Khánh Hòa:

Dân "kêu cứu" vì bị hạn chế quyền xây dựng nhà ở trên đất ở lâu dài

Nhiệt Băng |

Gia đình ông Hoàng Văn Tý (SN 1961, tạm trú phường Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa) vừa "kêu cứu" đến báo Lao Động về việc ông bị hạn chế quyền xây nhà trên đất ở tại đô thị (thời hạn sử dụng lâu dài).

Sau khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại đô thị tại thửa đất số 92, tờ bản đồ số 46, số 159 đường Nguyễn Khuyến, phường Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa (diện tích đất hơn 70m2, thời hạn sử dụng đất lâu dài), ngày 6.11, gia đình ông Tý có đơn xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở thì lại bị hạn chế quyền xây dựng nhà.

Theo đó, ông Nguyễn Trọng Thiện - Phó trưởng Phòng QLĐT TP. Nha Trang trả lời bằng giấy báo đề nghị ông Tý điều chỉnh hồ sơ rằng, vị trí thửa đất trên thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Vĩnh Hải - Vĩnh Phước - Ngọc Hiệp (khu vực phía Tây đường 2 tháng 4) đang được lập quy hoạch.

Đồ án đã được tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và toàn bộ thửa đất thuộc quy hoạch đất dịch vụ, nên chỉ cấp phép xây dựng có thời hạn, nhà ở không quá 2 tầng, tổng diện tích sàn không quá 250m2 và đơn đề nghị cấp phép xây dựng có thời hạn cam kết tự dỡ bỏ công trình khi Nhà nước thực hiện xây dựng theo quy hoạch.

Ông Tý bức xúc cho rằng, tại sao quy hoạch chưa được duyệt, trong khi trước đó ngày 18.7, ông vẫn có thể chuyển quyền sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại đô thị, nhưng nhận sổ đỏ xong, lại bị hạn chế quyền xây dựng nhà ở trên đất ở tại đô thị (thời hạn sử dụng đất lâu dài). "Cấp sổ đỏ đất ở tại đô thị, sử dụng lâu dài mà chỉ cho xây nhà có thời hạn, rồi còn tự tháo dỡ nữa là sao? - ông Tý thắc mắc.

Trong khi đó, ông Ngô Khắc Thinh - Phó trưởng Phòng QLĐT TP Nha Trang cho rằng: "Đang quy hoạch thì không thể hạn chế quyền xây nhà của người dân. Việc đó chỉ được thực hiện khi quy hoạch  đã được duyệt. Về nguyên tắc hiện nay quy hoạch như thế nào thì thực hiện như thế đó. Còn quy hoạch tương lai, đang làm thì không ảnh hưởng.

Quy hoạch được phê duyệt bằng một quyết định, nên việc hạn chế quyền của người dân như thế nào thì phải điều chỉnh bằng một quyết định hẳn hoi. Còn quy hoạch đang giai đoạn dự thảo mà bắt người dân phải thực hiện theo sao được".

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị "dẹp" ngay bức tường chắn khổng lồ "treo" trên đầu dân

Nhiệt Băng |

Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Xây dựng cần "dẹp" ngay bức tường khổng lồ "treo" trên đầu dân tại dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) mà báo Lao Động đã có bài phản ánh.

Khánh Hòa: Sạt lở, ngập úng khắp nơi, Chủ tịch tỉnh nhận trách nhiệm

Nhiệt Băng |

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã thừa nhận trách nhiệm trước các đại biểu, cử tri tại phiên thứ 2, kỳ họp HĐND tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) vào ngày 6.12.

Đại biểu truy trách nhiệm gay gắt vụ vỡ hồ bơi khiến 4 người chết

Nhiệt Băng |

Có hồ vô cực đâu mà vỡ, còn quy hoạch là có hồ bơi chứ không phải không có" - đó là trả lời của ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, về vụ sạt vỡ hồ bơi khiến 4 người chết, 10 ngôi nhà bị đổ sập xảy ra dưới chân dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đề nghị "dẹp" ngay bức tường chắn khổng lồ "treo" trên đầu dân

Nhiệt Băng |

Đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Xây dựng cần "dẹp" ngay bức tường khổng lồ "treo" trên đầu dân tại dự án Khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh (thôn Hòn Nghê, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang) mà báo Lao Động đã có bài phản ánh.

Khánh Hòa: Sạt lở, ngập úng khắp nơi, Chủ tịch tỉnh nhận trách nhiệm

Nhiệt Băng |

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã thừa nhận trách nhiệm trước các đại biểu, cử tri tại phiên thứ 2, kỳ họp HĐND tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) vào ngày 6.12.

Đại biểu truy trách nhiệm gay gắt vụ vỡ hồ bơi khiến 4 người chết

Nhiệt Băng |

Có hồ vô cực đâu mà vỡ, còn quy hoạch là có hồ bơi chứ không phải không có" - đó là trả lời của ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, về vụ sạt vỡ hồ bơi khiến 4 người chết, 10 ngôi nhà bị đổ sập xảy ra dưới chân dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang.