Công đoàn Giáo dục Việt Nam lên tiếng vụ chấm dứt hợp đồng lao động với cô giáo không "niềm nở"

Minh Hạnh |

Liên quan đến vụ việc hai cô giáo tại Trường Mầm non An Bình (TP Lạng Sơn) bị chấm dứt hợp đồng vì không "niềm nở" với phụ huynh, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam - cho rằng, việc chấm dứt hợp đồng lao động phải theo quy định và có sự giám sát của công đoàn cơ sở.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền tâm thư của một giáo viên mầm non về việc vì quên tháo thun buộc tóc trước khi đi ngủ cho học sinh, đã bị phụ huynh đã đăng bài tố cô trên mạng, cho rằng cô không niềm nở, tận tâm với con mình. Điều này khiến cô giáo này bị nhà trường cho thôi việc.

Theo ông Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch CĐGD Việt Nam, sau khi nhận được thông tin, CĐGD Việt Nam đã trao đổi với CĐGD tỉnh Lạng Sơn và được biết, đây là một trường ngoài công lập (tư thục), ký hợp đồng làm việc với giáo viên. Trường đã thành lập công đoàn cơ sở do LĐLĐ TP Lạng Sơn trực tiếp quản lý.

Đến thời điểm hiện tại, sự việc đã được 2 bên giải quyết xong, nhà trường đã hỗ trợ 3 tháng lương, người lao động đã nhận và không có khiếu kiện.

"Trong quá trình làm việc, giáo viên sẽ phải thực hiện các công việc theo quy định của hợp đồng. Tuy nhiên, việc chấm dứt hợp đồng lao động phải theo quy định và công đoàn cơ sở phải giám sát xem hợp đồng ký có đúng quy định không, khi chấm dứt hợp đồng có đúng pháp luật không" - ông Ân nói.

Ông Ân cũng cho rằng, qua vụ việc có thể khẳng định, nhà trường thiếu tính chuyên nghiệp, vụ việc vừa xảy ra đã chấm dứt hợp đồng với người lao động, tạo sự nhạy cảm với cộng đồng, với xã hội.

Về phía người lao động, bất cứ ai cũng phải thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc và các điều khoản đã ký kết do đơn vị sử dụng lao động đề ra.

“Qua vụ việc này, CĐGD Việt Nam nhận thấy cũng cần có trách nhiệm trang bị kỹ năng để giáo viên có thể tự bảo vệ mình trong quá trình làm việc. Mạng xã hội đang phát triển mạnh, mỗi cá nhân càng cần phải trang bị kỹ năng ứng phó, xử lý thông tin...” - ông Ân nhấn mạnh.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tin tức 24h: Loạt vi phạm của cô giáo túm cổ áo học sinh kéo lê ở cửa lớp

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Loạt vi phạm của cô giáo túm cổ áo học sinh kéo lê ở cửa lớp; Dự báo mới nhất thời tiết Noel năm nay; Xác định 2 trận đấu áp dụng công nghệ VAR tại vòng 7 V.League 2023-2024...

Kỷ luật cô giáo túm cổ áo học sinh kéo lê ở cửa lớp

Vân Trang |

Liên quan đến vụ việc cô giáo túm cổ áo học sinh, kéo lê ở cửa lớp học, Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) đã có báo cáo xác minh và thông tin về phương án kỷ luật ban đầu với giáo viên này.

Sinh viên sư phạm trông chờ Luật Nhà giáo sau vụ học sinh ném dép cô giáo

VÂN HI |

Sau vụ học sinh ném dép cô giáo ở Tuyên Quang, nhiều sinh viên sư phạm tại TP Cần Thơ bày tỏ sự hoang mang, trông chờ vào Luật Nhà giáo để an tâm theo đuổi giấc mơ sư phạm.

Xác minh thông tin tố cáo cô giáo dọa trù dập học sinh

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, đơn vị đang xác minh việc một cô giáo trên địa bàn huyện bị tố cáo đã dọa 1 phụ huynh sẽ trù dập con của người này.

Thủ tướng Chính phủ dự diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật của Quân đoàn 12

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ đạo diễn tập của Quân đoàn 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí, trang bị; xác định diễn tập, huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên.

Trời lạnh thấu xương, người dân Hà Nội vẫn ngâm mình dưới nước sông Hồng

NGỌC THÙY |

Cứ vào sáng sớm hoặc đầu giờ chiều mỗi ngày, một số người dân Thủ đô lại tìm đến khu vực bờ sông Hồng (đoạn chân cầu Long Biên) để bơi lội, bất chấp trời lạnh thấu xương.

Bảo Hân phim "Về nhà đi con": 19 tuổi, tôi choáng ngợp vì sự nổi tiếng

NHÓM PV |

Trong chương trình "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động, diễn viên Bảo Hân từng nổi tiếng từ bộ phim "Về nhà đi con" chia sẻ về hành trình va vấp, trưởng thành khi nổi tiếng ở tuổi 19. Hiện, Bảo Hân đang lên sóng với phim "Không ngại cưới chỉ cần một lý do".

Nhiều yếu tố hỗ trợ cải thiện thanh khoản thị trường chứng khoán năm 2024

Gia Miêu |

Nếu như mặt bằng lãi suất liên tục duy trì ở mức thấp trong phần lớn thời gian của năm 2024 thì có thể sẽ kích thích dòng tiền từ các nhà đầu tư trong nước chảy vào thị trường chứng khoán dồi dào hơn.

Tin tức 24h: Loạt vi phạm của cô giáo túm cổ áo học sinh kéo lê ở cửa lớp

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Loạt vi phạm của cô giáo túm cổ áo học sinh kéo lê ở cửa lớp; Dự báo mới nhất thời tiết Noel năm nay; Xác định 2 trận đấu áp dụng công nghệ VAR tại vòng 7 V.League 2023-2024...

Kỷ luật cô giáo túm cổ áo học sinh kéo lê ở cửa lớp

Vân Trang |

Liên quan đến vụ việc cô giáo túm cổ áo học sinh, kéo lê ở cửa lớp học, Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội) đã có báo cáo xác minh và thông tin về phương án kỷ luật ban đầu với giáo viên này.

Sinh viên sư phạm trông chờ Luật Nhà giáo sau vụ học sinh ném dép cô giáo

VÂN HI |

Sau vụ học sinh ném dép cô giáo ở Tuyên Quang, nhiều sinh viên sư phạm tại TP Cần Thơ bày tỏ sự hoang mang, trông chờ vào Luật Nhà giáo để an tâm theo đuổi giấc mơ sư phạm.

Xác minh thông tin tố cáo cô giáo dọa trù dập học sinh

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, đơn vị đang xác minh việc một cô giáo trên địa bàn huyện bị tố cáo đã dọa 1 phụ huynh sẽ trù dập con của người này.