Chưa hoàn thiện thủ tục, đã thần tốc xây dựng... hội trường thôn

Tuấn - Nhiên |

Đắk Nông - Hội trường thôn Tân Sơn, ở xã Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông có tổng mức đầu tư 800 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện. Mặc dù, công trình này chưa được phê duyệt thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu... nhưng vài tháng trước đã có người đến làm lễ động thổ rồi thần tốc xây dựng, hoàn thành nhiều hạng mục.

Bỏ qua nhiều thủ tục xây dựng 

Ở thôn Tân Sơn, xã Long Sơn, huyện Đắk Mil có một ngôi trường với 4 phòng học liền kề đã lâu không sử dụng, cỏ mọc um tùm. Bên cạnh công trình này có một công trình xây dựng khác rộng hơn 100m2 đang được thi công.

Tiếp xúc với chúng tôi, bà con ở khu vực này cho biết, 4 phòng học này, trước đây là điểm trường của Trường tiểu học Kim Đồng. Tuy nhiên, do không có học sinh nên công trình này đã được bàn giao cho UBND xã Long Sơn quản lý, sử dụng.

Trên cơ sở đó, UBND xã Long Sơn đã giao điểm trường Kim Đồng cho thôn Tân Sơn quản lý, làm hội trường nhằm tổ chức hội họp, sinh hoạt cộng đồng.

Thế nhưng, cách đây chừng 5 tháng, người dân ở thôn Tân Sơn chứng kiến một công trình khác được xây dựng ngay bên cạnh. Sau khi nhà thầu làm lễ động thổ, người dân ở đây chứng kiến có khoảng 3 thợ xây dựng bắt tay vào việc thi công các hạng mục.

"Những người thợ xây dựng này triển khai xong phần móng thì tạm ngưng một thời gian rồi sau đó mới tiếp tục xây dựng thân trụ, tường gạch đỏ bao quanh. Đây là công trình Hội trường thôn Tân Sơn" - anh T. một người thường đi qua khu vực này cho biết.

Thực tế tại công trình cho thấy, Hội trường thôn Tân Sơn đã được đơn vị thi công làm xong phần móng, trụ bê tông, tường gạch... Hiện đơn vị thi công đang chuẩn bị bước vào giai đoạn đổ mê phần sảnh của ngôi nhà.

Chia sẻ về dự án này, một nguồn tin riêng của Báo Lao Động khẳng định, công trình Hội trường thôn Tân Sơn chưa được UBND huyện Đắk Mil phê duyệt thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thực hiện chỉ định thầu theo quy định.

Công trình trường học không được sử dụng vào mục đích dạy học nằm ngay bên cạnh. Ảnh: Phan Tuấn
Công trình trường học không được sử dụng vào mục đích dạy học nằm ngay bên cạnh Hội trường thôn Tân Sơn đang được xây dựng. Ảnh: Phan Tuấn

"Tự tung, tự tác"

Tìm hiểu thông tin về dự án Hội trường thôn Tân Sơn cho thấy, ngày 11.11.2021 dự án này được UBND huyện Đắk Mil phê duyệt phê duyệt chủ trương đầu tư.

Theo đó, công trình này được xếp vào dự án nhóm C, có tổng mức đầu tư dự kiến là 480 triệu đồng từ nguồn ngân sách huyện.

Người dân ở khu vực Dự án Hội trường thôn Tân Sơn khẳng định công trình đã xây dựng trước đó rất lâu. Thế nhưng, mãi đến ngày 10.6.2022, UBND huyện Đắk Mil mới ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy mô đầu tư Hội trường thôn Tân Sơn từ 480 triệu đồng lên 800 triệu đồng.

Sau khi được điều chỉnh, Hội trường thôn Tân Sơn là công trình dân dụng cấp III, 1 tầng, rộng 120m2. Theo quyết định phê duyệt mới, UBND huyện Đắk Mil giao cho UBND xã Long Sơn làm chủ đầu tư và triển khai các bước tiếp theo đúng với quy định hiện hành của Nhà nước.

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết, Công trình Hội trường thôn Tân Sơn đã được phê duyệt thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật vào hôm thứ 6 (tức là ngày 8.7.2022 - PV) vừa rồi.

Đối với việc "đi tắt đón đầu", ông Tuấn phân tích ở đây là khu vực đất ruộng, mùa này sẽ bị nước lõng bõng, phía dưới còn có đá bàn, không có kết dính nên xin ý kiến của huyện tạo điều kiện làm trước chứ nếu chờ cái kia (Phê duyệt thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật - PV) thì không kịp.

Liên quan đến việc không cải tạo ngôi trường bỏ hoang để sử dụng mà đi xây mới ông Tuấn cho rằng công trình trường học này hồi trước xây không đổ chân nền, chân móng... nên không thể sử dụng được, vào trong nguy cơ lắm.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều người có chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng cho rằng, công trình chưa được thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật mà đi triển khai xây dựng là vi phạm quy định.

Bởi Công trình Hội trường thôn Tân Sơn không thuộc danh mục đầu tư khẩn cấp. Tại Khoản 14, Điều 4, Luật Đầu tư công 2019 quy định Dự án đầu tư công khẩn cấp là dự án đầu tư công nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Tuấn - Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Cắt ngọn căn nhà vi phạm xây dựng gần di tích quốc gia ở Cầu Giấy

Ái Vân |

Hà Nội - Quận Cầu Giấy sẽ tập trung xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ và tại các dự án theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ Xây dựng ở công trình B9 khu 5,2ha Yên Hòa...

Hải Phòng: Đã tháo dỡ 5 công trình vi phạm tại Nông trường Quý Cao

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 6.7, tin từ UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 5 công trình của 3 hộ gia xây dựng trái phép tại đất của Công ty TNHH MTV Nông  nghiệp Quý Cao (xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng) đã hoàn thành việc tháo dỡ theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP.

Cầu Giấy cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng tồn đọng trong quý III/2022

Ái Vân |

Hà Nội - Các phường trên địa bàn quận Cầu Giấy đang rà soát các công trình, vụ việc còn tồn đọng liên quan tới trật tự xây dựng trên địa bàn để xử lý sai phạm, tập trung hoàn thành xử lý các vi phạm trọng quý III/2022.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Hà Nội: Cắt ngọn căn nhà vi phạm xây dựng gần di tích quốc gia ở Cầu Giấy

Ái Vân |

Hà Nội - Quận Cầu Giấy sẽ tập trung xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng công trình nhà ở riêng lẻ và tại các dự án theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và Thanh tra Bộ Xây dựng ở công trình B9 khu 5,2ha Yên Hòa...

Hải Phòng: Đã tháo dỡ 5 công trình vi phạm tại Nông trường Quý Cao

Mai Chi |

Hải Phòng - Ngày 6.7, tin từ UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, đã có 5 công trình của 3 hộ gia xây dựng trái phép tại đất của Công ty TNHH MTV Nông  nghiệp Quý Cao (xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng) đã hoàn thành việc tháo dỡ theo yêu cầu của Chủ tịch UBND TP.

Cầu Giấy cưỡng chế công trình vi phạm xây dựng tồn đọng trong quý III/2022

Ái Vân |

Hà Nội - Các phường trên địa bàn quận Cầu Giấy đang rà soát các công trình, vụ việc còn tồn đọng liên quan tới trật tự xây dựng trên địa bàn để xử lý sai phạm, tập trung hoàn thành xử lý các vi phạm trọng quý III/2022.