Công chức hải quan hưởng lương thế nào?

LƯƠNG HẠNH |

Bảng lương công chức hải quan được quy định tại Khoản 1 Điều 24 Thông tư 29/2022/TT-BTC.

Ngạch kiểm tra viên cao cấp hải quan: Có hệ số lương loại A3, nhóm 1 (A3.1), từ 6,2 - 8,0.

Ngạch kiểm tra viên chính hải quan: Có hệ số lương loại A2, nhóm 1 (A2.1), từ 4,4 - 6,78.

Ngạch kiểm tra viên hải quan: Có hệ số lương loại A1, từ 2,34 - 4,98.

Ngạch kiểm tra viên trung cấp hải quan: Có hệ số lương loại A0, từ 2,1 - 4,89.

Ngạch nhân viên hải quan: Có hệ số lương loại B, từ 1,86 - 4,06.

Bên cạnh đó, theo Khoản 3  Điều 3 Thông tư 29.2022 về trình độ đào tạo, từ ngày 18.7.2022, công chức hải quan sẽ phải đáp ứng điều kiện sau:

Kiểm tra viên cao cấp hải quan 

Tốt nghiệp ngành đào tạo phù hợp yêu cầu vị trí việc làm từ bậc đại học trở lên

Tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị/cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị.

Chứng chỉ bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên cao cấp về kiến thức, kỹ năng quản lý Nhà nước/ bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính

Kiểm tra viên chính hải quan

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp vị trí việc làm.

Chứng chỉ bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên chính về kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước hoặc tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Kiểm tra viên hải quan

Tốt nghiệp chuyên ngành phù hợp vị trí việc làm từ đại học trở lên.

Có chứng chỉ bồi dưỡng công chức ngạch chuyên viên về kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước.

Kiểm tra viên trung cấp hải quan

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

Nhân viên hải quan

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Nâng ngạch công chức được quy định như thế nào?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Thị Hoa (Hoà Bình) hỏi: Ngạch công chức là gì và việc bổ nhiệm vào ngạch công chức, nâng ngạch công chức được quy định như thế nào?

Chính sách mới nhất về công chức có hiệu lực từ tháng 7.2022

LƯƠNG HẠNH |

Công chức cần biết một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7.2022 để đảm bảo quyền lợi của mình.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho công chức kế toán, thuế, hải quan

Minh Hương |

Sẽ bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho công chức kế toán, thuế, hải quan từ ngày 18.7.2022 tới đây theo Thông tư 29/2022/TT-BTC.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nâng ngạch công chức được quy định như thế nào?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Nguyễn Thị Hoa (Hoà Bình) hỏi: Ngạch công chức là gì và việc bổ nhiệm vào ngạch công chức, nâng ngạch công chức được quy định như thế nào?

Chính sách mới nhất về công chức có hiệu lực từ tháng 7.2022

LƯƠNG HẠNH |

Công chức cần biết một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7.2022 để đảm bảo quyền lợi của mình.

Bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho công chức kế toán, thuế, hải quan

Minh Hương |

Sẽ bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cho công chức kế toán, thuế, hải quan từ ngày 18.7.2022 tới đây theo Thông tư 29/2022/TT-BTC.