Dỡ bỏ công trình vi phạm khu vườn nhãn Long Biên sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Sau khi loạt bài phản ánh “Hoạt động mờ ám ở bãi sông Hồng: "Địa chủ” trên đất công” được đăng tải trên Báo Lao Động trong những ngày qua, các cơ quan chức năng đã lần lượt lên tiếng và xử lý nội dung báo nêu.

Dỡ bỏ công trình vi phạm trên đất nông nghiệp

Cụ thể, ngày 21.7, UBND phường Long Biên có văn bản thông báo số 777/TB-UBND về việc dỡ bỏ công trình xây dựng vi phạm trên đất nông nghiệp đối với bà Phạm Thị Thu Huyền. Vị trí công trình vi phạm tại đất nông nghiệp do UBND phường quản lý thuộc bãi nhãn sông Hồng, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội.

Thông báo nêu rõ, UBND phường đã có thông báo số 749/TB-UBND ngày 11.7.2022, yêu cầu bà Phạm Thị Thu Huyền tự khắc phục toàn bộ các hạng mục vi phạm xong trước ngày 15.7.2022.

Người dân muốn đến bãi sông Hồng dưới chân cầu Vĩnh Tuy vui chơi phải đống phí ra vào.
Người dân muốn đến bãi sông Hồng dưới chân cầu Vĩnh Tuy vui chơi phải đóng phí ra vào.

Tuy nhiên hiện nay, Tổ quản lý trật tự xây dựng địa bàn phường Long Biên kiểm tra hiện trạng khu đất nhận thấy bà Phạm Thị Thu Huyền chưa tự khắc phục hoàn toàn các hạng mục vi phạm.

UBND phường Long Biên thông báo: Vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 7 năm 2022 (Thứ 2), bà Phạm Thị Thu Huyền có mặt tại vị trí vi phạm tại đất nông nghiệp do UBND phường quản lý thuộc bãi nhân sông Hồng, phường Long Biên đúng giờ, nghiêm túc thực hiện nội dung thông báo này để buổi làm việc có kết quả.

UBND phường Long Biên thông báo để bà Phạm Thị Thu Huyền và các cá nhân liên quan được biết, thực hiện.

Bà Phạm Thị Thu Huyền – người được nhắc đến trong loạt bài của Báo Lao Động là người đại diện tổ chức, xây dựng và khai thác nhiều hạng mục kinh doanh tại khu sinh thái Vườn Nhãn Long Biên (đất bồi ven sông dưới chân cầu Vĩnh Tuy).

Người phụ nữ này cũng tự xưng là trường hợp duy nhất, có quyền “định đoạt” tại khu đất này.

Được biết, bà Huyền không phải người sinh sống tại địa phương, nhưng hơn chục năm nay lại đường hoàng bước vào quản lý gần chục Héc-ta đất màu mỡ, được ví như “gà đẻ trứng vàng”, đắc địa bậc nhất của vùng bãi bồi ven sông.

Qua thời gian, bằng nhiều cách khác nhau bà Huyền đã tạo nên các khu vui chơi, nhà ăn, thậm chí là mặt bằng kinh doanh, được tổ chức xây dựng và thiết kế với quy mô hoành tráng.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị kiểm tra nội dung báo phản ánh

Cũng ngay sau khi tuyến bài được đăng tải, thông tin đến Lao Động, UBND quận Long Biên đã có công văn số 1331/UBND-VP gửi UBND phường Long Biên.

Cụ thể, ngày 21.7.2022, UBND quận Long Biên nhận được Công văn 1772/ĐB-STTTT ngày 20.7.2022 của Sở Thông tin & Truyền thông Hà Nội về việc điểm thông tin trên báo chí, trang tin, mạng xã hội về thành phố Hà Nội và đề nghị của Báo Lao Động nội dung "Tìm hiểu, làm rõ thông tin bạn đọc phản ánh các vấn đề liên quan đến bãi bồi sông Hồng tại phường Long Biên".

Qua xem xét, nội dung trên thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý đất công, xử lý vi phạm trật tự xây dựng của UBND phường Long Biên.

Về việc này, ông Vũ Xuân Trường – Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao UBND phường Long Biên kiểm tra nội dung cơ quan báo chí phản ánh, tiếp hoặc thông tin đến cơ quan báo chí theo quy định xong trước ngày 10.8.2022.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội có văn bản số 1172/ĐB-STTTT gửi UBND quận Long Biên về việc thông tin cần lưu ý và trả lời báo chí theo quy định - Tình trạng chiếm dụng, sử dụng sai mục đích tại khu Hồng (phường Long Biên, quận Long Biên) vực bãi sông.

Văn bản nêu rõ, Báo Lao Động có loạt bài phản ánh, tại khu vực bãi sông Hồng (phường Long Biên, quận Long Biên), mỗi ngày có hàng chục chuyến xe tải lớn nhỏ, chở phế thải xây dựng ra vào, san lấp mặt bằng trái phép. Nhiều hộ dân đã tiến hành san gạt, quây tôn, dựng lều lán, thu phí dịch vụ ngay trên phần đất công do chính quyền địa phương quản lý. Hàng nghìn m2 đất nông nghiệp tại đây được chính quyền phân cho người dân để sản xuất đã bị san lấp hoàn toàn, thay vào đó là những công trình xây dựng, nhà xưởng hay khu dịch vụ giải trí. Về vấn đề này, TS. Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) nhận định, tình trạng hàng loạt xe tải ngày đêm chở phế thải xây dựng san lấp trái phép tại bãi đất bồi ven sông Hồng có dấu hiệu cố ý vi phạm và lợi ích nhóm.

Căn cứ Quyết định 21/2018/QĐ-UBND ngày 5.9.2018 của UBND TP.Hà Nội ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội; Căn cứ nội dung báo chí phản ánh, Sở Thông tin và Truyền thông trân trọng đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chủ động kiểm tra, trả lời báo chí theo quy định; trường hợp cần thiết trao đổi Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp xử lý kịp thời thông tin báo chí phản ánh.

Kết quả xử lý thông tin đề nghị gửi Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Hoạt động mờ ám ở bãi sông Hồng: Chính quyền lên tiếng sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Hà Nội – Ngay sau khi Lao Động phản ánh về các vấn đề đang tồn tại, các hoạt động mờ ám liên quan đến đất bồi ven sông Hồng, UBND quận Long Biên và UBND phường Long Biên đã lên tiếng.

"Địa chủ" trên đất công và quy tắc "nhảy dù" đất tại làng không sổ đỏ

NHÓM PV |

Là những khu đất vàng, với vị trí đắc địa và khả năng sinh lời được ví như “gà đẻ trứng vàng”, nhiều năm nay, các vùng đất ven sông Hồng đã bị phân chia và sở hữu bởi các cá nhân theo nhiều cách khác nhau.

Bảo kê đổ phế thải và những lãnh địa "bất khả xâm phạm" ven sông Hồng

NHÓM PV |

Để “khắc họa” một cách rõ nét về tình trạng san lấp đất, đổ phế thải trái phép, bảo kê, lấn chiếm và sử dụng đất công sai mục đích tại bãi sông Hồng, trong thời gian dài, nhóm PV Báo Lao Động đã thâm nhập trực tiếp một trong những điểm đổ phế thải quy mô lớn tại bãi bồi ven sông Hồng, trên địa bàn phố Thạch Cầu, phường Long Biên, Hà Nội.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hoạt động mờ ám ở bãi sông Hồng: Chính quyền lên tiếng sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Hà Nội – Ngay sau khi Lao Động phản ánh về các vấn đề đang tồn tại, các hoạt động mờ ám liên quan đến đất bồi ven sông Hồng, UBND quận Long Biên và UBND phường Long Biên đã lên tiếng.

"Địa chủ" trên đất công và quy tắc "nhảy dù" đất tại làng không sổ đỏ

NHÓM PV |

Là những khu đất vàng, với vị trí đắc địa và khả năng sinh lời được ví như “gà đẻ trứng vàng”, nhiều năm nay, các vùng đất ven sông Hồng đã bị phân chia và sở hữu bởi các cá nhân theo nhiều cách khác nhau.

Bảo kê đổ phế thải và những lãnh địa "bất khả xâm phạm" ven sông Hồng

NHÓM PV |

Để “khắc họa” một cách rõ nét về tình trạng san lấp đất, đổ phế thải trái phép, bảo kê, lấn chiếm và sử dụng đất công sai mục đích tại bãi sông Hồng, trong thời gian dài, nhóm PV Báo Lao Động đã thâm nhập trực tiếp một trong những điểm đổ phế thải quy mô lớn tại bãi bồi ven sông Hồng, trên địa bàn phố Thạch Cầu, phường Long Biên, Hà Nội.