Dân tố Thủy điện Mường Bang không trả đường: Lộ văn bản đề nghị sửa đường

Minh Chuyên - Khánh Linh |

Sơn La - Trái ngược với khẳng định của đại diện Thủy điện Mường Bang, tài liệu thu thập được được thể hiện chính quyền địa phương đã nhiều lần làm việc với doanh nghiệp này về vấn đề đường hỏng, thậm chí còn yêu cầu sửa chữa.

Đầu tháng 6.2022, Báo Lao Động có bài viết phản ánh về bức xúc của người dân xã Mường Bang, huyện Phù Yên (Sơn La) về tuyến đường độc đạo nối trung tâm xã với bản Khoáng đã xuống cấp nhiều năm nhưng không được sửa chữa.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân gây hỏng đường nhiều phần đến từ hoạt động xây dựng Thủy điện Mường Bang. Bản thân doanh nghiệp cũng hứa hẹn sẽ trả đường cho dân nhưng sau khi thực hiện xong dự án (năm 2020) thì... mất hút, không có bất cứ hoạt động sửa chữa nào.

Ông Phùng Văn Thưởng - Chủ tịch UBND xã Mường Bang cũng xác nhận phản ánh của người dân là đúng.

Ngay sau đó, PV liên hệ với đại diện Thủy điện Mường Bang thì đơn vị này lập tức phủ nhận lời hứa sửa đường; đồng thời cho rằng trong quá trình thi công, không có xe trọng tải nặng chở vật liệu chạy qua và con đường này đã hư hỏng từ trước đó.

Tuy nhiên quá trình tìm hiểu, trái ngược với khẳng định của vị đại diện, đã có nhiều văn bản chứng minh việc hỏng đường có liên quan trực tiếp đến Thủy điện Mường Bang.

Cụ thể, tại biên bản kiểm tra thực địa Thủy điện Mường Bang ngày 24.4.2020 gồm liên ngành các Sở Công Thương Sơn La, Sở NNPTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Giao thông Vận tải (GTVT), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND huyện Phù Yên nêu rõ: Đoàn công tác đã thống nhất đề nghị Công ty Cổ phần năng lượng và Thương mại Đông Á (chủ đầu tư Thủy điện Mương Bang) sửa chữa nền, mặt đường từ Km4+680-Km6+13 của ĐT.114 (Mường Bang - Đồng Nghê) do ảnh hưởng của Thủy điện Mương Bang. 

 
Văn bản liên quan đến việc Thủy Điện Mường Bang sửa đường.

Về vấn này ông Nguyễn Văn Chính - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Sơn La, cho biết - hiện nay Chủ đầu tư Thủy điện Mường Bang đã thi công đắp nền đường. Còn bề mặt đường, rãnh thoát nước dự kiến sẽ được triển khai tiếp ngay sau khi mùa mưa kết thúc.

"Đối với những hư hỏng trên tuyến ĐT.114, trước mắt Sở sẽ khắc phục tạm thời để đảm bảo giao thông đi lại và giao thương buôn bán của bà con, đặc biệt trong mùa mưa lũ. Đến năm 2023, Sở sẽ kiến nghị UBND tỉnh Sơn La bố trí nguồn vốn sửa chữa, nâng cấp tại các vị trí hư hỏng" - ông Chính cho biết thêm.

Mục sở thị con đường này, theo ghi nhận của PV, đoạn đường có chiều dài 12km nối bản Khoáng với trung tâm xã Mường Bang nay đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Bề mặt đường bị bong tróc, tạo nên những hố sâu khoảng 40-50cm, gây nguy hiểm cho người đi đường. Ở nhiều đoạn, lớp nhựa đã bong hết, để lộ ra những viên đá lởm chởm, sắc lạnh.

 
Cổng Thủy điện Mường Bang, tại bản Khoáng, xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

Theo người dân nơi đây, đường nối từ trung tâm xã vào bản Khoáng trước kia có xuống cấp nhưng chưa hư hỏng nghiêm trọng như bây giờ. Tuy nhiên, từ những năm 2017, 2018 nhà máy Thuỷ điện Mường Bang thi công khiến đường xuống cấp, hư hỏng nặng nề.

Ông Phùng Văn Thưởng - Chủ tịch UBND xã Mường Bang cũng xác nhận việc Thủy điện Mường Bang có hứa sửa đường.

Theo ông Thưởng, tình trạng đường hư hỏng đã xảy ra nhiều năm nay và nguyên nhân đường hư hỏng một phần do quá trình thi công Thủy điện Mường Bang.

Dự án thủy điện Mường Bang địa điểm tại xã Mường Bang, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La của Công ty Cổ phần Năng lượng và Thương mại Đông Á (Số nhà 585 đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 430 tỉ đồng.

Minh Chuyên - Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Nông sản, đặc sản của tỉnh Sơn La “đốn lòng” người tiêu dùng thủ đô

Vũ Long |

Phát triển theo hướng nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường, các loại nông sản, đặc sản của tỉnh Sơn La đang được người tiêu dùng ưa thích.

Sơn La: Dân bức xúc tố Thủy Điện Mường Bang hứa sửa đường nhưng không làm

Khánh Linh - Tô Công |

Sơn La - Người dân sống gần Thủy điện Mường Bang đang vô cùng bức xúc vì cho rằng, đoạn đường tỉnh 114 xuống cấp trong quá trình xây dựng thủy điện nhưng không được sửa chữa như lời hứa của đơn vị thi công.

Sơn La: Thủy điện Mường Bang hứa trả đường cho dân rồi... bỏ đó

Khánh Linh |

Sơn La - Nhiều năm đã trôi qua sau khi thủy điện Mường Bang (huyện Phù Yên) đi vào hoạt động, thế nhưng, con đường dân sinh bị hỏng nghiêm trọng do quá trình xây dựng vẫn chưa được doanh nghiệp hoàn trả như hứa hẹn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nông sản, đặc sản của tỉnh Sơn La “đốn lòng” người tiêu dùng thủ đô

Vũ Long |

Phát triển theo hướng nông nghiệp an toàn, thân thiện với môi trường, các loại nông sản, đặc sản của tỉnh Sơn La đang được người tiêu dùng ưa thích.

Sơn La: Dân bức xúc tố Thủy Điện Mường Bang hứa sửa đường nhưng không làm

Khánh Linh - Tô Công |

Sơn La - Người dân sống gần Thủy điện Mường Bang đang vô cùng bức xúc vì cho rằng, đoạn đường tỉnh 114 xuống cấp trong quá trình xây dựng thủy điện nhưng không được sửa chữa như lời hứa của đơn vị thi công.

Sơn La: Thủy điện Mường Bang hứa trả đường cho dân rồi... bỏ đó

Khánh Linh |

Sơn La - Nhiều năm đã trôi qua sau khi thủy điện Mường Bang (huyện Phù Yên) đi vào hoạt động, thế nhưng, con đường dân sinh bị hỏng nghiêm trọng do quá trình xây dựng vẫn chưa được doanh nghiệp hoàn trả như hứa hẹn.