Đếm ngược đợi dự án giao thông gần 35.000 tỉ đồng ở Hà Nội đi vào hoạt động

Nhật Minh |

Hà Nội - Dự kiến, đầu tháng 7 tới tuyến đường sắt đô thị Metro Nhổn - Ga Hà Nội được TP Hà Nội đưa vào khai thác thương mại. Nhiều người dân bày tỏ sự háo hức, mong chờ tuyến đường sắt trên cao này đi vào hoạt động.

Dù nhà chỉ cách trường 6km, nhưng mỗi sáng, Lê Thái Duy (21 tuổi), sinh viên năm 2 Đại học Giao thông Vận tải phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ để di chuyển đến trường.

Duy cho hay, quãng đường từ Cầu Diễn tới hết đường Cầu Giấy thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc khiến người dân lưu thông chật vật, khó khăn, đặc biệt vào giờ cao điểm.

“Nếu như tuyến đường sắt đô thị đi vào hoạt động, mình chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ tới ga Cầu Diễn, sau đó, tàu sẽ chạy thẳng tới bến ở trước cổng trường mình” - Thái Duy chia sẻ.

Là một người dân sinh sống tại đường Cầu Giấy (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (38 tuổi) mong rằng, sau khi tuyến đường sắt đô thị đi vào vận hành sẽ giúp giải quyết được phần nào các “điểm đen” về ùn tắc giao thông và giảm thiểu vấn đề ô nhiễm không khí tại đây.

Chị Nhung cho hay, dù sắp đi vào hoạt động, nhưng nhiều lối ra vào tại các ga tàu vẫn đang bị chiếm dụng làm nơi buôn bán, đỗ xe trái phép. “Tôi mong rằng những vấn đề về trật tự khu vực sẽ sớm được giải quyết trước khi tuyến đường sắt đi vào hoạt động. Sau khi vận hành, tàu điện sẽ là phương tiện di chuyển mới của tôi và nhiều người dân khác” - chị Nhung nói.

Theo ghi nhận của Báo Lao Động ngày 16.6, hệ thống cơ sở vật chất, các hạng mục tại ga Nhổn tới ga Cầu Giấy đã cơ bản được hoàn thiện, chờ ngày vận hành.

Phần cầu thang tại ga Chùa Hà đã được hoàn thiện, chờ ngày đi vào hoạt động. Ảnh: Nhật Minh
Phần cầu thang tại ga Chùa Hà đã được hoàn thiện, chờ ngày đi vào hoạt động. Ảnh: Nhật Minh
Đường Xuân Thuỷ là nơi đường sắt đô thị chạy qua luôn có lượng phương tiện lưu thông lớn. Ảnh: Nhật Minh
Đường Xuân Thuỷ là nơi đường sắt đô thị chạy qua luôn có lượng phương tiện lưu thông lớn. Ảnh: Nhật Minh
Đường sắt chạy qua nhiều nút giao lớn tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Minh
Đường sắt chạy qua nhiều nút giao lớn tại Hà Nội. Ảnh: Nhật Minh

Tại một số ga như ga Cầu Diễn, ga Đại học Quốc gia,... vẫn xuất hiện tình trạng buôn bán, đỗ xe ngay dưới lối ra vào, gây mất mĩ quan đô thị và lấn chiếm vỉa hè của người dân.

Xe máy đỗ bừa bãi dưới chân ga Cầu Diễn. Ảnh: Nhật Minh
Xe máy đỗ bừa bãi dưới chân ga Cầu Diễn. Ảnh: Nhật Minh

Do đã hoàn thiện thời gian dài nhưng chưa được đi vào sử dụng, nhiều chân cầu thang tại các ga bị xuống cấp, nham nhở bởi các loại quảng cáo, tờ rơi rao vặt. Những cầu thang này hiện vẫn đang được quây tôn, rào thép, chờ ngày đi vào hoạt động.

Tờ rơi nham nhở tại các chân cầu thang đường sắt đô thị. Ảnh: Nhật Minh
Tờ rơi nham nhở tại các chân cầu thang đường sắt đô thị. Ảnh: Nhật Minh

Tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội có tổng chiều dài 12,5km, bao gồm 8,5km trên cao và 4km dưới ngầm. Tuyến đường sắt đi qua 12 nhà ga khác nhau, 10 đoàn tàu hoạt động với vận tốc được khai thác là 35km/h.

Tuyến đường có tổng mức đầu tư gần 35.000 tỉ đồng, được đi vào khởi công từ năm 2010.

Theo tìm hiểu, đến nay, tiến độ của toàn bộ dự án đã hoàn thiện được 75,3%, trong đó, đoạn đường sắt trên cao đã đạt 99,95%. Dự kiến, đầu tháng 7, tuyến đường sắt đô thị sẽ được Hà Nội đưa vào khai thác thương mại.

Đoạn chạy ngầm của tuyến đường sắt này hiện vẫn đang được quây tôn để thi công. Ảnh: Nhật Minh
Đoạn chạy ngầm của tuyến đường sắt này hiện vẫn đang được quây tôn để thi công. Ảnh: Nhật Minh
Nhật Minh
TIN LIÊN QUAN

Lộ trình nào để Hà Nội có gần 100km đường sắt đô thị đến năm 2030?

Nhóm PV |

UBND TP Hà Nội đã xin ý kiến Bộ Giao thông Vận tải về dự thảo Đề án tổng thể đầu tư hệ thống đường sắt đô thị của Thủ đô. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng xong 96,8km đường sắt đô thị.

12 năm trắc trở xây dựng 20km đường sắt đô thị đầu tiên ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau 12 năm khởi công với nhiều lần điều chỉnh tiến độ, Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) hiện đạt hơn 98% khối lượng. Nếu thuận lợi thì cuối năm nay, người dân TPHCM sẽ được trải nghiệm loại hình vận tải mới.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 có gần 100km đường sắt đô thị

KHÁNH AN |

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng xong 96,8km và hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư 301km đường sắt đô thị, với tổng mức đầu tư 14,602 tỉ USD.

Doanh nghiệp Việt có nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác công nghệ cao với Nga

Thanh Hà |

Ngoài các lĩnh vực hợp tác truyền thống, các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều cơ hội để thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực mà Nga có thế mạnh như công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, công nghệ thông tin, thương mại điện tử, dược phẩm…

Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chí Giang

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Vũ Chí Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc - do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

Miền Bắc sắp mưa to giải nhiệt nắng nóng

NHÓM PV |

Cơ quan khí tượng dự báo miền Bắc có mưa dông, cục bộ có mưa to trong chiều tối và đêm nay 18.6.

Vụ “bỏ rơi” du khách trên vịnh Hạ Long: Phải kiểm đếm khách trước khi rời bến

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trao đổi với Lao Động chiều nay (18.6), sau vụ việc 2 du khách trở về tàu muộn, bị rớt lại trên đảo Ti-top và phải đợi tàu khác đón về bờ, Ban Quản lý vịnh Hạ Long yêu cầu các nhà tàu phải kiểm đếm đủ số lượng du khách mới được xuất-rời bến, điểm du lịch.

Nữ phản diện bị ghét ở "Trạm cứu hộ trái tim" nói về đại gia và sự giàu có

Nhóm PV |

Nữ diễn viên Lương Thu Trang (vai An Nhiên trong "Trạm cứu hộ trái tim) đã có những chia sẻ thẳng thắn về đại gia và cuộc sống kinh tế sau khi ly hôn.

Lộ trình nào để Hà Nội có gần 100km đường sắt đô thị đến năm 2030?

Nhóm PV |

UBND TP Hà Nội đã xin ý kiến Bộ Giao thông Vận tải về dự thảo Đề án tổng thể đầu tư hệ thống đường sắt đô thị của Thủ đô. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng xong 96,8km đường sắt đô thị.

12 năm trắc trở xây dựng 20km đường sắt đô thị đầu tiên ở TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Sau 12 năm khởi công với nhiều lần điều chỉnh tiến độ, Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) hiện đạt hơn 98% khối lượng. Nếu thuận lợi thì cuối năm nay, người dân TPHCM sẽ được trải nghiệm loại hình vận tải mới.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 có gần 100km đường sắt đô thị

KHÁNH AN |

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng xong 96,8km và hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư 301km đường sắt đô thị, với tổng mức đầu tư 14,602 tỉ USD.