Đà Nẵng có trường học mang tên Nguyễn Văn Thoại

Tường Minh |

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã ký quyết định thành lập Trường THPT Nguyễn Văn Thoại nằm trên địa bàn phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ.

Trường THPT Nguyễn Văn Thoại thuộc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp giáo dục phổ thông công lập, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản theo quy định.

Trường THPT Nguyễn Văn Thoại có 1 hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng và các tổ chuyên môn, văn phòng, hội đồng tư vấn. Trường được đưa vào hoạt động trong năm học 2020-2021, chỉ tiêu tuyển sinh 7 lớp 10 với 280 học sinh.

Trước đó thì Nguyễn Văn Thoại và vợ ông, bà Châu Thị Vĩnh Tế cũng đã được đặt tên đường ở thành phố Đà Nẵng.

Nguyễn Văn Thoại, còn gọi là Thoại Ngọc Hầu (1761- 1829), sinh tại huyện Diên Phước, tỉnh Quảng Nam. Ông xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo.

Cuối thời chúa Nguyễn, ông cùng gia đình di cư vào Nam, sống tại làng Thới Bình, cù lao Dài trên sông Cổ Chiên (Vĩnh Long). Năm 1777, lúc mới 16 tuổi, Thoại Ngọc Hầu xin đầu quân cho Nguyễn Ánh, lập được nhiều chiến công, từng phò tá Nguyễn Ánh chạy ra Côn Lôn, Phú Quốc, sang Xiêm.

Ông được phong Khâm Sai Thượng đạo Bình Tây tướng quân, từng giữ chức Trấn thủ Bắc Thành, Trấn thủ Lạng Sơn rồi về Nam nhận chức Trấn thủ Định Tường.

Trong thời gian nhận nhiệm vụ bảo hộ Cao Miên thời Nặc Ông Chân, ông được triệu về nước nhậm chức Trấn thủ Vĩnh Thanh vào năm 1817. Sau đó ông được phong tước Hầu. Ông mất ngày 6 tháng 6 năm Kỷ Sửu (1829) lúc đang tại chức, thọ 68 tuổi.

Là người con Quảng Nam, nhưng tên tuổi của Thoại Ngọc Hầu gắn liền với công cuộc mở rộng, khai phá miền An Giang - Châu Đốc kinh thiên động địa vào thời vua Minh Mạng bằng việc đào các con kênh: Thoại Hà, Vĩnh Tế... có vai trò vô cùng to lớn trong việc phát triển giao thương, nông nghiệp, văn hóa...

Ông và vợ là Châu Thị Vĩnh Tế còn được "sông núi mượn tên" khi triều đình nhà Nguyễn thời đó cho phép lấy tên hai vợ chồng để đặt tên cho hai con kênh là Thoại Hà và Vĩnh Tế...

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo về trào lưu Jonathan Galindo trên mạng xã hội

Bảo Hân |

Jonathan Galindo đang là cái tên “nóng” trên mạng xã hội những ngày gần đây với nỗi lo ngại “thử thách cá voi xanh” từng khiến nhiều trẻ tự tử.

Quận Ba Đình phản hồi việc người dân kêu khổ vì hơi nóng, tiếng ồn điều hoà

ANH THƯ |

Người dân sinh sống tại tòa chung cư B6 Giảng Võ - The Golden Armor (Ba Đình, Hà Nội) khốn khổ vì hơi nóng và tiếng ồn từ dàn nóng điều hòa cỡ lớn của tòa nhà bên cạnh.

Sao lại “treo” con đường "đau khổ" lâu đến vậy?

Thạch Bích Ngọc |

Con đường Hàng Tre (nối giữa đường Nguyễn Xiển với đường số 11, thuộc địa bàn phường Long Bình, quận 9, TPHCM) thường được nhiều người dân gọi bằng cái tên “con đường đau khổ”, vì đường xuống cấp trầm trọng lâu nay nhưng chưa được sửa chữa, nâng cấp.

Không được đặt tên con quá dài: Cần tiêu chí cụ thể giới hạn số ký tự

Kiều Trang |

Dù rất ủng hộ quy định cha mẹ không được đặt tên con quá dài, khó sử dụng; song nhiều bạn đọc băn khoăn khó xác định như thế nào là dài. Do đó, cần phải có tiêu chí cụ thể giới hạn số ký tự.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Cảnh báo về trào lưu Jonathan Galindo trên mạng xã hội

Bảo Hân |

Jonathan Galindo đang là cái tên “nóng” trên mạng xã hội những ngày gần đây với nỗi lo ngại “thử thách cá voi xanh” từng khiến nhiều trẻ tự tử.

Quận Ba Đình phản hồi việc người dân kêu khổ vì hơi nóng, tiếng ồn điều hoà

ANH THƯ |

Người dân sinh sống tại tòa chung cư B6 Giảng Võ - The Golden Armor (Ba Đình, Hà Nội) khốn khổ vì hơi nóng và tiếng ồn từ dàn nóng điều hòa cỡ lớn của tòa nhà bên cạnh.

Sao lại “treo” con đường "đau khổ" lâu đến vậy?

Thạch Bích Ngọc |

Con đường Hàng Tre (nối giữa đường Nguyễn Xiển với đường số 11, thuộc địa bàn phường Long Bình, quận 9, TPHCM) thường được nhiều người dân gọi bằng cái tên “con đường đau khổ”, vì đường xuống cấp trầm trọng lâu nay nhưng chưa được sửa chữa, nâng cấp.

Không được đặt tên con quá dài: Cần tiêu chí cụ thể giới hạn số ký tự

Kiều Trang |

Dù rất ủng hộ quy định cha mẹ không được đặt tên con quá dài, khó sử dụng; song nhiều bạn đọc băn khoăn khó xác định như thế nào là dài. Do đó, cần phải có tiêu chí cụ thể giới hạn số ký tự.