Ngày 7.5, trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Thanh Hải - Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vũ Thư - cho biết: "Sau khi nhận được ý kiến phản ánh của cử tri, báo chí, chúng tôi đã tham mưu lãnh đạo UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo UBND xã Đồng Thanh và các đơn vị liên quan sớm có biện pháp khắc phục, xử lý tình trạng ô nhiễm từ bãi rác cho nhân dân xã Hồng Lý.
Phía xã Đồng Thanh cho biết, do không đủ khoảng cách tối thiểu nên bãi rác này không được phép chôn lấp hay đốt mà chỉ là bãi tập kết, trung chuyển đi nơi khác xử lý. Tuy nhiên, họ nghi ngờ có hiện tượng một cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Hồng Lý mang rác thải sản xuất ra đổ trộm rồi đốt, dẫn đến khói khét ảnh hưởng ra môi trường. Hiện chúng tôi đã chỉ đạo địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát làm rõ và ngăn chặn, xử lý ngay tình trạng này".
Được biết, trong sáng nay 7.5, bà Phạm Thị Như Phong - Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư đã ký ban hành công văn chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Đồng Thanh triển khai thực hiện ngay các biện pháp nhằm khắc phục, xử lý tình trạng ô nhiễm tại bãi rác phát sinh trên địa bàn.
Theo nội dung công văn, bãi rác tập trung của xã Đồng Thanh chưa đảm bảo khoảng cách về môi trường đến khu dân cư gần nhất, do đó xã đã triển khai chuyển hình thức từ chôn lấp rác sang hình thức tập kết rác. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có tình trạng đốt rác thải tại vị trí trên, dẫn đến ý kiến phản ánh của người dân giáp ranh khu vực.
Để khắc phục tình trạng này, UBND huyện Vũ Thư yêu cầu UBND xã Đồng Thanh khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện trên toàn xã về việc phân loại rác tại nguồn theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 23.4.2024 của UBND huyện Vũ Thư triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Vũ Thư, nhằm giảm thiểu lượng rác chuyển đến nơi tập kết rác tập trung.
Bên cạnh đó, UBND xã Đồng Thanh phải tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động tại khu tập kết rác, chỉ đạo thực hiện theo đúng tính chất hoạt động của khu tập kết rác; đồng thời có phương án ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển, xử lý rác thải phát sinh trên địa bàn theo quy định.
UBND huyện Vũ Thư cũng giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc xử lý rác thải của địa phưong, tham mưu UBND huyện các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý rác thải tại xã Đồng Thanh.
Trước đó, ngày 6.5, Báo Lao Động đăng tải bài viết: “Hàng trăm hộ dân ở Thái Bình khốn khổ vì khói khét từ bãi rác lộ thiên” phản ánh ý kiến của cử tri, nhân dân hiện đang sinh sống tại thôn Thượng Hộ Nam (xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư) về việc: Từ hàng chục năm qua, tại địa giới thôn An Điện (xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư) - là địa bàn giáp ranh với thôn Thượng Hộ Nam - UBND xã Đồng Thanh tiến hành quy hoạch một hố rác ngay sát chân đê sông Hồng.
Lượng rác chất lên hố ngày một nhiều, nhất là trong khoảng thời gian từ 3 - 4 năm gần đây. Đáng nói, thay vì được đem đi nơi khác xử lý hay chôn lấp, rác thải bị đốt ngay tại bãi, gây khói khét mù mịt, mùi khó chịu.
Thôn Thượng Hộ Nam hiện nay có 320 hộ dân với khoảng 1.280 nhân khẩu sinh sống, trú ngụ. Trong đó, đến một nửa số dân phải chịu ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp từ bãi rác ô nhiễm của xã Đồng Thanh. Bên cạnh đó, tùy theo hướng gió, khoảng 40 hộ dân thuộc xóm Biên Khu (thôn Thanh Hương 1, xã Đồng Thanh) cũng phải chịu cảnh tương tự.