Công nhân đang nghỉ chế độ thai sản có được thưởng Tết Âm lịch 2023 không?

Bảo Hân (T/H) |

Thưởng, trong đó có thưởng Tết, được quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019.
 
Lao động nữ đang nghỉ chế độ thai sản vẫn có thể được xét thưởng Tết Âm lịch 2023. Ảnh: Bảo Hân

Điều 104. Thưởng

1. Thưởng là số tiền hoặc tài sản hoặc bằng các hình thức khác mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Như vậy, quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Pháp luật không yêu cầu doanh nghiệp bắt buộc phải thưởng Tết cho công nhân lao động. Việc thưởng Tết cho công nhân lao động do doanh nghiệp tự quyết định (sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở), phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của doanh nghiệp, cũng như hiệu quả làm việc của công nhân lao động trong suốt một năm.

Do đó, trường hợp lao động nữ đang nghỉ chế độ thai sản, doanh nghiệp vẫn có thể căn cứ vào các yếu tố này để xét thưởng Tết cho công nhân lao động.

Mặt khác, thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ hiện nay là 6 tháng, trong khi đó, thưởng Tết là khoản tiền ghi nhận công sức, hiệu quả làm việc trong suốt một năm. Mức thưởng Tết như thế nào do doanh nghiệp tự xem xét, quyết định, dựa vào nhiều yếu tố như: Thời gian làm việc, hiệu quả làm việc, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp...

Bảo Hân (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Công ty có bắt buộc phải thưởng Tết Âm lịch 2023 cho người lao động không?

Bảo Hân (T/H) |

Hiện nay, pháp luật không có bất kỳ quy định nào bắt buộc công ty, người sử dụng lao động phải thưởng Tết Âm lịch cho người lao động.

Bị giảm giờ làm, công nhân lo không có thưởng Tết

Minh Hương - Bảo Hân |

Theo Bộ luật Lao động 2019, việc thưởng Tết là không bắt buộc và phải căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm của người sử dụng lao động và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Khi công nhân lao động bị giảm giờ làm, giãn việc, họ sợ rằng không có thưởng Tết để trang trải chi tiêu.

Hé lộ tiền thưởng Tết cho công nhân tại các doanh nghiệp ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trước tình hình đơn hàng của các doanh nghiệp ngành may mặc, giày da và ngành gỗ giảm sâu từ 20-50%, công đoàn cơ sở vẫn cố gắng thương lượng với chủ doanh nghiệp để giữ mức thưởng Tết Âm lịch 2023 (lương tháng 13) cho người lao động (NLĐ) ít nhất bằng so với những năm trước đây.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công ty có bắt buộc phải thưởng Tết Âm lịch 2023 cho người lao động không?

Bảo Hân (T/H) |

Hiện nay, pháp luật không có bất kỳ quy định nào bắt buộc công ty, người sử dụng lao động phải thưởng Tết Âm lịch cho người lao động.

Bị giảm giờ làm, công nhân lo không có thưởng Tết

Minh Hương - Bảo Hân |

Theo Bộ luật Lao động 2019, việc thưởng Tết là không bắt buộc và phải căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm của người sử dụng lao động và mức độ hoàn thành công việc của người lao động. Khi công nhân lao động bị giảm giờ làm, giãn việc, họ sợ rằng không có thưởng Tết để trang trải chi tiêu.

Hé lộ tiền thưởng Tết cho công nhân tại các doanh nghiệp ở Đồng Nai

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trước tình hình đơn hàng của các doanh nghiệp ngành may mặc, giày da và ngành gỗ giảm sâu từ 20-50%, công đoàn cơ sở vẫn cố gắng thương lượng với chủ doanh nghiệp để giữ mức thưởng Tết Âm lịch 2023 (lương tháng 13) cho người lao động (NLĐ) ít nhất bằng so với những năm trước đây.