Chế độ trợ cấp của người có công với cách mạng mới nhất

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 44/2022 quy định quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến.

Theo Thông tư, kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, người trực tiếp tham gia kháng chiến và chi phí quản lý thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng do ngân sách trung ương đảm bảo được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) được thực hiện như sau:

Bộ LĐTBXH ủy quyền cho Sở LĐTBXH thực hiện nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương tại địa phương; cơ quan LĐTBXH hoặc cơ quan được cấp có thẩm quyền giao quản lý và sử dụng kinh phí mở tài khoản dự toán tại Kho bạc Nhà nước và thực hiện rút dự toán theo quy định.

Thông tư nêu rõ, hai đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng gồm:

(1) Cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong ngành công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 53/2010 của Thủ tướng;

(2) quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định 142/2008 và Quyết định 38/2010 của Thủ tướng.

Bên cạnh đó, thực hiện trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30.4.1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định 62/2011 của Thủ tướng.

Thực hiện trợ cấp một lần đối với một số đối tượng như: Quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được Đảng cử lại miền Nam sau Hiệp định Geneva năm 1954 theo Nghị định 23/1999.

Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định 290/2005 và Quyết định 188/2007 của Thủ tướng.

Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định 40/2011, thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến theo Nghị định 112/2017.

Người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Campuchia theo Quyết định 57/2013 và Quyết định 62/2015 của Thủ tướng.

Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể các khoản chi trực tiếp cho người thụ hưởng, như chi điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tại nhà; hỗ trợ mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết…

Các khoản chi giao cho cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng thuộc ngành LĐTBXH thực hiện gồm điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tập trung; hỗ trợ thuốc, điều trị và bồi dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công với cách mạng…

Ngoài ra, Thông tư này còn quy định việc truy thu, truy lĩnh đối với các trường hợp hưởng sai chế độ chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Xác nhận hàng nghìn hồ sơ tồn đọng của người có công với cách mạng

ANH THƯ |

5 năm qua, đã rà soát trên 7.000 hồ sơ tồn đọng, qua đó đã xác nhận được trên 2.400 liệt sĩ, 2.700 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.

Tuyên dương 450 người có công với cách mạng

ANH THƯ-HẢI NGUYỄN |

Sáng 24.7, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành tổ chức Chương trình Lễ Kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ và Tuyên dương 450 người có công với cách mạng toàn quốc năm 2022.

Tri ân người có công với cách mạng

Hải Anh |

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022), Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp Công đoàn Dầu khí Việt Nam và một số đơn vị trong Tập đoàn tổ chức tri ân những người có công với cách mạng, các thương, bệnh binh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xác nhận hàng nghìn hồ sơ tồn đọng của người có công với cách mạng

ANH THƯ |

5 năm qua, đã rà soát trên 7.000 hồ sơ tồn đọng, qua đó đã xác nhận được trên 2.400 liệt sĩ, 2.700 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh.

Tuyên dương 450 người có công với cách mạng

ANH THƯ-HẢI NGUYỄN |

Sáng 24.7, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành tổ chức Chương trình Lễ Kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ và Tuyên dương 450 người có công với cách mạng toàn quốc năm 2022.

Tri ân người có công với cách mạng

Hải Anh |

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2022), Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam phối hợp Công đoàn Dầu khí Việt Nam và một số đơn vị trong Tập đoàn tổ chức tri ân những người có công với cách mạng, các thương, bệnh binh.