Ngày 10.3, có mặt tại khu vực Bến tàu khách TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cách chợ truyền thống Vĩnh Long chưa đến 100m, nhiều người bày bán các loại rau, củ, quả và các loại thực phẩm tươi sống có khách hàng nhộn nhịp.
Bà Hoàng Khánh M (sinh năm 1965, ở TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) cho biết, bà cũng chỉ mới bắt đầu bán các loại hải sản như tôm, tép, mực bằng xe đẩy, đậu trước khu vực bến tàu không tốn phí thuê mặt bằng, khi nào có lực lượng tuần tra thì di chuyển sang nơi khác.
Theo bà M, do không tốn phí mặt bằng nên giá bán các loại hải sản cũng thấp hơn những chỗ khác từ 10.000 - 20.000 đồng/kg. “Tôi cũng từng muốn vào khu vực chợ để kinh doanh buôn bán cho ổn định, nhưng tìm hiểu thấy sức mua ở khu vực nhà lồng chợ bán rất chậm, trong khi mình mới ra bán chưa có khách hàng quen thuộc nên chưa đăng ký vào chợ”, bà M cho biết thêm.
Còn tại khu vực nhà lồng chợ truyền thống, bà Nguyễn Thị Thắm - Tiểu thương hơn 30 năm bán cá cho biết, thời gian qua sức mua đã giảm gần 50%, một phần do tình hình kinh tế khó khăn chung, một phần do có nhiều chợ tự phát và người dân tự ý bày bán trước nhà lồng chợ.
"Mong cơ quan chức năng sớm có biện pháp xử lý tình trạng chợ tự phát, để tiểu thương chúng tôi còn tiếp tục buôn bán ở chợ truyền thống này", bà Thắm cho biết thêm.
Ghi nhận trên địa bàn xã Phước Hậu, huyện Long Hồ cũng có tình trạng chợ tự phát ngay trước cổng UBND xã từ nhiều năm qua.
Ông Nguyễn Thế Quân - Chủ tịch UBND xã Phước Hậu - cho biết, những người thuê mặt bằng trước nhà của những hộ có đăng ký kinh doanh ở ấp Phước Lợi A là không sai vì còn trong phần đất cho phép kinh doanh. Tuy nhiên, việc người mua hàng đậu đỗ xe sẽ làm cản trở lưu thông.
“Lực lượng tại địa phương đã mở nhiều đợt tuần tra, đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực tập trung mua bán này. Tuy nhiên, thời gian không có lực lượng tuần tra thì xảy ra tình trạng kẹt xe”, ông Quân cho biết thêm.
Trao đổi với Lao Động, ông Trần Nhựt Thanh - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long - thông tin, hiện tại toàn tỉnh có 115 chợ truyền thống, thời gian qua xuất hiện hàng chục chợ tự phát ở các địa phương trong tỉnh.
Theo ông Thanh, ở khu vực chợ tự phát nhiều người bán làm cản trở lưu thông và một lượng lớn rác thải là rau, củ, quả thối rữa, nước thải không được xử lý đổ ra đường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
“Sở đang phối hợp cùng các đơn vị có liên quan và những địa phương kiên quyết xử lý tình trạng chợ tự phát như hiện nay trong thời gian sớm nhất. Bố trí, sắp xếp vị trí hợp lý tạo điều kiện để người bán, người mua được thuận lợi”, ông Thanh cho biết thêm.