Trước năm 2035, Hà Nội phải hoàn thành xây dựng 14 tuyến đường sắt đô thị

Vương Trần |

Bộ Chính trị yêu cầu Hà Nội phải có đột phá về kết cấu hạ tầng, trong đó phấn đấu trước năm 2035 hoàn thành xây dựng 14 tuyến đường sắt đô thị.

Đây là một trong những nội dung tại Kết luận số 80-KL/TƯ của Bộ Chính trị về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Theo đó, Bộ Chính trị yêu cầu Hà Nội đẩy mạnh khâu đột phá về kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên quy hoạch, xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị, phấn đấu trước năm 2035 hoàn thành xây dựng 14 tuyến đường sắt đô thị và các đường vành đai, các nút giao thông cửa ngõ, hệ thống cầu qua sông Hồng để mở rộng không gian phát triển, tăng cường khả năng kết nối, giảm ùn tắc giao thông; quan tâm hệ thống giao thông kết nối vùng và quốc tế, bao gồm cả đường sắt, đường thuỷ, đường bộ, hàng không.

Phát triển hệ thống giao thông công cộng tích hợp giữa các loại hình xe đạp, xe buýt, đường sắt đô thị gắn với lộ trình, cơ chế, chính sách đột phá đối với chuyển đổi giao thông xanh. Đồng thời, giải quyết căn bản vấn đề về nước sạch, xử lý nước thải, xử lý dứt điểm vấn đề úng, ngập.

Theo tìm hiểu của Lao Động, nội dung liên quan tới xây dựng hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông tại Hà Nội được người dân và cử tri đặc biệt quan tâm. Đặc biệt, giải bài toán giao thông đô thị, tránh tình trạng kẹt xe, ô nhiễm, môi trường được nhiều người nhắc đến. Đường sắt đô thị là một trong những giải pháp được nhiều chuyên gia và thành phố tính toán.

Tại kỳ họp thứ 15 của HĐND TP Hà Nội diễn ra vào cuối tháng 3.2024, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được thông qua tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội.

Đồ án quy hoạch xác định có cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ 14 tuyến đường sắt đô thị, hoàn thành sớm các tuyến kết nối nội đô với sân bay quốc tế Nội Bài và khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Ngoài việc tiếp tục triển khai 10 tuyến đường sắt đô thị theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 (quy hoạch 1259), đồ án bổ sung 4 tuyến: Ngọc Hồi - Thường Tín - Cảng hàng không số 2; Mê Linh - Cổ Loa - Yên Viên - Dương Xá; Cát Linh - Lê Văn Lương - Vành đai 4 và Vĩnh Tuy - Minh Khai - Trường Chinh - Láng - Nhật Tân.

Thành phố sẽ xây dựng đường sắt nhẹ (monorail) trên cao, chạy ven hai bờ sông Hồng, kết hợp du lịch, cảnh quan và kết nối khu vực phố cổ; đồng thời chuẩn bị các điều kiện để phối hợp Trung ương xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam.

Trao đổi với Lao Động, TS Vũ Hồng Trường - Tổng Giám đốc Hanoi Metro - cho rằng, đường sắt đô thị sẽ là phương tiện công cộng chủ yếu trong tương lai.

Ông Trường cho rằng, cần tăng cường tính kết nối của hệ thống vận tải hành khách công cộng, tạo thuận lợi tối đa cho hành khách di chuyển bằng phương tiện công cộng nhằm hướng tới hệ thống vận tải hành khách công cộng đa phương thức. Trong đó, hệ thống đường sắt đô thị đóng vai trò xương sống.

14 tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội

1. Ngọc Hồi - Yên Viên - Lạc Đạo

2. Sóc Sơn - Nội Bài - Thượng Đình - Xuân Mai

2A. Cát Linh - Hà Đông - Xuân Mai

3. Sơn Tây - Trôi - Nhổn - Yên Sở - Cầu Diễn

4. Mê Linh - Sài Đồng - Liên Hà

5. Văn Cao - Hòa Lạc

6. Nội Bài - Mai Dịch

7. Mê Linh - Hà Đông - Ngọc Hồi

8. Sơn Động - Mai Dịch - Dương Xá

9. Ngọc Hồi - Thường Tín - Cảng hàng không số 2

10. Mê Linh - Cổ Loa - Yên Viên - Dương Xá

11. Cát Linh - Lê Văn Lương - Vành đai 4

12. Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai

13. Vĩnh Tuy - Minh Khai - Trường Chinh - Láng - Nhật Tân

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đường sắt đô thị là xu thế tất yếu của giao thông công cộng ở Việt Nam

Xuyên Đông |

Hiện nay, các tuyến đường sắt đô thị mới bước đầu đưa vào hoạt động ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng đường sắt đô thị chắc chắn sẽ là xu thế tất yếu giao thông công cộng ở Việt Nam.

Tiến độ mới nhất của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Tiến độ tổng thể dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đạt 78,52%, dự kiến trong năm 2024, robot đào hầm nối thông 4 ga ngầm tuyến đường sắt này sẽ được vận hành.

Thêm một tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội chuẩn bị được đầu tư xây dựng

HỮU CHÁNH |

Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai có chiều dài gần 9km với 7 ga ngầm đang được Hà Nội lên kế hoạch đầu tư xây dựng.

Sắp đấu giá 30 thửa đất ở Hà Nội, giá khởi điểm cao nhất hơn 16 tỉ đồng

Thu Giang |

Thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Ba Vì (Hà Nội), ngày 20.6.2024, đơn vị sẽ tổ chức đấu giá 30 thửa đất tại xã Đồng Thái, giá khởi điểm mỗi thửa đất từ 4,58 - 16,19 tỉ đồng/thửa.

Trao quyết định chuẩn y chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum

Lê Nguyên |

Lãnh đạo Tỉnh ủy Kon Tum đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí U Huấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Smart A trải chiếu chữa bệnh trong cơ sở không được cấp phép

Nhóm PV |

Không chỉ quảng cáo, kinh doanh hàng hóa không đúng bản chất, không đúng sự thật, những người được cho là “chuyên gia" của Smart A còn ngang nhiên trải chiếu điều trị cho rất nhiều người bệnh, trong đó có cả bệnh ung thư.

Nợ lương, nợ BHXH của công nhân, Công ty Trúc Tây Bắc vẫn liên tục tuyển người mới

Nhóm PV |

Công ty TNHH Chế biến Lâm sản Trúc Tây Bắc (Công ty Trúc Tây Bắc) có trụ sở tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Khi vào làm tại đơn vị này nhiều người lao động đợi mòn mỏi vẫn không được đóng BHXH, thậm chí còn bị nợ luôn tiền lương.

Dự báo giá chung cư tiếp tục tăng "nóng", vượt mức 100 triệu đồng/m2

Linh Trang |

Giá chung cư tại TP.HCM tăng cao được cho là do nhiều chủ đầu tư vẫn đang bán sản phẩm theo mức giá dự đoán cho tương lai, khi giao nhà vào 3-5 năm tới.

Đường sắt đô thị là xu thế tất yếu của giao thông công cộng ở Việt Nam

Xuyên Đông |

Hiện nay, các tuyến đường sắt đô thị mới bước đầu đưa vào hoạt động ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Mặc dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng đường sắt đô thị chắc chắn sẽ là xu thế tất yếu giao thông công cộng ở Việt Nam.

Tiến độ mới nhất của tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Tiến độ tổng thể dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đạt 78,52%, dự kiến trong năm 2024, robot đào hầm nối thông 4 ga ngầm tuyến đường sắt này sẽ được vận hành.

Thêm một tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội chuẩn bị được đầu tư xây dựng

HỮU CHÁNH |

Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội - Hoàng Mai có chiều dài gần 9km với 7 ga ngầm đang được Hà Nội lên kế hoạch đầu tư xây dựng.