Khánh Hòa: Sạt lở, ngập úng khắp nơi, Chủ tịch tỉnh nhận trách nhiệm

Nhiệt Băng |

Ông Lê Đức Vinh - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã thừa nhận trách nhiệm trước các đại biểu, cử tri tại phiên thứ 2, kỳ họp HĐND tỉnh khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) vào ngày 6.12.

Ông Vinh cho rằng, những vấn đề mà đại biểu, cử tri quan tâm trong kỳ họp này chủ yếu liên quan đến quản lý quy hoạch; cấp phép xây dựng; hạ tầng chưa đồng bộ của các khu đô thị; tình trạng sạt lở, ngập úng cục bộ; chất lượng các công trình, dự án chưa đảm bảo.

"Đây là những nội dung mà về phía UBND tỉnh, chúng tôi cũng thấy trách nhiệm của mình trong điều hành, chỉ đạo. Có những nội dung tồn tại, thiếu sót trong một thời gian dài đến bây giờ dẫn đến những hệ lụy" - ông Vinh thừa nhận.

"Chúng tôi sẽ chỉ đạo nghiêm việc thực thi pháp luật tại các cơ sở, địa phương. Các văn bản quy phạm pháp luật đã phân công trách nhiệm, quyền hạn của cấp xã, huyện trên các lĩnh vực liên quan đến đất đai, xây dựng rất rõ.

Tuy nhiên việc xử lý hiện nay chưa nghiêm, dẫn đến nhiều chủ đầu tư, nhiều chủ dự án coi thường pháp luật, kỷ cương. UBND tỉnh sẽ xử lý trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ nhưng không hoàn thành" - ông Vinh nói.

Đợt mưa lũ do ảnh hưởng cơn bão số 8 và 9 vừa qua tại Khánh Hòa đã cướp đi sinh mạng của 21 người, trong đó chủ yếu là do sạt lở núi.

Tại nhiều khu vực bị ngập úng cục bộ, nước rút chậm do quá trình đô thị hóa quá nhanh.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của chính quyền tỉnh, việc khớp nối hạ tầng giữa các khu đô thị còn bất cập, dẫn đến hạ tầng thoát nước đô thị không đồng bộ, gây ngập trên diện rộng. Đáng nói, nhiều dự án khi triển khai chưa có phương án giải quyết thoát nước cụ thể; tiến độ thi công công trình hạ tầng chậm trễ, kéo dài làm ảnh hưởng đến việc thoát nước xung quanh khu vực lân cận.

Ngoài ra, nhiều dự án bạt núi, san lấp (tổng cộng 7 dự án thi công tại triền núi) là một phần nguyên nhân dẫn đến sạt lở hoành hành, ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân... Đó là chưa kể, tình trạng vi phạm trật tự xây dựng (sai phép và không phép) tại các công trình, dự án diễn ra tràn lan...

HĐND tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND tỉnh phải tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý trách nhiệm trong công tác quản lý đất đai và các dự án đầu tư xây dựng trên thời gian qua.

"Sự việc xảy ra ngày 18.11 (22 người chết chủ yếu do sạt lở núi - PV), một phần cũng thuộc trách nhiệm quản lý địa phương. Chính quyền để dân xây trái phép kề chân núi. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm" - đại diện HĐND tỉnh Khánh Hòa đánh giá.

Các dự án có vi phạm, người đứng đầu ngành xây dựng (ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh - PV) đã nhận trách nhiệm. Sau kỳ họp này, Sở Xây dựng phải báo cáo và UBND tỉnh phải có xử ý chứ tình hình vừa qua rất là phức tạp.

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu truy trách nhiệm gay gắt vụ vỡ hồ bơi khiến 4 người chết

Nhiệt Băng |

Có hồ vô cực đâu mà vỡ, còn quy hoạch là có hồ bơi chứ không phải không có" - đó là trả lời của ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, về vụ sạt vỡ hồ bơi khiến 4 người chết, 10 ngôi nhà bị đổ sập xảy ra dưới chân dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang.

Khánh Hòa: Mưa lũ và các dự án san lấp núi "đốt nóng" kỳ họp HĐND

Nhiệt Băng |

Nhiều đại biểu đã nêu câu hỏi chất vấn về các dự án san lấp núi tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) khai mạc vào ngày 5.12.

Khánh Hòa: 2 đợt mưa lũ "cuốn trôi" 396 tỉ đồng

Nhiệt Băng |

Chiều 27.11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo, 2 đợt mưa lũ vừa qua (ảnh hưởng của bão số 8 và 9), địa phương này bị "cuốn trôi" 396 tỉ đồng. 

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Đại biểu truy trách nhiệm gay gắt vụ vỡ hồ bơi khiến 4 người chết

Nhiệt Băng |

Có hồ vô cực đâu mà vỡ, còn quy hoạch là có hồ bơi chứ không phải không có" - đó là trả lời của ông Lê Văn Dẽ, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, về vụ sạt vỡ hồ bơi khiến 4 người chết, 10 ngôi nhà bị đổ sập xảy ra dưới chân dự án Khu dân cư cao cấp Hoàng Phú, phường Vĩnh Hòa, Nha Trang.

Khánh Hòa: Mưa lũ và các dự án san lấp núi "đốt nóng" kỳ họp HĐND

Nhiệt Băng |

Nhiều đại biểu đã nêu câu hỏi chất vấn về các dự án san lấp núi tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa khóa VI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) khai mạc vào ngày 5.12.

Khánh Hòa: 2 đợt mưa lũ "cuốn trôi" 396 tỉ đồng

Nhiệt Băng |

Chiều 27.11, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo, 2 đợt mưa lũ vừa qua (ảnh hưởng của bão số 8 và 9), địa phương này bị "cuốn trôi" 396 tỉ đồng.