LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc ủng hộ 117 triệu đồng phòng chống COVID-19

Phạm Duẩn |

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa ủng hộ Quỹ Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh số tiền 117.000.000 đồng.

Đồng chí Trịnh Thị Thoa – Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động  Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc  thay mặt Liên đoàn Lao động tỉnh trao số tiền ủng hộ chống dịch COVID-19 trong đó có 100.000.000 đồng được trích từ nguồn tài chính công đoàn và 17.000.000 đồng là tiền toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách toàn tỉnh ủng hộ  mỗi người tối thiểu 1 ngày lương.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, chia sẻ của Liên đoàn Lao động tỉnh và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chung tay của tổ chức Công đoàn, của đội ngũ công nhân viên chức lao động toàn tỉnh trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ, chống dịch COVID-19” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc vận động đóng góp ủng hộ, động viên, chia sẻ trong phòng, chống dịch COVID-19 của tổ chức Công đoàn tỉnh. Việc làm này thể hiện truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái và trách nhiệm của đơn vị đóng góp một phần tài chính cho quỹ phòng chống dịch COVID-19.

Thời gian qua, trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết liệt chỉ đạo mỗi công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh; chủ động phối hợp cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, chú trọng tuyên truyền đến công nhân lao động yên tâm lao động sản xuất và vận động tham gia ủng hộ bằng tiền, hiện vật hoặc nhắn tin để cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch COVID – 19, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Phạm Duẩn
TIN LIÊN QUAN

Chi 1 tỉ đồng/ngày thuê thêm xe đưa đón công nhân phòng dịch COVID-19

Nam Dương |

Tổng số xe đưa đón công nhân của Công ty PouYuen là 810 xe, bảo đảm mỗi xe chỉ chở 20 công nhân để phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19.

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam ủng hộ 500kg gạo phòng chống COVID-19

THU LỆ |

Đồng chí Trịnh Văn Bừng – Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam cùng đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh vừa đến thăm hỏi, động viên và trao, ủng hộ 500kg gạo cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh đang trực tiếp tham gia chống dịch COVID -19 và những công dân đang cách ly tập trung tại Trung đoàn 151 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Đối phó với dịch COVID-19: Đảm bảo việc làm cho người lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp sản xuất đồ may mặc, linh kiện điện tử… Tuy nhiên, đến thời điểm này, hầu hết doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều duy trì sản xuất ổn định đảm bảm việc làm, tiền lương và các chế độ cho người lao động (NLĐ).

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Chi 1 tỉ đồng/ngày thuê thêm xe đưa đón công nhân phòng dịch COVID-19

Nam Dương |

Tổng số xe đưa đón công nhân của Công ty PouYuen là 810 xe, bảo đảm mỗi xe chỉ chở 20 công nhân để phòng chống lây nhiễm dịch COVID-19.

Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam ủng hộ 500kg gạo phòng chống COVID-19

THU LỆ |

Đồng chí Trịnh Văn Bừng – Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam cùng đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh vừa đến thăm hỏi, động viên và trao, ủng hộ 500kg gạo cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh đang trực tiếp tham gia chống dịch COVID -19 và những công dân đang cách ly tập trung tại Trung đoàn 151 - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Đối phó với dịch COVID-19: Đảm bảo việc làm cho người lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình sản xuất của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp sản xuất đồ may mặc, linh kiện điện tử… Tuy nhiên, đến thời điểm này, hầu hết doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đều duy trì sản xuất ổn định đảm bảm việc làm, tiền lương và các chế độ cho người lao động (NLĐ).