Công viên lớn nhất TP Quảng Ngãi cần được nâng cấp

VIÊN NGUYỄN |

Dù là công viên lớn nhất TP Quảng Ngãi nhưng hiện công viên Ba Tơ đang rất nghèo nàn, nhiều hạng mục xuống cấp nghiêm trọng.

Công viên Ba Tơ rộng khoảng 2,5 ha, nằm ở phường Lê Hồng Phong. Công viên Ba Tơ có hệ thống cây xanh, đèn chiếu sáng, tháp nước, đường đi, một số thiết bị tập thể dục, thể hình… được đầu tư xây dựng. Tuy nhiên trong bối cảnh đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao thì những gì công viên Ba Tơ đang có chưa đủ hấp dẫn để thu hút nhiều người đến vui chơi giải trí.

Hệ thống tháp nước trong công viên Ba Tơ  hoạt động cầm chừng, nhếch nhác. Ảnh: Viên Nguyễn
Hệ thống tháp nước trong Công viên Ba Tơ hoạt động cầm chừng, nhếch nhác. Ảnh: Viên Nguyễn

Bởi vậy, dù là công viên trung tâm của TP Quảng Ngãi nhưng hàng năm, số hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa văn nghệ phục vụ đời sống tinh thần của người dân tại đây chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ có dịp Tết Nguyên đán, TP Quảng Ngãi tổ chức Hội hoa xuân, mới có đông người dân đến vui chơi.

Theo ghi nhận của phóng viên, vào ban ngày, ít người đến công viên Ba Tơ, còn ban đêm hệ thống đèn chiếu sáng ở công viên Ba Tơ nhợt nhạt, buồn tẻ, lượng người đến công viên rất thưa thớt.

Nhà vệ sinh trong công viên Ba Tơ xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Viên Nguyễn
Nhà vệ sinh trong Công viên Ba Tơ xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Viên Nguyễn

Để nâng tầm cho Công viên Ba Tơ, Quảng Ngãi đã phê duyệt đầu tư dự án Kè chống sạt lở và tôn tạo cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc, mở rộng công viên Ba Tơ, đồng thời xây dựng một số công trình có thiết kế hiện đại, nhằm mục đích chỉnh trang và tạo điểm nhấn cho không gian kiến trúc cảnh quan ven sông Trà Khúc, làm mới diện mạo đô thị.

Dự án được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt vào tháng 10.2023, với tổng mức đầu tư 380 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương bố trí 265 tỉ đồng, ngân sách tỉnh Quảng Ngãi phần còn lại.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng mới 1,2 km kè tường đứng bằng bê tông cốt thép chạy bọc và “lấn” ra phía sông (từ cầu Trà Khúc 1 đến Bến Tam Thương - giáp đường Trường Sa); chỉnh trang toàn bộ cảnh quan khu vực; cải tạo Công viên Ba Tơ.

Dự án cơ bản giữ lại cây xanh hiện có tại Công viên Ba Tơ, đồng thời trồng thêm nhiều cây xanh và tiểu cảnh để tạo cảnh quan. Bố trí trụ đèn chiếu sáng dọc kè, đường nội bộ; pha chiếu sáng khu vực, trụ đèn trang trí và chiếu sáng thảm cỏ, tán cây để tạo hiệu ứng về đêm.

Công viên Ba Tơ vào ban đêm buồn tẻ. Ảnh: Viên Nguyễn
Công viên Ba Tơ vào ban đêm buồn tẻ. Ảnh: Viên Nguyễn

Khi hoàn thành, công trình không chỉ trực tiếp xóa hình ảnh luộm thuộm, nhếch nhác quanh công viên Ba Tơ – Chân cầu Trà Khúc 2 – Bến Tam Thương… mà còn mang đến hình ảnh sáng, xanh, sạch đẹp và hiện đại cho đô thị bên bờ sông Trà, góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế đêm địa phương phát triển và từng bước xây dựng TP Quảng Ngãi ngày càng phát triển.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp trong tháng 4.2024, khởi công xây dựng trong tháng 5.2024 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ công trình trước tháng 8.2025. Tuy nhiên, đến nay, dự án gặp nhiều trở ngại, nên vẫn chưa được triển khai.

VIÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Năng lực cảng biển tại Quảng Ngãi chưa đáp ứng nhu cầu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi có lợi thế về cảng biển nước sâu, nhưng lượng hàng hóa nhập và xuất qua cảng không nhiều, dẫn đến vận tải biển, kinh tế hàng hải chưa thể bứt phá.

Hàng nghìn hộ dân ở Quảng Ngãi mòn mỏi chờ được cấp sổ đỏ

Viên Nguyễn |

Dồn điền đổi thửa đã được thực hiện cách đây chục năm, nhưng hàng nghìn nông dân ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên chính thửa ruộng họ đang canh tác. Việc này, khiến nhiều người dân bức xúc.

Người dân miền núi Quảng Ngãi bất an vì động đất

Viên Nguyễn |

Nhiều năm qua, huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã chịu ảnh hưởng từ các vụ động đất ở tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, theo người dân và cán bộ huyện Sơn Tây, những đợt rung lắc do ảnh hưởng của động đất ở tỉnh Kon Tum vào cuối tháng 7.2024 là mạnh nhất trong hàng chục năm qua, khiến nhiều người phải bỏ chạy ra khỏi nhà và cơ quan vì lo sợ.

Nhìn lại thể thao Việt Nam tại Olympic 2024

NHÓM PV |

Góc nhìn thể thao số 175 cùng nhà báo Lê Thành Lương nhìn lại hành trình của thể thao Việt Nam tại Olympic Paris 2024.

Chi tiết tiến độ loạt dự án cao tốc, đường sắt trọng điểm

PHẠM ĐÔNG |

Nhiều dự án cao tốc, đường sắt đô thị... tại Hà Nội và TPHCM đang được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai để đẩy nhanh tiến độ.

Thể thao Việt Nam chưa đủ mạnh ở Olympic

HOÀI VIỆT |

Chúng ta tiếp tục không giành được huy chương tại kỳ Olympic Paris (Pháp) 2024 và thực tế phải nhìn nhận là nền thể thao Việt Nam chưa đủ mạnh, đủ lực chinh phục đấu trường này.

Giáo viên cư trú tại nhà công vụ bị yêu cầu chuyển chỗ ở

QUANG ĐẠI |

Nghệ An – Nhiều giáo viên bị UBND xã yêu cầu chuyển chỗ ở khỏi nhà công vụ của trường để nhường vị trí cho đơn vị khác làm trụ sở.

Phát triển công nghiệp văn hóa Hà Nội cần có trọng điểm

Anh Tuấn |

Hà Nội sở hữu nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển công nghiệp văn hóa, cũng đã ban hành nhiều chính sách, quyết định, tổ chức nhiều hoạt động trên thực tế để thực thi việc này. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu trọng tâm, trọng điểm.

Năng lực cảng biển tại Quảng Ngãi chưa đáp ứng nhu cầu

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi có lợi thế về cảng biển nước sâu, nhưng lượng hàng hóa nhập và xuất qua cảng không nhiều, dẫn đến vận tải biển, kinh tế hàng hải chưa thể bứt phá.

Hàng nghìn hộ dân ở Quảng Ngãi mòn mỏi chờ được cấp sổ đỏ

Viên Nguyễn |

Dồn điền đổi thửa đã được thực hiện cách đây chục năm, nhưng hàng nghìn nông dân ở huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên chính thửa ruộng họ đang canh tác. Việc này, khiến nhiều người dân bức xúc.

Người dân miền núi Quảng Ngãi bất an vì động đất

Viên Nguyễn |

Nhiều năm qua, huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi đã chịu ảnh hưởng từ các vụ động đất ở tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, theo người dân và cán bộ huyện Sơn Tây, những đợt rung lắc do ảnh hưởng của động đất ở tỉnh Kon Tum vào cuối tháng 7.2024 là mạnh nhất trong hàng chục năm qua, khiến nhiều người phải bỏ chạy ra khỏi nhà và cơ quan vì lo sợ.