Khốn khổ vì đốt rác bừa bãi ở bãi lộ thiên
Phản ánh thông tin đến PV Báo Lao Động, cử tri, nhân dân đang sinh sống tại thôn Thượng Hộ Nam, bức xúc cho biết: Từ hàng chục năm qua, tại địa giới thôn An Điện (xã Đồng Thanh, huyện Vũ Thư) - là địa bàn giáp ranh với thôn Thượng Hộ Nam - UBND xã Đồng Thanh tiến hành quy hoạch một hố rác ngay sát chân đê sông Hồng.
Lượng rác chất lên hố ngày một nhiều, nhất là trong khoảng thời gian từ 3 - 4 năm gần đây. Đáng nói, thay vì được đem đi nơi khác xử lý hay chôn lấp, rác thải bị đốt ngay tại bãi, gây khói khét mù mịt.
Ông Nguyễn Quang Hiệu (sinh năm 1963) cho biết: "Lúc đầu, bên xã Đồng Thanh nói là tập kết rác tạm ở đây và sẽ chở đi nơi khác có nhà máy để xử lý. Thế nhưng suốt những năm qua, chúng tôi không thấy họ chuyển đi đâu cả, cứ tập kết rồi đốt luôn tại chỗ. Ngày nắng nóng, gió hắt vào thôn này, chúng tôi cảm giác không thể thở nổi. Nhiều thời điểm, rác đổ tràn lan lên mặt đê, tràn ra đường giao thông.
Năm ngoái có vụ tai nạn giao thông khá nghiêm trọng xảy ra trên mặt đê chỉ vì hai xe đi ngược chiều không quan sát thấy nhau do khói trắng từ bãi rác bốc lên mù mịt, che hết tầm nhìn".
Được biết, thôn Thượng Hộ Nam hiện nay có 320 hộ dân với khoảng 1.280 nhân khẩu sinh sống, trú ngụ. Trong đó, đến một nửa số dân phải chịu ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp từ bãi rác ô nhiễm của xã Đồng Thanh.
Bên cạnh đó, tùy theo hướng gió, khoảng 40 hộ dân thuộc xóm Biên Khu (thôn Thanh Hương 1, xã Đồng Thanh) cũng phải chịu cảnh tương tự.
Nhà ông Trần Đình Hòe (sinh năm 1954) chỉ cách bãi rác trên khoảng hơn 100 mét theo đường chim bay.
"Dù các cánh cửa nhà tôi luôn đóng chặt, nhưng do quá gần bãi rác, mùi khét vẫn len lỏi vào bên trong. Từ người già đến trẻ nhỏ luôn sống trong tình trạng ăn, ngủ cùng mùi hôi hám, khói khét từ bãi rác mang đến" - ông Hòe bức xúc.
Cần khẩn trương có giải pháp
Vẫn theo người dân, mặc dù họ đã nhiều lần kiến nghị lên xã, huyện, trong các cuộc tiếp xúc cử tri và thậm chí gửi đơn thư rất nhiều lần thế nhưng sự việc vẫn chưa có chuyển biến gì. Mong muốn lớn nhất của các hộ dân là UBND huyện Vũ Thư xem xét, chỉ đạo UBND xã Đồng Thanh thực hiện di dời bãi rác đi chỗ khác.
Liên quan sự việc này, trưa 6.5, trao đổi với PV Lao Động, đại diện lãnh đạo UBND xã Hồng Lý cho hay: "Người dân đã rất nhiều lần có phản ánh, nhất là nêu ý kiến kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND, đại biểu Quốc hội, thế nhưng sự việc đến nay chưa được giải quyết.
Cái khó của chúng tôi là dân thì dân của xã Hồng Lý, nhưng bãi rác lại thuộc địa giới hành chính, quản lý của xã Đồng Thanh. Chúng tôi cũng chỉ biết kiến nghị lên cấp trên, đồng thời có ý kiến với các anh lãnh đạo xã Đồng Thanh chứ cũng không thể làm gì hơn".
Ông Trần Thanh Hải - Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vũ Thư - cho biết: "Đúng là chúng tôi đã nhận được rất nhiều phản ánh của bà con nhân dân, cử tri. Chúng tôi cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo, thậm chí huyện còn phải cấp kinh phí cho xã Đồng Thanh để xử lý, bởi vì không chỉ người dân xã Hồng Lý mà bãi rác còn gây ảnh hưởng đến cả hành lang công trình thủy lợi, đê điều. Ngay sau đây, tôi sẽ chỉ đạo anh em về địa phương tiến hành kiểm tra, có biện pháp xử lý khắc phục sớm cho bà con".