Đánh nhau ngày Tết đã trở thành “chuyện thường ngày dịp Tết”, năm nào cũng hàng ngàn người nhập viện vì đánh nhau. Tết năm nay, từ 30 Tết đến mồng 2 Tết, gần 2.000 người phải nhập viện vì đánh nhau. Tất nhiên nếu thống kê tới mồng 4, mồng 5 hoặc hết mồng, thì con số này có thể còn lớn hơn nhiều. Cụ thể chỉ tại TPHCM, 6 ngày Tết có đến 300 người phải cấp cứu vì đánh nhau.
Đã có những giả thiết từ một số học giả Châu Âu và Mỹ cho rằng, người Việt hung hăng vì ăn nhiều thịt chó, mèo.v.v… Đây là một giả thiết không có xác cứ khoa học, vì thế khó có thể thuyết phục. Nhưng có một thực tế mà ai ai cũng có thể nhận ra là dịp Tết, nhiều người cứ rượu bia say sưa, rượu vào lời ra dễ sửng cồ, va chạm, rồi đánh nhau, không chỉ “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” mà còn dùng nhiều loại hung khí.
Người uống nhiều rượu bia thì dễ trở nên hung hăng hơn, khó kìm chế được mình dù đôi khi lời qua tiếng lại cũng chỉ là cãi nhau vặt mà thôi. Và trong những vụ đánh nhau gây thương tích dịp Tết, có trường hợp do ép nhau rượu bia mà thành chuyện.
Rượu bia uống để vui xuân vui Tết đã trở thành đường dẫn đến sự hung hăng, phạm pháp và những chuyện đau lòng. Đánh nhau ngày Tết đã trở thành nguyên nhân gây ra chết chóc, thương tích nhiều thứ hai trong tổng số các vụ việc gây thương tật, chết người trong dịp Tết. Trong đó, có những cái chết, những thương tích xảy ra từ những lí do lãng xẹt. Nhưng khi đã qua cơn hung hăng vì rượu bia, tỉnh người, thì hối đã không kịp nữa vì những hậu quả xảy ra.
Nếu tính về lượng bia rượu tiêu thụ trên đầu người tại Việt Nam/năm thì không cao, nhưng mật độ tập trung ở những tầng lớp hay đối tượng, và trong một khoảng thời gian, như dịp Tết, thì lại thuộc loại cao. Và nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông hay đánh nhau trong các dịp như vậy cũng tỉ lệ thuận. Người Việt nhìn chung có một cách uống bia rượu rất khác, là không những hay mời và cụng ly, mà còn hay ép, khích tướng trong sự uống. Cách uống như vậy rất dễ khiến một cuộc vui, ấm cúng đi đến những hệ lụy, hậu quả khó lường.
Nói rằng nên hạn chế bia rượu trong dịp Tết e rằng khó khả thi. Nhưng chí ít, ăn uống tiệc tùng bia rượu ngày Tết theo một cách khác, bỏ đi những thói quen xấu hay ép uống, khích tướng, chê bai…, biết im lặng và nhường nhịn hơn, thì cũng góp phần hạn chế được các vụ ẩu đả gây chết người, thương tích.