Công chức cấp tỉnh gồm những ai?

Quế Chi |

Bạn đọc Minh Hằng (Nam Định) hỏi: Công chức trong cơ quan hành chính cấp tỉnh bao gồm những ai?

Khoản 1 Điều 6 Nghị định 06/2010/NĐ-CP quy định công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh bao gồm:

- Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân;

- Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân; người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân;

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban, người giữ chức vụ cấp trưởng, cấp phó và người làm việc trong các tổ chức không phải là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân.

Như vậy, công chức trong cơ quan hành chính ở cấp tỉnh được quy định như trên.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Lý do khiến nhiều công chức, viên chức chuyển công tác khỏi huyện biên giới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong gần 3 năm (từ năm 2020 đến nay), tại huyện biên giới Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) đã có gần 80 công chức, viên chức xin chuyển công tác khỏi địa phương.

Thanh tra, kiểm tra tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc

Ái Vân |

Đây là yêu cầu được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu tại Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9.2023 của Bộ Nội vụ.

Nhiệm vụ của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã từ tháng 8.2023

nam dương |

Bạn đọc có email vinhduxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, nhiệm vụ của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã từ tháng 8.2023 gồm những việc gì?

Thủ đoạn thông đồng của "bà trùm" thiết bị y tế tại Tây Ninh

Việt Dũng |

Được sự giúp đỡ của cựu Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh, Hoàng Thị Thuý Nga - bà trùm thiết bị y tế, đã chỉ đạo nhân viên thông đồng với cán bộ sở này, cũng như lập "ma trận" công ty "quân xanh" để trúng gói thầu hệ thống CT Scanner 128 lát cắt.

Đường xuống cấp 10 năm chưa được cải tạo ở Hà Nội

Trà My |

Tình trạng nhiều ổ voi, ổ gà và rác thải ngập ngụa bốc mùi hôi thối tại đường Nguyễn Cảnh Dị (phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) diễn ra đã lâu nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Lý do nghệ sĩ Việt để khủng hoảng leo thang, bị chỉ trích diện rộng

NHÓM PV |

Khủng hoảng truyền thông là cơn ác mộng với bất kỳ nghệ sĩ nào trong showbiz. Thế nhưng, hầu hết nghệ sĩ Việt hiện vẫn mơ hồ về xử lý khủng hoảng. Nguyên nhân nào đã khiến hàng loạt vụ việc ồn ào xảy ra gần đây leo thang chóng mặt, tính chất nghiêm trọng ngày càng tăng cao, thậm chí, đẩy nghệ sĩ vào tình huống hết đường hoạt động.

TPHCM đặt mục tiêu mỗi năm thu 500 tỉ đồng từ du lịch tàu biển

MINH QUÂN - THANH CHÂN |

TPHCM sẽ xây mới hai bến tàu khách quốc tế tại khu công viên Mũi Đèn Đỏ (Quận 7) và Khu đô thị du lịch biển Cần Giờ, đồng thời chuyển đổi công năng cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (Quận 4) thành bến tàu quốc tế và nội địa.

Doanh nghiệp Nga đang rút hàng chục tỉ USD khỏi EU

Thanh Hà |

Ít nhất 50 tỉ USD đã được các doanh nghiệp Nga rút khỏi các nước phương Tây kể từ năm ngoái, Bloomberg ước tính.

Lý do khiến nhiều công chức, viên chức chuyển công tác khỏi huyện biên giới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong gần 3 năm (từ năm 2020 đến nay), tại huyện biên giới Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa) đã có gần 80 công chức, viên chức xin chuyển công tác khỏi địa phương.

Thanh tra, kiểm tra tình hình công chức, viên chức thôi việc, bỏ việc

Ái Vân |

Đây là yêu cầu được Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu tại Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9.2023 của Bộ Nội vụ.

Nhiệm vụ của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã từ tháng 8.2023

nam dương |

Bạn đọc có email vinhduxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, nhiệm vụ của công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã từ tháng 8.2023 gồm những việc gì?