Không được đặt tên con quá dài: Cần tiêu chí cụ thể giới hạn số ký tự

Kiều Trang |

Dù rất ủng hộ quy định cha mẹ không được đặt tên con quá dài, khó sử dụng; song nhiều bạn đọc băn khoăn khó xác định như thế nào là dài. Do đó, cần phải có tiêu chí cụ thể giới hạn số ký tự.

Ngày 16.7 tới đây, Thông tư 04/2020/TT-BTP hướng dẫn Luật Hộ tịch và Nghị định 123/2015/NĐ-CP chính thức có hiệu lực.

Theo đó, khi khai sinh, việc xác định dân tộc, họ, đặt tên cho trẻ em phải phù hợp với pháp luật; đồng thời đảm bảo yêu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của Việt Nam; không đặt tên quá dài, khó sử dụng...

Tuy nhiên, bạn đọc cho rằng, Thông tư sẽ có ý nghĩa vô cùng thiết thực khi có những hướng dẫn việc đặt tên phù hợp, ngắn gọn. Đáng tiếc, Thông tư mới chỉ quy định chung chung là không được đặt tên quá dài, khó sử dụng, chưa có quy định cụ thể như thế nào là tên dài và số ký tự của tên gọi được cho phép là bao nhiêu.

Bạn đọc Kim Liên bình luận: "Việc cha mẹ đặt tên quá dài cho con thể hiện sự "khác lạ", nhưng về lâu dài, con cái rất khổ. Thông tư ra đời là rất cần thiết, nhưng cần có quy định chi tiết hơn về độ dài, ngắn để công chức làm công tác tư pháp - hộ tịch và người dân dễ dàng làm việc với nhau".

Đó cũng là nhận định của bạn đọc Thúc Trần. Theo bạn đọc này, quy định số lượng ký tự là quan trọng nhất, nhưng trong Thông tư lại không thấy có. Điều này sẽ vô tình khiến quá trình áp dụng gặp nhiều khó khăn.

"Tôi nghĩ, cha mẹ chỉ nên đặt tên cho con tối đa là 20 ký tự vì với số ký tự đó tên con cũng tương đối. Ví dụ tên Nguyễn Phúc Bảo Long có 20 ký tự. Mặt khác, không nên đặt những cái tên quá độc lạ cho con, vì con có thể sẽ bị ảnh hưởng tâm lý do bị mọi người trêu chọc" - bạn đọc Võ Thanh nêu ý kiến.

"Cùng một tên, nhưng có thể người làm giấy tờ nói dài, còn người đi khai nói ngắn. Đó là giả thiết và cũng có thể sẽ là vướng mắc sẽ gặp phải khi Thông tư 04/2020/TT-BTP chính thức có hiệu lực. Vậy nên tôi rất mong các nhà làm luật xem xét bổ sung thêm chi tiết quy định giới hạn số ký tự đặt tên cụ thể là bao nhiêu, để đảm bảo Thông tư không bị rối khi áp dụng" - bạn đọc Minh Đức nói.

Kiều Trang
TIN LIÊN QUAN

Gần 200 hộ bị treo "sổ đỏ" vì chủ đầu tư đem thế chấp bên ngoài

NHẬT HỒ |

192 hộ dân sinh sống tại Khu nhà ở Thiên Long đã thanh toán tiền cho chủ đầu tư nhưng gần 5 năm nay họ không nhận được “sổ đỏ”. Nguyên nhân, do Công ty Thiên Long đem “sổ đỏ” của người dân thế chấp nhiều nơi, không có khả năng thanh toán nên treo sổ của dân.

Xây tượng đài, cổng chào tiền tỷ có lãng phí?

Bảo Hân |

Những ngày vừa qua, thông tin xây tượng đài và cổng chào trị giá hàng tỷ đồng trong bối cảnh đời sống của nhiều người còn đang rất khó khăn, một lần nữa lại làm “nóng” dư luận.

Hà Nội: Rác thải sinh hoạt bị đổ trộm tràn ra lề đường

Kiều Trang |

Đoạn đường nhánh từ Văn Cao lên đường Hoàng Hoa Thám (quận Tây Hồ, Hà Nội) tái diễn tình trạng xuất hiện nhiều đống rác, phế thải xây dựng bị vứt tràn lan gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Gần 200 hộ bị treo "sổ đỏ" vì chủ đầu tư đem thế chấp bên ngoài

NHẬT HỒ |

192 hộ dân sinh sống tại Khu nhà ở Thiên Long đã thanh toán tiền cho chủ đầu tư nhưng gần 5 năm nay họ không nhận được “sổ đỏ”. Nguyên nhân, do Công ty Thiên Long đem “sổ đỏ” của người dân thế chấp nhiều nơi, không có khả năng thanh toán nên treo sổ của dân.

Xây tượng đài, cổng chào tiền tỷ có lãng phí?

Bảo Hân |

Những ngày vừa qua, thông tin xây tượng đài và cổng chào trị giá hàng tỷ đồng trong bối cảnh đời sống của nhiều người còn đang rất khó khăn, một lần nữa lại làm “nóng” dư luận.

Hà Nội: Rác thải sinh hoạt bị đổ trộm tràn ra lề đường

Kiều Trang |

Đoạn đường nhánh từ Văn Cao lên đường Hoàng Hoa Thám (quận Tây Hồ, Hà Nội) tái diễn tình trạng xuất hiện nhiều đống rác, phế thải xây dựng bị vứt tràn lan gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.