Đề nghị hỗ trợ xây nhà ở cho người có công: Huyện Thanh Oai nói gì?

ANH THƯ |

UBND huyện Thanh Oai (Hà Nội) đã tiến hành rà soát và phản hồi về đề nghị của gia đình người có công liên quan đến việc hỗ trợ xây nhà ở.

Báo Lao Động nhận được đơn đề nghị của bà Lưu Thị Sắn (thôn Đìa, xã Bình Minh, Thanh Oai, Hà Nội) là mẹ của liệt sĩ Nguyễn Tiến Phú.

Theo đó, năm 2013, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 22/2013/QĐ-TTg về việc hỗ trợ xây nhà ở cho người có công. Vì không biết thông tin này, tại thời điểm đó, gia đình bà Lưu Thị Sắn vẫn đang sinh sống trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp.

Tháng 3.2017, khi căn nhà xuống cấp trầm trọng, gia đình bà làm đơn đăng ký xin hỗ trợ để sửa chữa, xây dựng lại ngồi nhà.

Sau đó, tổ công tác gồm lãnh đạo xã, thôn đã động viên gia đình dỡ bỏ nhà cũ, xây mới hoàn toàn. Gia đình đã chụp ảnh nhà cũ và vay mượn tiền để khởi công xây dựng nhà mới.

Tiếp đó, tháng 6.2017, ngôi nhà mới được khánh thành và gia đình bà Sắn đã gửi toàn bộ hồ sơ xây nhà cho xã Bình Minh.

Công trình đã được hoàn thành hơn 2 năm, song đến nay, gia đình bà Sắn vẫn chưa nhận được hỗ trợ xây nhà để trả nợ. Đến tháng 10.2019, UBND xã Bình Minh triệu tập hội nghị và có trả lời gia đình bà Sắn đã gửi danh sách đề nghị hỗ trợ làm nhà về huyện, trong đó có gia đình bà Sắn nhưng huyện vẫn chưa giải quyết.

Trước sự việc này, ngày 18.3.2020, UBND xã Bình Minh có báo cáo về việc hỗ trợ nhà ở của gia đình bà Lưu Thị Sắn (có chồng là Nguyễn Tiến Doanh) gửi về UBND huyện. Trong báo cáo của UBND xã nêu rõ: "Gia đình cụ Nguyễn Tiến Doanh không nằm trong danh sách đề nghị được hỗ trợ làm nhà ở theo Nghị quyết số 22 của Thủ tướng Chính phủ".

Sau đó, UBND huyện Thanh Oai đã giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện về làm việc với UBND xã Bình Minh để làm rõ nội dung đơn của bà Sắn.

Qua kết quả kiểm tra, xem xét các hồ sơ, UBND huyện Thanh Oai cho biết, hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhà của gia đình bà Lưu Thị Sắn lưu tại UBND xã Bình Minh không đảm bảo theo quy định.

Cụ thể, đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở của hộ gia đình bà Sắn gửi UBND xã Bình Minh kí ngày 27.3.2017 không đảm bảo điều kiện xem xét hỗ trợ theo nội dung Công văn số 21/LĐTBXH ngày 20.3.2017 của huyện về việc tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, hồ sơ khác của bà Sắn cũng không đảm bảo theo đúng hướng dẫn như biên bản kiểm tra hiện trạng không thể hiện rõ mức độ xuống cấp 3 phần theo quy định đối với nhà được hỗ trợ xây mới, thiếu sổ hộ khẩu photo, giấy tờ hợp pháp liên quan đến đất ở đang sự dụng, thiếu biên bản công khai và kết thúc công khai, thiếu biên bản họp xét duyệt của Ban chỉ đạo xã và công văn đề nghị của UBND xã Bình Minh.

Ngày 11.4.2017, UBND huyện Thanh Oai tiếp tục ban hành công văn về việc chỉ đạo thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn huyện, nhưng đến ngày 15.4.2017, UBND huyện không nhận được hồ sơ đề nghị xây mới nhà ở của UBND xã Bình Minh đối với hộ gia đình bà Sắn.

Theo kết quả kiểm tra hồ sơ, giấy tờ liên quan đến việc đề nghị hỗ trợ xây sửa nhà cho bà Sắn lưu tại UBND xã Bình Minh chiều ngày 30.3.2020 của đoàn kiểm tra của huyện cho thấy, nhà ở của bà Lưu Thị Sắn đã tiến hành xây mới từ tháng 6.2017 nhưng hồ sơ đề nghị hỗ trợ không đầy đủ theo quy định, đồng thời UBND huyện chưa nhận được hồ sơ đề nghị của UBND xã Bình Minh về việc hỗ trợ nhà ở của gia đình bà Sắn nên UBND huyện không có cơ sở xem xét hỗ trợ.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Nhiều hộ dân lấn chiếm rừng bần nuôi tôm, xây nhà ở trái phép

Nhiệt Băng |

Rừng ngập mặn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã bị nhiều hộ dân lấn chiếm, cất nhà, cộng thêm thiên tai dần dần "xóa sổ" khu rừng này.

Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội gộp tháng 4 và 5

Nhật Nguyên |

Được sự đồng ý của Bộ LĐTBXH, để tránh tập trung đông người, hạn chế rủi ro về dịch bệnh đối với các đối tượng người có công với cách mạng và người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng phương án tổ chức chi trả kì tháng 4,5/2020 đối với người có công với cách mạng tại hơn 20 địa phương đang thực hiện thí điểm chi trả qua Bưu điện và phương án chi trả bảo trợ xã hội tại 60 tỉnh, thành phố qua Bưu điện.

Vĩnh Phúc: Trao tiền hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên công đoàn khó khăn

Thu Thủy |

Đồng chí Đỗ Ngọc Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc- vừa dự lễ khởi công xây nhà và trao số tiền hỗ trợ đợt 1 cho gia đình chị Ngô Thị Hiền - đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Hợp Châu (huyện Tam Đảo).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Nhiều hộ dân lấn chiếm rừng bần nuôi tôm, xây nhà ở trái phép

Nhiệt Băng |

Rừng ngập mặn Tuần Lễ, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã bị nhiều hộ dân lấn chiếm, cất nhà, cộng thêm thiên tai dần dần "xóa sổ" khu rừng này.

Chi trả trợ cấp ưu đãi người có công và bảo trợ xã hội gộp tháng 4 và 5

Nhật Nguyên |

Được sự đồng ý của Bộ LĐTBXH, để tránh tập trung đông người, hạn chế rủi ro về dịch bệnh đối với các đối tượng người có công với cách mạng và người cao tuổi hưởng trợ cấp xã hội, Bưu điện Việt Nam đã xây dựng phương án tổ chức chi trả kì tháng 4,5/2020 đối với người có công với cách mạng tại hơn 20 địa phương đang thực hiện thí điểm chi trả qua Bưu điện và phương án chi trả bảo trợ xã hội tại 60 tỉnh, thành phố qua Bưu điện.

Vĩnh Phúc: Trao tiền hỗ trợ xây nhà cho đoàn viên công đoàn khó khăn

Thu Thủy |

Đồng chí Đỗ Ngọc Anh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc- vừa dự lễ khởi công xây nhà và trao số tiền hỗ trợ đợt 1 cho gia đình chị Ngô Thị Hiền - đoàn viên Công đoàn Trường Mầm non Hợp Châu (huyện Tam Đảo).