Điều tra vụ việc hàng trăm ngôi mộ bị dùi thủng lỗ ở Thái Bình

TRUNG DU |

Tại nghĩa trang các thôn, xóm ở xã Nam Hà và Nam Hải (huyện Tiền Hải, Thái Bình) xuất hiện tình trạng rất nhiều ngôi mộ bị kẻ gian dùng vật nhọn khoan thủng một lỗ hình tròn nhỏ.

Trong khoảng 5 ngày vừa qua, dư luận tại 2 xã Nam Hà, Nam Hải (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) tỏ ra hoang mang, lo lắng và bức xúc khi phát hiện sự việc hàng trăm ngôi mộ của bố mẹ, ông bà, người thân bị kẻ gian dùng vật nhọn khoan, dùi thủng một lỗ nhỏ hình tròn từ trên mặt các ngôi mộ xuống dưới đất.

Thông tin nhanh chóng được chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội Facebook. Ảnh chụp màn hình
Thông tin nhanh chóng được chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội Facebook. Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh về các ngôi mộ bị dùi thủng lỗ nói trên nhanh chóng được chia sẻ, lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội cùng với những bình luận, phân tích trái chiều, chưa có căn cứ, càng gây thêm tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân hiện đang sinh sống tại quê nhà cũng như những người công tác, sinh sống xa quê.

Anh Phạm Văn Thế (31 tuổi, trú xã Nam Hà, huyện Tiền Hải) kể lại: "Hôm 23.5, có người dân xã Nam Hà ra thăm, viếng mộ của gia đình thì phát hiện mộ nhà mình và các ngôi mộ xung quanh đều có tình trạng bị dùi thủng, mỗi mộ một lỗ. Thấy hiện tượng lạ, mọi người hô hào nhau ra kiểm tra, xem xét thì phát hiện hầu hết các ngôi mộ đều bị như vậy.

Còn ông Bùi Đức Thắng (54 tuổi, trú xã Nam Hải, huyện Tiền Hải) cho biết thêm: "Tại xã Nam Hải hiện có 4 khu tha ma, nghĩa địa nằm rải rác ở các thôn. Những ngày qua, người dân kiểm tra, thống kê sơ bộ có đến gần 300 ngôi mộ bị dùi thủng lỗ. Hiện người dân đang rất bức xúc, không biết tại sao kẻ gian lại làm như vậy và làm với mục đích gì".

Cả những ngôi mộ chưa xây...
Cả những ngôi mộ chưa xây...
...và những ngôi mộ đã xây, bề mặt đổ bê tông đều bị kẻ gian khoan lỗ. Ảnh: CTV.
...và những ngôi mộ đã xây, bề mặt đổ bêtông đều bị kẻ gian khoan lỗ. Ảnh: CTV.

Chiều 27.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trương Văn Tấn - Chủ tịch UBND xã Nam Hải và ông Phạm Ngọc Kế - Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình xác nhận có sự việc như vừa nêu ở trên và Công an huyện Tiền Hải đang phối hợp với công an các xã Nam Hà, Nam Hải khẩn trương khoanh vùng, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không nên quá hoang mang, lo lắng dẫn đến đưa thông tin không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng lên mạng xã hội, bình luận trái chiều làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây mất ổn định xã hội tại địa phương.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Trường hợp nào về Thái Bình phải cách ly, xét nghiệm trả phí?

TRUNG DU |

Sở Y tế Thái Bình vừa có văn bản số 889/SYT-NVY về việc hướng dẫn kiểm soát người đến, vào tỉnh Thái Bình để phòng, chống COVID-19.

Thái Bình mở lại dịch vụ ăn uống, hoạt động đến 21h hàng ngày

TRUNG DU |

Chiều 25.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch với các sở, ngành, huyện, thành phố, đơn vị và các xã, phường, thị trấn.

Thái Bình: Nguyên Giám đốc Trung tâm quỹ đất huyện Hưng Hà bị khởi tố

TRUNG DU |

Ông Vũ Gia Viễn - nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) và ông Nguyễn Quang Vinh - viên chức của trung tâm này mới bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trường hợp nào về Thái Bình phải cách ly, xét nghiệm trả phí?

TRUNG DU |

Sở Y tế Thái Bình vừa có văn bản số 889/SYT-NVY về việc hướng dẫn kiểm soát người đến, vào tỉnh Thái Bình để phòng, chống COVID-19.

Thái Bình mở lại dịch vụ ăn uống, hoạt động đến 21h hàng ngày

TRUNG DU |

Chiều 25.5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch với các sở, ngành, huyện, thành phố, đơn vị và các xã, phường, thị trấn.

Thái Bình: Nguyên Giám đốc Trung tâm quỹ đất huyện Hưng Hà bị khởi tố

TRUNG DU |

Ông Vũ Gia Viễn - nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) và ông Nguyễn Quang Vinh - viên chức của trung tâm này mới bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".