Chuyện "lưỡi dao rạch 3 lần..." và sự quyết đáp của Thủ tướng

Đào Tuấn |

Câu chuyện lưỡi dao mổ rẻ, và lởm đến mức “phải rạch 3 lần mới qua da” không biết là đã tồn tại từ bao giờ. Nhưng hôm qua, Thủ tướng đã quyết đáp tháo gỡ ngay.

"Đã có bác sĩ ngoại khoa bức xúc vì trước đây dùng dao mổ tốt không có vấn đề gì, nay mua dao rẻ thì phải rạch 3 lần mới qua da người bệnh" - câu chuyện từ bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nam thì Chợ Rẫy, Bắc thì Việt Đức... bệnh viện ngoại khoa vào loại số 1, tuyến cuối, và những lưỡi dao mổ rẻ, đến mức phải rạch đến 3 lần mới qua da người bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức không nói rõ “trước đây” hay “nay” thì từ lúc nào. Nhưng ông có nhắc tới một thông tư về đấu thầu mua sắm từ năm 2016 và 2 website về mua sắm công.

Thông tư ấy quy định là phải đủ 3 báo giá mới xây dựng kế hoạch mua sắm. Nhưng thực tế thì “có những mặt hàng độc quyền hoặc hãng chỉ có 1-2 đại diện ở 1 quốc gia, không đủ báo giá theo quy định, không mua sắm nổi”.

Còn 2 website đều “chạy chưa ổn”. Có lúc muốn tham khảo, tra cứu phải mở... 18 cửa sổ mới tìm được thông tin, có lúc cả bệnh viện tập trung đấu thầu".

Có nghĩa rằng tình trạng thiếu, và bất cập trong mua sắm xảy ra từ lâu rồi... và chỉ bộc phát khi khi nỗi sợ khiến việc đấu thầu mua sắm đóng băng.

Trước những nút thắt trong việc mua sắm đấu thầu, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã thống nhất được là phải sửa thông tư, sửa nghị định “nếu không bệnh viện không bao giờ đủ trang thiết bị phục vụ người dân”. Bộ trưởng Phớc cũng cam kết một vấn đề có tính nguyên tắc “Cái gì cần sửa thì đưa vào sửa".

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng nói về “giải pháp trong ngắn hạn”: Cho phép cơ chế đặc thù theo nghị quyết 30. Và lâu dài là đánh giá hiệu quả và thực hiện công nhận nhanh sản phẩm xuất xứ Mỹ, Nhật, EU...

Còn Thủ tướng đã quyết đoán là phải giải quyết “dứt điểm” tình trạng thiếu thuốc, vật tư thiết bị y tế đang cấp bách hiện nay bằng sự minh bạch và khả thi. Tránh tâm lý e ngại.

Trong tất cả các ngày cuối tuần của tháng 8 này, Thủ tướng đã đi tới những “điểm nóng”, “điểm nghẽn” nhất. Từ thép Thái Nguyên, đạm Ninh Bình, đạm Hà Bắc, và giờ là ngành y tế.

Chỉ một buổi làm việc, với sự có mặt của những bộ ngành có chức năng gỡ vướng, ít nhất là những cái khó cái vướng đã được thống nhất, được cam kết gỡ bỏ. Bởi, nói như Thủ tướng: Các vướng mắc thì “Quy định do ta, vướng mắc thì phải tháo gỡ, cấp nào vướng thì cấp ấy tháo”.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Cục Dược nói về việc thiếu thuốc cầm máu và chống đông máu trong phẫu thuật

Hương Giang |

Theo Cục Quản lý Dược, lý do chính của việc thiếu thuốc Protamin sulfat (thuốc cầm máu và chống đông tiêu sợi huyết- PV), do đây là thuốc chuyên khoa, chỉ sử dụng trong quy trình phẫu thuật tim - lồng ngực với nhu cầu không nhiều. Vì vậy, nhà sản xuất thường chỉ sản xuất sau khi có đơn đặt hàng từ các cơ sở khác.

Phòng khám thiếu thuốc tê, thiếu chỉ khâu "do các hãng dè dặt, cầm chừng"

Thùy Linh |

Theo chuyên gia y tế, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đang xảy ra tại các phòng khám, nguyên nhân là do nhà cung cấp không nhập hàng về, nhập về được cũng sợ sai nên họ rất dè dặt, rất cầm chừng, chờ đợi nghe ngóng tình hình. Hậu quả là các phòng khám sẽ gặp khó khăn trong việc hoạt động.

Thiếu thuốc, vật tư y tế: Hậu quả của hàng loạt bất cập về đấu thầu

NHÓM PV |

Tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư ở nhiều cơ sở y tế hiện nay, đặc biệt là thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả, đã và đang ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý và việc khám chữa bệnh của người dân. Nguyên nhân dẫn tới hệ quả này được đánh giá là do tâm lý lo ngại, sợ sai dẫn tới không dám làm và sâu xa hơn là đến từ hàng loạt những bất cập trong cơ chế, quy trình đấu thầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cục Dược nói về việc thiếu thuốc cầm máu và chống đông máu trong phẫu thuật

Hương Giang |

Theo Cục Quản lý Dược, lý do chính của việc thiếu thuốc Protamin sulfat (thuốc cầm máu và chống đông tiêu sợi huyết- PV), do đây là thuốc chuyên khoa, chỉ sử dụng trong quy trình phẫu thuật tim - lồng ngực với nhu cầu không nhiều. Vì vậy, nhà sản xuất thường chỉ sản xuất sau khi có đơn đặt hàng từ các cơ sở khác.

Phòng khám thiếu thuốc tê, thiếu chỉ khâu "do các hãng dè dặt, cầm chừng"

Thùy Linh |

Theo chuyên gia y tế, tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế đang xảy ra tại các phòng khám, nguyên nhân là do nhà cung cấp không nhập hàng về, nhập về được cũng sợ sai nên họ rất dè dặt, rất cầm chừng, chờ đợi nghe ngóng tình hình. Hậu quả là các phòng khám sẽ gặp khó khăn trong việc hoạt động.

Thiếu thuốc, vật tư y tế: Hậu quả của hàng loạt bất cập về đấu thầu

NHÓM PV |

Tình trạng thiếu thuốc, thiếu vật tư ở nhiều cơ sở y tế hiện nay, đặc biệt là thuốc trong danh mục bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả, đã và đang ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý và việc khám chữa bệnh của người dân. Nguyên nhân dẫn tới hệ quả này được đánh giá là do tâm lý lo ngại, sợ sai dẫn tới không dám làm và sâu xa hơn là đến từ hàng loạt những bất cập trong cơ chế, quy trình đấu thầu.