Có một công trình tâm linh hợp lòng dân sau phản ánh của Lao Động

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Có một công trình tâm linh vừa khánh thành, không những hợp lòng dân và còn giải quyết được những bất cập về quản lý đất nghĩa trang sau phản ánh của Lao Động.

Công trình tâm linh hợp lòng dân

Ngày 3.8, UBND xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã tổ chức cắt băng khánh thành các công trình tâm linh tại Nghĩa trang trung tâm với sự tham dự của đông đảo người dân trong xã. Theo đó, các công trình được xây dựng mới gồm: Miếu thần linh và cổng nghĩa trang trung tâm xã.

Cùng với đó, xã Noong Hẹt đã hoàn thiện quy hoạch đất nghĩa trang; thành lập Ban quản lý và ban hành quy chế quản lý và sử dụng đất nhằm giải quyết dứt điểm “cơn sốt đất nghĩa trang” trong nhiều năm qua.

Sự kiện này đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân trong xã. Bằng chứng là toàn bộ kinh phí xây dựng các công trình gần 250 triệu đồng đều được sử dụng từ nguồn xã hội hóa. Trong đó 100% các hộ dân trong xã đều đóng góp mỗi hộ 100 nghìn đồng – kể cả các hộ nghèo.

Cắt băng khánh thành công trình tâm linh tại Nghĩa trang trung tâm xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Cắt băng khánh thành công trình tâm linh tại Nghĩa trang trung tâm xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Có mặt tại buổi lễ khánh thành, nhiều người con xa quê hương cũng trở về ủng hộ kinh phí xây dựng và bày tỏ sự phấn khởi khi xã đã hoàn thành được một việc mà từ trước đến nay vẫn được cho là khó vì liên quan đến vấn đề tâm linh của 2 dân tộc (Thái, Kinh) cùng sinh sống trên địa bàn.

Tại buổi lễ khánh thành, lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên cũng cho rằng, đây là kết quả sau những nỗ lực của chính quyền xã đã tích cực và trách nhiệm trong việc khắc phục tồn tại liên quan đến công tác quản lý đất nghĩa trang sau khi Báo Lao Động phản ánh.

Trước đó, vào tháng 7.2021, Báo Lao Động đã có bài: “Những ngôi mộ bí ẩn mọc lên trong đêm ở Điện Biên”. Theo đó, nhiều ngôi mộ bí ẩn mọc lên tại nghĩa trang trung tâm xã Noong Hẹt với hàng chục ngôi mộ, khu mộ không có tên tuổi được xây mới. Một khu vực ruộng lúa ở gần đó cũng được quây lại bằng 1 bức tường khép kín…

Ngay sau đó, UBND huyện Điện Biên đã có văn bản chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp với UBND xã Noong Hẹt kiểm tra và có phương án xử lý dứt điểm những tồn tại, bất cập như báo chí phản ánh.

Đông đảo người dân tham dự lễ khánh thành các công trình tâm linh.
Đông đảo người dân tham dự lễ khánh thành các công trình tâm linh.

Giải quyết dứt điểm tồn tại sau nhiều năm

Sau khi tiếp nhận thông tin Báo Lao Động phản ánh vào tháng 7.2021, ông Lê Duy Hưng - Chủ tịch UBND xã Noong Hẹt cho biết: "Trước đó xã đã nắm được vấn đề và đã tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, việc xác định mộ thật hay mộ giả là rất khó vì không thể khai quật lên để xác minh vì đây là vấn đề tâm linh".

Ông Đặng Văn Tuấn - Phó trưởng phòng (nay là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Điện Biên) thì cho rằng, từ năm 1994 đến nay đã có nhiều người tự ý lấn chiếm, sử dụng đất nghĩa trang để làm đất nông nghiệp, và hiện nay một số người đã xây tường bao quây lại không trồng lúa nữa.

Đối với các ngôi mộ giả, ông Tuấn cho biết: “Một số người tự ý khoanh đất để chiến chỗ, xây mộ giả đúng như Báo Lao Động phản ánh. Hiện nay, các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh về đối tượng, động cơ và mục đích của việc xây mộ giả, lấn chiến đất nghĩa trang để báo cáo UBND huyện và đề xuất hướng xử lý”.

Tháng 7.2021, nhiều ngôi mộ không tên tuổi mọc lên tại nghĩa trang xã Noong Hẹt.
Tháng 7.2021, nhiều ngôi mộ không tên tuổi mọc lên tại nghĩa trang xã Noong Hẹt.

Đến nay, theo báo cáo của UBND xã Noong Hẹt về kết quả xử lý sai phạm, bước đầu đã giải quyết một số trường hợp vi phạm, thu hồi khoảng trên 500m2 đất nghĩa trang để bàn giao cho Ban Quản trang.

Sáng 3.8, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Duy Hưng - Chủ tịch UBND xã Noong Hẹt cho biết: “Trong quá trình giải quyết sai phạm, xã đã nhận được sự hợp tác của các cá nhân và hộ gia đình liên quan. Còn một số trường hợp vi phạm khác UBND xã đang tiếp tục giải quyết. Trường hợp không tự nguyện chấp hành sẽ có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật”.

Về công tác quản lý trong thời gian tới, Chủ tịch UBND xã Noong Hẹt cho biết, cùng với việc hoàn thiện quy hoạch, thành lập Ban quản trang thì việc ban hành quy chế quản lý nghĩa trang cũng đã được ban hành rất chi tiết, cụ thể, đảm bảo hài hòa về yếu tố tâm linh vì trong phong tục an táng của dân tộc Thái và Kinh có sự khác nhau.

“Sau khi hoàn thiện quy hoạch và kiện toàn công tác quản lý thì quỹ đất hiện nay đã đảm bảo cho việc an táng người chết trong nhiều năm tới. Sẽ không còn tình trạng sốt đất nghĩa trang như nhiều năm qua” - ông Lê Duy Hưng - Chủ tịch UBND xã Noong Hẹt cho hay.  

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Dỡ bỏ công trình vi phạm khu vườn nhãn Long Biên sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Sau khi loạt bài phản ánh “Hoạt động mờ ám ở bãi sông Hồng: "Địa chủ” trên đất công” được đăng tải trên Báo Lao Động trong những ngày qua, các cơ quan chức năng đã lần lượt lên tiếng và xử lý nội dung báo nêu.

Điện Biên tìm lời giải cho những ngôi mộ bí ẩn mọc bất thường trong đêm

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh về “Những ngôi mộ bí ẩn mọc lên trong đêm ở Điện Biên”, UBND huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh làm rõ.

Những ngôi mộ bí ẩn mọc lên trong đêm ở Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chỉ sau mỗi đêm đã có nhiều ngôi mộ bí ẩn mọc lên tại nghĩa trang trung tâm xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên...

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.