Đơn vị tổ chức tiếp tục hứa hẹn trả tiền công tác phí sau 5 tháng chây ỳ

PHÚC ĐẠT |

Huế - Sau gần 5 tháng từ khi chương trình Lễ hội Khinh khí cầu diễn ra (12 - 20.4.2023), phía Công ty Cổ phần truyền thông HEXA - đơn vị tổ chức - tiếp tục hứa hẹn việc trả tiền cho cộng tác viên.

Ngày 9.9, đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Thừa Thiên Huế thông tin, đơn vị đã nắm được thông tin và yêu cầu Công ty Cổ phần truyền thông HEXA - đơn vị tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu - nhanh chóng sắp xếp việc trả tiền công tác phí cho các cộng tác viên hỗ trợ chương trình lễ hội.

Mới đây, Lao Động nhận được phản ánh của nhiều sinh viên là cộng tác viên Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế 2023 có chủ đề "Nét đẹp Cố đô" nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền thù lao.

Cụ thể, theo danh sách, có 64 cộng tác viên hỗ trợ chương trình với tổng số tiền thù lao hơn 27 triệu đồng. Tuy nhiên, gần 5 tháng sau khi chương trình kết thúc, các sinh viên vẫn chưa nhận được tiền thù lao cộng tác.

"Chúng em đều là sinh viên, đa số mới năm thứ nhất, thứ 2, phần lớn do hoàn cảnh khó khăn mới phải đi làm thêm góp phần trang trải cuộc sống phụ giúp bố mẹ. Thế mà phía đơn vị tổ chức quá chây ỳ", một sinh viên bức xúc.

Về sự việc này, ngày 4.6.2023, Lao Động đã có bài viết "Lễ hội ở Huế kết thúc hơn 1 tháng nhưng sinh viên chưa nhận được thù lao".

Thời điểm đó, phía Công ty Cổ phần truyền thông HEXA cũng nêu lý do kinh tế khó khăn và hứa sẽ thanh toán trong tháng 6.2023. Thế nhưng, đến nay, sau nhiều tháng, phía công ty vẫn chưa thanh toán tiền thù lao cho các cộng tác viên.

Ngày 9.9, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần truyền thông HEXA cho biết, chương trình này do công ty xã hội hóa 100%, nhưng đến nay, các nhà tài trợ vẫn chưa thanh toán cho phía công ty nên xảy ra tình trạng kéo dài thanh toán công tác phí cho các cộng tác viên ở Huế.

“Phía công ty mong các bạn cộng tác viên thông cảm. Phía công ty sẽ sắp xếp trong tháng 9 này sẽ thanh toán công tác phí đầy đủ cho các cộng tác viên đã hỗ trợ chương trình Lễ hội Khinh khí cầu”, ông Tuấn Anh nói.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Công ty chậm trả lương, công nhân nhận thêm tiền lãi như thế nào

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc Hoàng Anh (Vĩnh Phúc) hỏi: Theo quy định, nếu công nhân bị doanh nghiệp chậm trả lương thì khi được nhận lương có được nhận thêm phần lãi của số tiền trả chậm không? Mức lãi được tính như thế nào?

Lễ hội ở Huế kết thúc hơn 1 tháng nhưng sinh viên chưa nhận được thù lao

QUẢNG AN |

HUẾ - Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế 2023 đã kết thúc 45 ngày nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền thù lao.

Thừa Thiên- Huế: Chỉ huy trưởng công trường liên tục bị đe dọa vì đòi quyền lợi chính đáng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Khởi công từ tháng 2.2022, dự kiến thi công 24 tháng (đến 2024) sẽ xong, thế nhưng, đến nay, trên công trường của dự án “Xây dựng mới trụ sở Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Thừa Thiên Huế” tại khu A - Đô thị mới An Vân Dương (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy) vắng bóng máy móc và nhân công. Đặc biệt, đơn vị thi công dự án này vướng nhiều tai tiếng khi nợ lương, tiền của nhiều người lao động, đơn vị cung ứng vật liệu. Chỉ huy trưởng công trường liên tục bị các đối tượng lạ uy hiếp.

Ngày mai, xét xử cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 11.9, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ đưa ra xét xử vụ án liên quan đến cựu Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Bình Dương cùng 16 bị cáo khác.

Quán bánh cuốn Thanh Trì kèm cà cuống bán hơn nghìn suất mỗi ngày ở Hà Nội

Nhật Minh |

Quán bánh cuốn Thanh Trì gia truyền trên phố Tô Hiến Thành (Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đắt khách với món ăn kèm đặc biệt: cà cuống.

Cầu Lò Đường bắc qua kênh bất ngờ sập trong đêm ở TPHCM

Anh Tú |

Ngày 10.9, lực lượng chức năng quận Bình Tân, TPHCM đang phong tỏa hiện trường để xử lí vụ cây cầu Lò Đường (phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM) bị sập trong đêm 9.9.

Tiết lộ nền kinh tế hoạt động kém nhất của EU

Thanh Hà |

Ba Lan ghi nhận mức giảm GDP lớn nhất trong số 27 thành viên Liên minh châu Âu (EU) trong quý 2 năm 2023.

Trạm dừng nghỉ không phép 5 năm án ngữ cửa ngõ Sa Pa

Nhóm PV |

Lào Cai - Nằm ven Quốc lộ 4D, trạm dừng nghỉ Minh Đức xây dựng, hoạt động trái phép nhiều năm nay trên diện tích vốn là đất rừng rộng hàng nghìn mét vuông.

Công ty chậm trả lương, công nhân nhận thêm tiền lãi như thế nào

Quế Chi (T/H) |

Bạn đọc Hoàng Anh (Vĩnh Phúc) hỏi: Theo quy định, nếu công nhân bị doanh nghiệp chậm trả lương thì khi được nhận lương có được nhận thêm phần lãi của số tiền trả chậm không? Mức lãi được tính như thế nào?

Lễ hội ở Huế kết thúc hơn 1 tháng nhưng sinh viên chưa nhận được thù lao

QUẢNG AN |

HUẾ - Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế Huế 2023 đã kết thúc 45 ngày nhưng đến nay vẫn chưa nhận được tiền thù lao.

Thừa Thiên- Huế: Chỉ huy trưởng công trường liên tục bị đe dọa vì đòi quyền lợi chính đáng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Khởi công từ tháng 2.2022, dự kiến thi công 24 tháng (đến 2024) sẽ xong, thế nhưng, đến nay, trên công trường của dự án “Xây dựng mới trụ sở Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Thừa Thiên Huế” tại khu A - Đô thị mới An Vân Dương (xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy) vắng bóng máy móc và nhân công. Đặc biệt, đơn vị thi công dự án này vướng nhiều tai tiếng khi nợ lương, tiền của nhiều người lao động, đơn vị cung ứng vật liệu. Chỉ huy trưởng công trường liên tục bị các đối tượng lạ uy hiếp.