Điều kiện và tiêu chuẩn để cán bộ công đoàn được xét chọn Giải thưởng Nguyễn Văn Linh

Hà Anh |

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổ chức xét chọn “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh” lần thứ IV, năm 2024 (Giải thưởng).

Đối tượng được nhận Giải thưởng là cán bộ công đoàn các cấp, bao gồm cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn không chuyên trách; với số lượng không quá 10 người.

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

a) Có phẩm chất đạo đức tốt; ý thức tổ chức kỷ luật; luôn gương mẫu chấp hành tốt các chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; của tổ chức Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi công tác.

b) Có uy tín, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong lao động và cuộc sống. Tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tổ chức Công đoàn.

c) Có khả năng truyền cảm hứng và ảnh hưởng tích cực trong đoàn viên, người lao động, là tấm gương tiêu biểu về mọi mặt được cán bộ, đoàn viên, người lao động nơi công tác tín nhiệm, tin tưởng và tôn vinh.

d) Chưa được trao tặng “Giải thưởng Nguyễn Văn Linh”.

e) Thành tích xét tặng Giải thưởng và sáng kiến được công nhận tính trong thời gian 02 năm (2022 - 2023).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

a) Đối với cán bộ công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở

- Là điển hình tiên tiến tiêu biểu nhất của cấp công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn;

- Có sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; được công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xác nhận, đánh giá cao và có sức lan tỏa, nhân rộng tới các công đoàn cơ sở khác.

Ưu tiên xét chọn cán bộ công đoàn tại các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước xây dựng được mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

b) Đối với cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở

- Là điển hình tiên tiến tiêu biểu nhất của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn;

- Có sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; được Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương xác nhận, đánh giá cao và có sức lan tỏa, nhân rộng ở các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác.

- Trong thời gian xét thành tích, cán bộ công đoàn được đề nghị lựa chọn tặng Giải thưởng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó, có ít nhất 1 năm được đánh giá xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

c) Đối với cán bộ cơ quan Tổng Liên đoàn; cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

- Là điển hình tiên tiến tiêu biểu nhất của cơ quan Tổng Liên đoàn; cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn;

- Có sáng kiến mang lại hiệu quả cao trong thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; được Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn xác nhận, đánh giá cao và có sức lan tỏa, nhân rộng ở Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn.

- Trong thời gian xét thành tích, cán bộ công đoàn được đề nghị lựa chọn tặng Giải thưởng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó, có ít nhất 1 năm được đánh giá xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Trường hợp cán bộ công đoàn là người đứng đầu được đề nghị lựa chọn xét tặng Giải thưởng, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty đó phải hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng Liên đoàn giao năm 2022 và 2023.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ Công đoàn đón và lì xì công nhân trong ngày làm việc đầu năm mới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong ngày làm việc đầu năm mới, các cán bộ công đoàn đã đến công ty để đón và lì xì công nhân lao động.

Cán bộ Công đoàn cơ sở phải xác định được vị trí trong từng điều kiện rõ ràng

thu trà (thực hiện) |

Ở Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam, ông Phan Thanh Hải là Chủ tịch Công đoàn cơ sở nên cũng đảm nhiệm vị trí quan trọng trong Hội đồng khen thưởng kỷ luật của công ty; Hội đồng An toàn vệ sinh lao động của nhà máy; Ban tổ chức các chế độ phúc lợi hàng năm... Là cán bộ kiêm nhiệm nhưng ông Hải lúc nào cũng trăn trở, tìm mọi giải pháp để đảm bảo, nâng cao quyền lợi cho đoàn viên, người lao động song vẫn đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp.

Cán bộ công đoàn đón công nhân về quê ăn Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong những ngày áp Tết, hơn 500 đoàn viên, người lao động làm việc ở các tỉnh phía Nam đã trở về quê Thanh Hóa trên chuyến tàu công đoàn. Bước xuống nhà ga, các công nhân xa quê được những cán bộ công đoàn đón và hỗ trợ tận tình, trước khi về quê ăn Tết đoàn viên cùng gia đình sau nhiều năm xa cách.

Chủ đất dịch vụ ven đô hét giá hơn 100 triệu đồng/m2

ANH HUY |

Khi thị trường trầm lắng, ít có giao dịch nhưng loại hình đất dịch vụ vẫn được giới đầu tư đánh giá là giá cao, vượt xa giá trị thực. Nhiều mảnh đất dịch vụ vùng ven ở các huyện ngoại thành đang được chủ, môi giới rao bán lên đến 100 triệu đồng/m2.

Quảng Nam tiếp tục khai quật con đường “Thần đạo” ở Mỹ Sơn

Hoàng Bin |

Con đường “Thần đạo” lần đầu tiên được phát hiện ở Di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục được khai quật, mở rộng nghiên cứu.

Chi vài triệu đồng phí môi giới, nhiều gia đình vẫn khó tìm giúp việc

LÊ HOA |

Để tìm được một người giúp việc phù hợp, các gia đình mạnh tay chi từ 1-2,5 triệu đồng cho phí môi giới. Song, nhiều người cho biết, tìm được người giúp việc như ý như "mò kim đáy bể".

Làng biển 50 năm chôn cất người trôi sông lạc chợ

Hoàng Bin |

Gần 40 ngôi mộ vô danh không có người thân thích chăm nom, được người dân làng chài Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam lo hương khói chu toàn suốt 50 năm.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự mới ở Vĩnh Phúc, Sóc Trăng, Nam Định, Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Trong tuần qua (từ ngày 19.2 - 23.2), các tỉnh, thành phố: Vĩnh Phúc, Sóc Trăng, Nam Định, Gia Lai, Đồng Hới (Quảng Bình)... đã triển khai các quyết định điều động, bổ nhiệm, bầu và chuẩn y nhân sự.

Cán bộ Công đoàn đón và lì xì công nhân trong ngày làm việc đầu năm mới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong ngày làm việc đầu năm mới, các cán bộ công đoàn đã đến công ty để đón và lì xì công nhân lao động.

Cán bộ Công đoàn cơ sở phải xác định được vị trí trong từng điều kiện rõ ràng

thu trà (thực hiện) |

Ở Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam, ông Phan Thanh Hải là Chủ tịch Công đoàn cơ sở nên cũng đảm nhiệm vị trí quan trọng trong Hội đồng khen thưởng kỷ luật của công ty; Hội đồng An toàn vệ sinh lao động của nhà máy; Ban tổ chức các chế độ phúc lợi hàng năm... Là cán bộ kiêm nhiệm nhưng ông Hải lúc nào cũng trăn trở, tìm mọi giải pháp để đảm bảo, nâng cao quyền lợi cho đoàn viên, người lao động song vẫn đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp.

Cán bộ công đoàn đón công nhân về quê ăn Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong những ngày áp Tết, hơn 500 đoàn viên, người lao động làm việc ở các tỉnh phía Nam đã trở về quê Thanh Hóa trên chuyến tàu công đoàn. Bước xuống nhà ga, các công nhân xa quê được những cán bộ công đoàn đón và hỗ trợ tận tình, trước khi về quê ăn Tết đoàn viên cùng gia đình sau nhiều năm xa cách.