Vụ cô giáo túm cổ áo, kéo lê học sinh: Hiệu trưởng cố tình bao che?

Vân Mi |

Nhiều nhà giáo cho rằng, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, việc giáo viên nắm cổ áo, kéo lê học sinh cũng không thể chấp nhận.

Ngày hôm qua, mạng xã hội xuất hiện video 1 giáo viên có hành động túm cổ áo nữ sinh, kéo lê từ hành lang vào lớp học. Sự việc xảy ra tại Trường THPT Đa Phúc (Sóc Sơn, Hà Nội).

Tuy nhiên, hiệu trưởng nhà trường lên tiếng khẳng định, sự việc là do học sinh này nằm xuống đất xin lỗi cô giáo. Cô giáo yêu cầu học sinh đứng dậy, nhưng em này không đứng. Cô giáo khi đó cũng nóng vội, 1 tay cầm điện thoại, 1 tay túm cổ áo học sinh kéo lên, chứ không hề đánh.

Công tác trong ngành giáo dục nhiều năm, thầy Nguyễn Văn Lực - giáo viên Trường THCS Trịnh Phong (Khánh Hoà) - cho rằng, hành động túm cổ áo kéo lên của cô giáo là chưa đúng chuẩn mực. Đồng thời, việc thầy hiệu trưởng giải thích hành vi nắm cổ áo của giáo viên là hành vi bao che.

“Lời giải thích của thầy hiệu trưởng cho thấy, thầy chưa nhìn nhận sự thật của vấn đề, còn bao che việc làm sai của cô giáo. Thầy hiệu trưởng cần có đánh giá khách quan, đúng sự thật, để rút ra bài học kinh nghiệm ứng xử chuẩn mực trong trường học”, thầy Lực thẳng thắn nói.

Cũng theo thầy Lực, hình ảnh giáo viên túm cổ áo học sinh trong hoàn cảnh nào cũng không chấp nhận được.

“Việc cô giáo túm cổ áo học sinh kéo trong trường hợp nào cũng là không chấp nhận được. Hành vi của cô giáo là phản giáo dục, phản sư phạm. Trường hợp học sinh có lỗi cũng không được có hành vi nắm cổ áo như vậy. Việc cô giáo này cần làm là đến gặp Ban tư vấn tâm lý học đường, để lắng nghe em trình bày sự việc, đó mới là giáo dục kỉ luật tích cực trong nhà trường”, thầy Lực bày tỏ.

Đồng quan điểm với thầy Lực, thầy Ngô Thành Minh - giáo viên Trường THPT Kiến Thuỵ (Hải Phòng) - khẳng định, môi trường giáo dục cần có sự văn minh, tôn trọng giữa thầy và trò.

“Chúng ta đang cố gắng xây dựng trường học hạnh phúc. Hiện nay, thầy cô cần tạo môi trường để các em được học tập, vui chơi an toàn, an tâm. Hành vi nắm cổ áo học sinh xuất phát từ việc cô giáo này chưa biết cách kiềm chế và xử lý tốt”, thầy giáo chia sẻ.

Để ngăn chặn hành vi thiếu chuẩn mực của giáo viên, cả thầy Lực và thầy Minh đều cho rằng, vai trò lớn nhất vẫn nằm ở phía các thầy cô giáo.

“Giáo viên là người trực tiếp dạy dỗ học sinh, chính vì vậy, mọi việc làm của giáo viên phải nghiêm túc và tạo ra môi trường ứng xử văn hoá, lành mạnh. Hành vi nắm cổ áo học sinh là một dạng của bạo lực học đường, cần lên án, ngăn chặn kịp thời để các em mỗi ngày đến trường là một ngày vui thật sự, chứ không phải là khẩu hiệu”, thầy Lực nêu quan điểm.

Vân Mi
TIN LIÊN QUAN

Hiệu trưởng tiết lộ lý do buộc phải chọn giải pháp dạy liên kết, dạy thêm

Võ Ngân Kỳ |

Không ít ý kiến cho rằng, việc nhà trường tổ chức dạy thêm, dạy liên kết nhằm mục đích trục lợi. Là người trong cuộc, một vị hiệu trưởng tại Nghệ An đã gửi đến Báo Lao Động lời giãi bày về những lý do trường học buộc phải lựa chọn giải pháp liên kết với các trung tâm để dạy tăng cường.

Xôn xao clip cô giáo lôi cổ áo học sinh, kéo lê ở cửa lớp học

Vân Trang |

Một cô giáo được cho là có hành vi chưa chuẩn mực, kéo cổ áo học sinh, kéo lê ngay trước cửa lớp học.

Tuyển sinh năm 2024: Tránh phức tạp, gây khó cho thí sinh

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các cơ sở giáo dục tránh đưa ra những phương thức tuyển sinh phức tạp, gây khó khăn cho thí sinh.

Trực tiếp ASIAD 19 ngày 2.10: Môn Kurash sẽ có huy chương

NHÓM PV |

Cập nhật kết quả thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 2.10 tại ASIAD 19.

Con vào mầm non, mẹ vẫn đi nhận từng đồng chế độ thai sản bảo hiểm xã hội

Nhóm Phóng viên |

Trao đổi với Báo Lao Động, bạn đọc tên Minh (tên nhân vật được thay đổi) cho biết, gần 3 năm nay, chị phải đấu tranh đòi quyền lợi chế độ thai sản bảo hiểm xã hội. Đó là hành trình nếm trải đủ mọi cung bậc cảm xúc.

Thầy giáo xưng "bố mày", xúc phạm học sinh ngay trước lớp

Vân Trang |

Thầy giáo Trường THPT Phan Huy Chú, huyện Thạch Thất, Hà Nội xưng "mày - tao", chỉ tay vào mặt học sinh và mắng "hiểu chưa con chó".

Xác định nguyên nhân vụ cô giáo mầm non ẩu đả trước mặt trẻ nhỏ

Bảo Nguyên |

Lào Cai - Liên quan đến vụ việc nhân viên, cô giáo tại cơ sở mầm non tư thục ẩu đả trước mặt hàng chục trẻ nhỏ, lực lượng chức năng đã thu giữ 1 con dao và đã xác định được nguyên nhân.

Cái giá phải trả của Lisa và Jennie Blackpink khi nổi loạn, phá vỡ giới hạn

Huyền Chi |

Lisa và Jennie đều đối mặt với làn sóng tranh cãi nảy lửa khi thể hiện khía cạnh nổi loạn, phá cách của bản thân.

Hiệu trưởng tiết lộ lý do buộc phải chọn giải pháp dạy liên kết, dạy thêm

Võ Ngân Kỳ |

Không ít ý kiến cho rằng, việc nhà trường tổ chức dạy thêm, dạy liên kết nhằm mục đích trục lợi. Là người trong cuộc, một vị hiệu trưởng tại Nghệ An đã gửi đến Báo Lao Động lời giãi bày về những lý do trường học buộc phải lựa chọn giải pháp liên kết với các trung tâm để dạy tăng cường.

Xôn xao clip cô giáo lôi cổ áo học sinh, kéo lê ở cửa lớp học

Vân Trang |

Một cô giáo được cho là có hành vi chưa chuẩn mực, kéo cổ áo học sinh, kéo lê ngay trước cửa lớp học.

Tuyển sinh năm 2024: Tránh phức tạp, gây khó cho thí sinh

Vân Trang |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các cơ sở giáo dục tránh đưa ra những phương thức tuyển sinh phức tạp, gây khó khăn cho thí sinh.