Lò đốt rác không hoạt động, dân khốn khổ vì ô nhiễm
Từ phản ánh của người dân, sáng qua (5.4), PV Lao Động đã tìm về khu vực bãi rác để xác minh, ghi nhận thông tin. Theo quan sát, bãi rác có diện tích rộng khoảng hơn 2ha nằm phía chân trong đê hữu Trà Lý, đoạn qua xóm 8 (thôn Đại Hải, xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình).
Đứng gần bãi rác, PV cảm nhận rõ mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, rất nhiều ruồi nhặng. Từ trên mặt đê nhìn xuống, bãi rác ngổn ngang rác thải sinh hoạt chưa được xử lý.
Khi hay tin có PV Báo Lao Động tìm hiểu tình hình ô nhiễm, hàng chục hộ dân sinh sống gần khu vực đã nhanh chóng có mặt để bày tỏ nỗi bức xúc, lo lắng.
Theo người dân, kể từ khi có bãi rác, sau đó là lò đốt rác, cuộc sống sinh hoạt của họ bị đảo lộn rất nhiều, do ảnh hưởng từ rác thải sinh hoạt của cả xã đều tập kết về đây.
Tại thời điểm ghi nhận sáng ngày 5.4, PV Lao Động nhận thấy lò đốt rác tập trung nằm trong khu bãi rác không hoạt động, gần như bỏ không. Đây là công trình được xây dựng, vận hành từ năm 2017 và là một trong 19 tiêu chí (tiêu chí môi trường) để xã Tây Sơn (sáp nhập từ xã Vũ Tây và xã Vũ Sơn) được công nhận là xã Nông thôn mới.
"Bãi rác này quá ô nhiễm, trong khi lò đốt rác xây dựng, vận hành từ năm 2017 nhưng chỉ đốt được chừng 1, 2 năm rồi gần như không hoạt động. Nhà tôi cách đây hơn trăm mét, mùi hôi thối bốc về không thể chịu nổi, mỗi khi dọn cơm ra, ruồi nhặng kéo về bâu kín.
Gần nhà tôi có một hộ đã phải bỏ nhà đi sống nhờ nhà bố mẹ vì không chịu được. Nhất là đợt nồm ẩm vừa rồi, hay sang mùa hè khi gió Đông Nam thổi thì cả xóm 8 này chịu đủ ô nhiễm từ bãi rác", anh Bùi Quang Huyến (sinh năm 1976, một hộ dân sống gần bãi rác) chia sẻ.
Chính quyền xã cũng đau đầu
Cùng ngày, trao đổi với PV Lao Động về sự việc, ông Tạ Xuân Khiết - Chủ tịch UBND xã Tây Sơn, huyện Kiến Xương - cho biết: "Người dân phản ánh là đúng, chúng tôi là những người đứng đầu địa phương cũng rất đau đầu vì bãi rác này từ lâu rồi. Xã là xã sáp nhập, hiện có khoảng gần 4.000 hộ dân với 14.000 nhân khẩu, mỗi ngày phát sinh khoảng 2-3 tấn rác thải sinh hoạt. Tổ vệ sinh, làm công tác thu gom xử lý rác chỉ có 9 người, cứ 2-3 ngày lại gom rác từ nhà dân đưa ra bãi một lần mà còn không xuể".
Ông Tạ Xuân Khiết cho biết thêm: "Mỗi nhân khẩu 1 tháng nộp 6.000 đồng tiền vệ sinh nhưng nhiều hộ còn trây ỳ không nộp. Lò đốt rác thì nay hỏng mai hỏng, nay mất máy bơm, mai mất mô tơ, trong khi muốn có đất, cát để phủ lấp thì xã không có nguồn, chúng tôi không biết phải làm sao. Hiện nay, chúng tôi đã đang huy động các nguồn lực xã hội hóa, một mặt sửa chữa, bảo dưỡng lò đốt rác, một mặt xin đất, cát về chôn lấp, đè rác xuống, trồng thêm cây để đỡ phát tán mùi hôi thối ra môi trường xung quanh".