Không thể lơ là với dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội

Thế Lâm |

Liên tiếp những vụ lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân trên các ứng dụng di động, mạng xã hội tương tác (gọi chung là mạng xã hội) thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo không chỉ đối với các nhà cung cấp dịch vụ mà đặc biệt là đối với người dùng: Không thể lơ là đối với dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội nói chung.

Thông tin, dữ liệu cá nhân gồm những gì?

Thông tin cá nhân là những thông tin đủ để nhận dạng, xác định một cá nhân, như họ tên, ngày sinh, nghề nghiệp, số chứng minh nhân dân hoặc số thẻ căn cước công dân, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ nơi ở, hồ sơ thuế, hồ sơ y tế, số thẻ bảo hiểm xã hội…

Trong khi đó, dữ liệu cá nhân có phạm vi rộng hơn, ngoài thông tin cá nhân còn gồm tất cả các thông tin thuộc về hoặc liên quan đến một cá nhân nào đó.

Theo luật sư Lê Ngọc Lam Điền – Trưởng văn phòng luật sư Li và Đồng sự, Đoàn luật sư TPHCM, dữ liệu cá nhân còn bao gồm những dữ liệu được các tổ chức thu thập từ sự theo dõi, giám sát hoạt động của cá nhân trong quá trình sử dụng các thiết bị điện tử, dịch vụ, gồm lịch sử truy cập trang web, tìm kiếm, dữ liệu vị trí, hình ảnh, bài viết….

Từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4.2020, ít nhất có ba vụ lộ lọt thông tin, dữ liệu cá nhân người dùng từ các mạng xã hội, cụ thể là vụ chia sẻ thông tin 41 triệu tài khoản người dùng Facebook trên diễn đàn bảo mật R*** Forum, vụ rò rỉ hơn 530.000 thông tin tài khoản của ứng dụng họp trực tuyến Zoom, và vụ mới nhất là thông tin tài khoản của hơn 267 triệu tài khoản Facebook được rao bán trên một số trang “web đen” với mức giá chỉ 500 bảng Anh.

Cảnh tỉnh trước các bẫy mạng thu thập dữ liệu cá nhân

Ông Ngô Tuấn Anh – Phó Chủ tịch phụ trách an ninh mạng của Bkav cho rằng, đối với các mạng xã hội, dữ liệu cá nhân của người dùng mang đến nguồn thu rất lớn từ quảng cáo. Đơn cử Facebook, mỗi năm doanh thu quảng cáo lên đến vài chục tỉ USD và cứ năm sau cao hơn năm trước.

Theo đánh giá của ông Tuấn Anh, những vụ lộ lọt dữ liệu người dùng đề cập ở trên, thông tin bị lộ ra ngoài ở những mức độ khác nhau, trong đó có những thông tin công khai, như nickname/tên tài khoản, quê quán, nơi làm việc, sở thích, email…

Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Đây là những thông tin được người dùng mạng xã hội thường để ở cấu hình công khai trên tài khoản mạng xã hội. Chính vì thế, khi người dùng truy cập vào các trang web khác để theo dõi (follow) hoặc like thì các trang này có thể tự động thu thập dữ liệu từ người dùng. Bên nắm giữ các dữ liệu này có thể bán lại cho nhiều nơi khác để khai thác quảng cáo.

Chiêu thức thu thập thông tin, dữ liệu người dùng này hiện rất phổ biến. Đó có thể là một website, một ứng dụng “ma”, một fanpage ảo..

Chính vì thế, theo ông, người dùng mạng xã hội cần cân nhắc về việc quản lý, bảo mật dữ liệu của mình. Thường thì thông tin cá nhân cần được bảo mật tuyệt đối, trừ một vài thông tin khi cần công khai vì công việc, hoặc có độ mở chỉ dành cho những người trong danh sách bạn bè, nhóm...

Theo chuyên gia bảo mật Đào Minh Tuấn thuộc Công ty an ninh mạng VSEC, khi đã nắm được các thông tin như họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ nhà, nơi làm việc, email, số điện thoại, số CMND…, kẻ xấu có nhiều cách để khai thác nhằm tiếp cận người dùng mạng xã hội để lừa đảo hoặc lây nhiễm mã độc nhằm lấy cắp các thông tin ngân hàng, thẻ tín dụng lấy cắp tiền.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Liên tục lộ lọt hàng triệu tài khoản mạng xã hội, người dùng có thể mất gì?

Thế Lâm |

Trong khoảng một tháng trở lại đây, liên tục xảy ra ba vụ lộ lọt thông tin hàng trăm triệu tài khoản người dùng mạng xã hội. Trong đó, điển hình là các vụ lộ lọt thông tin của người dùng ứng dụng học trực tuyến Zoom, mạng xã hội Facebook…

Đăng hình ảnh người khác lên Facebook thế nào sẽ bị xử phạt?

Thế Lâm thực hiện |

Sau khi Nghị định 15/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15.4.2020,  đã có nhiều cách hiểu khác nhau về vấn đề tùy tiện sử dụng thông tin, hình ảnh của cá nhân người khác đăng lên Facebook. Chúng tôi đã trao đổi với luật sư Lê Ngọc Lam Điền - Trưởng văn phòng Luật sư Li và Đồng sự, Đoàn luật sư TPHCM –  về vấn đề này.

Hết thời tùy tiện sử dụng thông tin cá nhân người khác trên Facebook!

Thế Lâm |

Trên môi trường mạng xã hội Facebook, việc đăng thông tin của người khác, tổ chức khác một cách tùy tiện cũng chính là điểm nóng trong thời gian qua. Đặc biệt trong dịch COVID-19 đang diễn ra, không ít trường hợp người dùng Facebook đã đưa thông tin về dịch bệnh không chính xác, sai lệch, không đúng sự thật liên quan đến các cá nhân, tổ chức…

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Liên tục lộ lọt hàng triệu tài khoản mạng xã hội, người dùng có thể mất gì?

Thế Lâm |

Trong khoảng một tháng trở lại đây, liên tục xảy ra ba vụ lộ lọt thông tin hàng trăm triệu tài khoản người dùng mạng xã hội. Trong đó, điển hình là các vụ lộ lọt thông tin của người dùng ứng dụng học trực tuyến Zoom, mạng xã hội Facebook…

Đăng hình ảnh người khác lên Facebook thế nào sẽ bị xử phạt?

Thế Lâm thực hiện |

Sau khi Nghị định 15/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15.4.2020,  đã có nhiều cách hiểu khác nhau về vấn đề tùy tiện sử dụng thông tin, hình ảnh của cá nhân người khác đăng lên Facebook. Chúng tôi đã trao đổi với luật sư Lê Ngọc Lam Điền - Trưởng văn phòng Luật sư Li và Đồng sự, Đoàn luật sư TPHCM –  về vấn đề này.

Hết thời tùy tiện sử dụng thông tin cá nhân người khác trên Facebook!

Thế Lâm |

Trên môi trường mạng xã hội Facebook, việc đăng thông tin của người khác, tổ chức khác một cách tùy tiện cũng chính là điểm nóng trong thời gian qua. Đặc biệt trong dịch COVID-19 đang diễn ra, không ít trường hợp người dùng Facebook đã đưa thông tin về dịch bệnh không chính xác, sai lệch, không đúng sự thật liên quan đến các cá nhân, tổ chức…