý dứt điểm vi phạm.

Phỏng vấn riêng Tổ tiếp sức 4x400m nữ điền kinh Việt Nam: Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Hằng trải lòng

NHÓM PV |

Tổ tiếp sức 4x400m nữ của điền kinh Việt Nam nhận được nhiều kì vọng trong hành trình tìm vé dự Olympic Paris 2024. Góc nhìn thể thao số 154 có buổi trò chuyện với 2 vận động viên Nguyễn Thị Hằng và Quách Thị Lan về công tác chuẩn bị của họ cũng như đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Rà soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ, lãng phí đất đai tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo rà soát lại tất cả các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả, lãng phí đất đai trên toàn tỉnh để có giải pháp xử lý dứt điểm.

Xử lý dự án vi phạm gây lãng phí đất đai tại Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Tỉnh Nghệ An yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng đất của các dự án đầu tư trên địa bàn, khắc phục tình trạng dự án chậm tiến độ, dự án không triển khai gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Lãng phí đất “vàng” ở dự án bệnh viện nghìn tỉ đồng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Được kỳ vọng sẽ thành nơi khám chữa bệnh chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tỉnh Quảng Ngãi, tuy nhiên sau hơn 6 năm khởi công xây dựng, dự án khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Ngãi với vốn đầu tư 1.100 tỉ đồng chỉ mới xây xong phần… móng.