"Dao mổ rạch 3 lần mới qua da", ngành y tế lo lắng 1, người dân lo lắng 10

Thế Lâm |

Dao mổ giá rẻ không đủ sắc, phải rạch 3 lần mới qua được da người bệnh. Chi tiết được Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy Nguyễn Tri Thức hé lộ, không chỉ là nỗi lo riêng của ngành y tế.

Những bất cập về chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, nhân viên ngành y tế đã được đề cập tới nhiều. Thực trạng cán bộ ngành y tế nghỉ việc hàng loạt sau đại dịch COVID-19 cũng đã được nói tới không ít. Nhưng chi tiết dao mổ giá rẻ phải rạch tới 3 lần mới qua được da bệnh nhân, lại là một vấn đề khó khăn nữa mà người thầy thuốc phải đối mặt.

Chi tiết con dao mổ không đủ sắc nằm trong những phản ánh về vướng mắc, khó khăn nói chung trong việc đấu thầu mua sắm thuốc, thiết bị và vật tư y tế. Nhưng còn hơn thế, đấu thầu là một chuyện, còn chất lượng thiết bị, vật tư như thế nào lại là câu chuyện khác.

Thực tế tất yếu là tiền nào của nấy. Việc đấu thầu mua sắm thiết bị, vật tư y tế chắc chắn không thể chỉ vì rẻ mà còn phải bảo đảm chất lượng. Điều này có quan hệ mật thiết tác động đến công tác khám chữa bệnh và hiệu quả chăm sóc sức khỏe người dân.

Dao mổ giá rẻ nếu không đáp ứng được các yếu tố về chất lượng hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến các thao tác của người thầy thuốc vốn dĩ đòi hỏi độ chuẩn xác cao. Đấu thầu để tiết kiệm, chống lãng phí, để chống móc ngoặc nâng giá và cấu kết để tham nhũng. Nhưng đấu thầu thiết bị và vật tư y tế, những yếu tố trên còn luôn phải song hành với chất lượng và độ an toàn cao. Không thể vì giả rẻ mà hạ thấp yêu cầu về chất lượng và các tiêu chuẩn thiết yếu.

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, chắc chắn ảnh hưởng tới công tác khám chữa bệnh. Song thiết bị y tế nếu chất lượng không đáp ứng cũng sẽ góp phần kéo giảm chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nói chung.

Người dân hoàn toàn không mong muốn người “thầy thuốc như mẹ hiền” phải cầm những con dao mổ rạch tới 3 lần mới qua da người bệnh. Thiết bị chất lượng không đủ tốt khiến người thầy thuốc lo lắng một thì người dân lo lắng gấp mười, gấp trăm lần.

Muốn vậy, khâu kiểm soát chất lượng thuốc, vật tư và thiết bị y tế trong đấu thầu chính là yếu tố then chốt, để chặn đứng những con dao mổ không đủ sắc đi vào danh mục đấu thầu.

Chốt chặn chính là những điểm đầu mối tổ chức đấu thầu. Còn các bệnh viện, cơ sở y tế sẽ là nơi kiểm tra thiết bị trong quá trình sử dụng và cần đưa ra các phản hồi kịp thời, đừng chờ tới những cuộc họp ngành quy mô lớn mới nêu ra vấn đề.

Bởi càng muộn một ngày là càng tạo cơ hội cho những con dao mổ “phải rạch 3 lần mới qua da” có chất lượng không đáp ứng lên lỏi vào các ca phẫu thuật, có thể dẫn tới những hệ lụy khó lường.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chuyện "lưỡi dao rạch 3 lần..." và sự quyết đáp của Thủ tướng

Đào Tuấn |

Câu chuyện lưỡi dao mổ rẻ, và lởm đến mức “phải rạch 3 lần mới qua da” không biết là đã tồn tại từ bao giờ. Nhưng hôm qua, Thủ tướng đã quyết đáp tháo gỡ ngay.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nói về việc thiếu dao mổ cho người bệnh

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa lên tiếng phản hồi thông tin việc người nhà bệnh nhân phàn nàn đơn vị này thiếu dao mổ, thuốc men buộc họ phải đi mua từ bên ngoài vào.

Các phòng khám đồng loạt hết thuốc tê, hết chỉ khâu, dao mổ cũng khan hiếm

Hương Giang |

Thiếu thuốc tê, thiếu chỉ khâu, thậm chí dao mổ cũng khan hiếm... là tình trạng chưa từng xảy ra bấy lâu nay, khiến cho các bác sĩ, các phòng khám "điêu đứng".

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Chuyện "lưỡi dao rạch 3 lần..." và sự quyết đáp của Thủ tướng

Đào Tuấn |

Câu chuyện lưỡi dao mổ rẻ, và lởm đến mức “phải rạch 3 lần mới qua da” không biết là đã tồn tại từ bao giờ. Nhưng hôm qua, Thủ tướng đã quyết đáp tháo gỡ ngay.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nói về việc thiếu dao mổ cho người bệnh

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa lên tiếng phản hồi thông tin việc người nhà bệnh nhân phàn nàn đơn vị này thiếu dao mổ, thuốc men buộc họ phải đi mua từ bên ngoài vào.

Các phòng khám đồng loạt hết thuốc tê, hết chỉ khâu, dao mổ cũng khan hiếm

Hương Giang |

Thiếu thuốc tê, thiếu chỉ khâu, thậm chí dao mổ cũng khan hiếm... là tình trạng chưa từng xảy ra bấy lâu nay, khiến cho các bác sĩ, các phòng khám "điêu đứng".