Tuyên dương 450 người có công với cách mạng

ANH THƯ-HẢI NGUYỄN |

Sáng 24.7, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ, ngành tổ chức Chương trình Lễ Kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ và Tuyên dương 450 người có công với cách mạng toàn quốc năm 2022.

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ, chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả chiến tranh vẫn còn ở nhiều địa phương, nhiều vùng đất, nhiều gia đình khắp mọi miền tổ quốc với những vết thương thể chất, tinh thần hằn trên thân thể của những người thương binh, gia đình liệt sĩ. Những đau thương, mất mát của chiến tranh để lại, chúng ta hiểu sâu sắc hơn giá trị của hoà bình.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện 450 người có công tiêu biểu trên khắp cả nước tham dự buổi lễ. Ảnh Hải Nguyễn
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện 450 người có công tiêu biểu trên khắp cả nước tham dự buổi lễ. Ảnh Hải Nguyễn

Năm nay, kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ trong bối “cơn bão” dịch bệnh COVID-19 vừa đi qua, còn để lại những di chứng ảnh hưởng nặng nề với đời sống xã hội, cuộc sống của nhân dân. Vượt lên trên hết, cả dân tộc Việt Nam đã vượt qua dịch bệnh kiên cường với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước với quan điểm xuyên suốt của Đảng là đặt tính mạng của người dân lên trên hết.

"Sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc thể hiện qua ý chí tự lực tự cường của nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công, như các đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu năm 2022. Đó là những tấm gương vượt lên thương tật, khó khăn, hoà mình vào cuộc sống, tiếp tục cống hiến sức lực trí tuệ, nỗ lực sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp"- Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ. Ảnh Hải Nguyễn

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, chứng kiến thời gian qua xuất hiện nhiều tấm gương trong các gia đình  thương binh, liệt sĩ, các gia đình chính sách đã vượt lên hoàn cảnh khó khăn để sản xuất, kinh doanh giỏi, phụng dưỡng cha mẹ già, nuôi dạy con cháu trưởng thành, đồng thời tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, chủ động mở rộng phong trào thi đua ở địa phương, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn.

Những tấm gương bình dị mà cao cả, tỏa sáng, nhất là trong những thời điểm thiên tai, dịch bệnh, góp phần làm rạng rỡ, vinh danh 2 tiếng Việt Nam, khiến bạn bè quốc tế trân trọng, ghi nhận, khâm phục.

Đạo lý tốt đẹp truyền thống nghìn đời của dân tộc Việt Nam luôn được chú trọng là “uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. 75 năm qua, phong trào đền ơn đáp nghĩa luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm.

Theo Chủ tịch nước, cả nước đã huy động nguồn lực to lớn từ nhà nước và cả cộng đồng nhằm thực hiện tổ chức nhiều công trình có ý nghĩa như tặng nhà tình nghĩa, xây dựng Quỹ đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc thương binh nặng, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ, con liệt sĩ, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng… Những hoạt động này thể hiện tình cảm trách nhiệm mang lại hiệu quả to lớn cho xã hội.

Chủ tịch nước cùng Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung tặng quà tuyên dương, tri ân những người có công tiêu biểu năm 2022 (ảnh: Mạnh Quân).
Chủ tịch nước cùng lãnh đạo các bộ, ngành tặng quà tuyên dương, tri ân những người có công tiêu biểu năm 202. Ảnh Hải Nguyễn

Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc nâng cao đời sống cho các gia đình người có công với đất nước đã đi sâu vào tâm khảm mỗi người dân như lẽ tự nhiên nhất; tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn xã hội. Qua đó khởi dậy lòng yêu nước, mối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy truyền thống đạo lý của đất nước.

Trước khi đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt chú ý căn dặn trong di chúc: "Đối với những người đã hy sinh một phần xương máu của mình thì Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm cách làm cho họ nơi ăn, chỗ ở yên ổn, đồng thời mở lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ dần dần tự lực cách sinh…".

 

Thực hiện di chúc của Bác Hồ, thời gian qua nhiều chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công đã được ban hành, được thực hiện đồng bộ, toàn diện, đa dạng; đối tượng, chính sách ưu đãi được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung, hoàn thiện nâng cao mức đóng cho người có công, thân nhân của người có công với cách mạng.

Mới đây, Nhà nước đã dành trên 400 tỉ đồng tặng quà cho người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7.

"Cả hệ thống chính trị vào cuộc cùng tổ chức, cá nhân, cộng đồng phối hợp thực hiện rất nhiều nguồn lực khác chung sức, đồng lòng, xây dựng tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" - Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ tịch nước khẳng định: "Người dân Việt Nam sẽ mãi mãi ghi nhớ, mãi mãi tự hào về ý chí quật cường của thế hệ cha ông viết lên những bản hùng ca "quyết tử cho tổ quốc quyết sinh", mang lại nền độc lập hoà bình ngày hôm nay".

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước hoan nghênh, đánh giá cao các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan đơn vị trong và ngoài nước, nhất là đội ngũ trực làm công tác lao động - thương binh và xã hội qua các thời kỳ đã tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; đã sôi nổi tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc thương người có công với cách mạng.

 
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà vinh danh những người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc. Ảnh Hải Nguyễn

Dù vậy, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, thực tế, những bù đắp với các thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng không bao giờ bằng được những gì các bác, các anh chị đã cống hiến cho nhân dân và cho đất nước. Vì thế, cả hệ thống cần cố gắng làm nhiều việc đền ơn đáp nghĩa tích cực, có ý nghĩa hơn nữa tri ân những người có công.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Chủ tịch nước cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà tuyên dương, tri ân những người có công với cách mạng tiêu biểu năm 2022.

ANH THƯ-HẢI NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Phương Minh |

Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ, đoàn công tác của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam do ông Đào Mạnh Kiên - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm người có công tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Chiều 23.7, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm các anh, hùng liệt sĩ và thăm người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm người có công ở Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đến thăm, tặng quà cho những người có công ở Thừa Thiên Huế dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Phương Minh |

Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sĩ, đoàn công tác của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam do ông Đào Mạnh Kiên - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Phòng Lao động Thương binh và Xã hội và Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm người có công tại Quảng Bình

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Chiều 23.7, đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm các anh, hùng liệt sĩ và thăm người có công trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái thăm người có công ở Thừa Thiên Huế

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Đoàn công tác do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã đến thăm, tặng quà cho những người có công ở Thừa Thiên Huế dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ.