Chân nhà ga tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội thành nơi để xe, bán đồ ăn, trà sữa

Vân Anh |

Hà Nội - Dự kiến cuối tháng 6 sẽ chính thức đi vào hoạt động thương mại, nhưng hiện tại, dưới chân các nhà ga tuyến Metro Nhổn – ga Hà Nội luôn trong tình trạng bị chiếm dụng và sử dụng sai mục đích.

Theo ghi nhận của lao động ngày 4.4, ở hầu hết các điểm ga, khu vực gầm cầu thang lên nhà ga tuyến Metro Nhổn – ga Hà Nội đã bị nhiều người dân, tiểu thương chiếm dụng để làm nơi bán hàng, kinh doanh.

Các xe hàng bán đồ ăn bán dưới chân ga. Ảnh: Vân Anh
Các xe hàng bán đồ ăn bán dưới chân ga. Ảnh: Vân Anh

Nằm ở nút giao thông Mai Dịch, tại điểm ga Đại học quốc gia Hà Nội (Cầu Giấy) không khó để bắt gặp các xe đẩy bán hàng ăn vặt như xúc xích, thịt xiên và các loại nước uống giải khát án ngữ dưới chân ga.

Những “mô hình di động” này ngày càng mọc lên như nấm bởi vì điểm ga này gần nhiều trường học.

Sống gần khu vực nhà ga này, mỗi buổi chiều đi làm về, chị Lê Mai (28 tuổi, Cầu Giấy) cảm thấy lo lắng khi thường xuyên bắt gặp cảnh nhốn nháo, tụ tập ăn uống ở các hàng quán dưới chân ga.

“Khách hàng chủ yếu của các xe hàng ăn ở đây đều là học sinh, sinh viên. Nhiều bạn không có ý thức thường xả rác ngay tại chỗ hoặc vứt vào các ngóc ngách nhỏ của chân ga. Có những hôm không có người dọn, rác thải ngổn ngang, gây mất mỹ quan” - chị Mai nói.

Chị Mai còn chia sẻ thêm, tuy không ảnh hưởng nhiều đến quá trình vận hành thử của dự án đang thực hiện nhưng điều này vô tình làm hình ảnh tuyến tàu trở nên nhếch nhác dù chưa được đưa vào hoạt động chính thức.

Trên ga Đại học Quốc gia được tận dụng để kinh doanh trà sữa. Ảnh: Vân Anh
Ga Đại học Quốc gia bị tận dụng để kinh doanh trà sữa. Ảnh: Vân Anh

Thường xuyên đứng đợi xe buýt về nhà, Hoàng Vân Trang (20 tuổi, Nam Từ Liêm) – sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết: “Tình trạng vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, buôn bán đã diễn ra trong một thời gian dài”.

Tại một số điểm ga khác như ga Cầu Giấy, ga Chùa Hà,.. người dân tận dụng vị trí này làm chỗ để xe, treo biển quảng cáo, dán tờ rơi,..

Ga Chùa Hà được tận dụng để treo áp phích quảng cáo. Ảnh: Vân Anh
Ga Chùa Hà được tận dụng để treo áp phích quảng cáo. Ảnh: Vân Anh

Đại diện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) cho hay, thời gian qua, đơn vị thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương mà dự án đi qua để tuyên truyền, nhắc nhở người dân không xâm hại đến hạng mục thuộc công trình. Tuy nhiên, ý thức một bộ phận người dân chưa cao nên vi phạm tiếp tục tái diễn.

Cũng theo đại diện MRB, trước khi đi vào vận hành thương mại, MRB sẽ có đợt tổng vệ sinh công nghiệp ở toàn bộ hạng mục thuộc phạm vi Dự án, đảm bảo điều kiện tốt nhất để phục vụ người dân.

Từ ngày 11.3 - 26.4, Metro Nhổn - Ga Hà Nội bắt đầu giai đoạn vận hành thử. Đây là bước cuối cùng trong 8 bước thử nghiệm và căn chỉnh hệ thống, trước khi đưa tuyến Metro này vào vận hành đoạn trên cao, dự kiến trong tháng 7.2024.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Đừng để hình ảnh đường sắt đô thị tiếp tục xấu xí trong mắt người dân

Thế Kỷ |

Tình trạng rác thải chất đống, tờ rơi quảng cáo dán la liệt tại khu vực nhà ga tuyến Đường sắt đô thị thí điểm Hà Nội đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đang gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Khu vực gầm cầu thang lên nhà ga S8 của tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội từ lâu đã bị nhiều người dân chiếm dụng làm nơi bán hàng. Các trụ cầu thang bị dán la liệt tờ rơi quảng cáo, vô cùng nhếch nhác.

Có cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ 14 tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội

Gia Huy |

Ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội những năm qua gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Vì vậy đường sắt đô thị là giải pháp quan trọng để giải bài toán ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Sơ đồ 14 tuyến đường sắt đô thị được Hà Nội xây dựng

Nhóm PV |

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được thông qua tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội. Trong đó, Hà Nội xác định sẽ có cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ 14 tuyến đường sắt đô thị.

"Đế chế" Thanh Mong Pharma: Vỏn vẹn 3 lao động, nữ CEO kiêm vai trò kế toán

Nhóm PV |

Thanh Mong Pharma có vốn điều lệ 1 tỉ đồng với quy mô 3 lao động, bà Lê Thị Thanh Mong là người đại diện pháp luật, kiêm giám đốc, đồng thời cũng chính là kế toán của công ty.

Liverpool sẽ phải tiếc nuối về sự lãng phí cơ hội trước Man United

An An |

Thành tích đáng kể nhất của Man United mùa này có thể là việc ngăn cản Liverpool vô địch Premier League.

Công nhân cắn răng gửi con ở nhà trẻ tự phát

Nhóm PV |

Lệch múi giờ, chi phí gửi con ở trường tư quá cao so với thu nhập, băn khoăn có nên gửi con về quê cho ông bà chăm hay không... là nỗi niềm của đa số gia đình công nhân xa xứ đang làm việc tại các khu công nghiệp.

Lương kế toán trường học sau cải cách từ 1.7.2024 sẽ tăng thế nào?

TRÀ MY |

Nhân viên kế toán trường học được tăng lương cùng những khoản nào từ ngày 1.7.2024 là điều mà rất nhiều người quan tâm.

Cập nhật giá vàng sáng 8.4: Có thể phá thêm kỷ lục trong tuần này

Khương Duy - Thiều Trang |

Cập nhật giá vàng sáng 8.4: Tính đến 5h30, giá vàng SJC trong nước ở ngưỡng 79 - 82 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giá vàng nhẫn quanh ngưỡng 72-74 triệu đồng/lượng chiều mua vào - bán ra. Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 2.329,2 USD/ounce.

Đừng để hình ảnh đường sắt đô thị tiếp tục xấu xí trong mắt người dân

Thế Kỷ |

Tình trạng rác thải chất đống, tờ rơi quảng cáo dán la liệt tại khu vực nhà ga tuyến Đường sắt đô thị thí điểm Hà Nội đoạn Nhổn - Ga Hà Nội đang gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Khu vực gầm cầu thang lên nhà ga S8 của tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội từ lâu đã bị nhiều người dân chiếm dụng làm nơi bán hàng. Các trụ cầu thang bị dán la liệt tờ rơi quảng cáo, vô cùng nhếch nhác.

Có cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ 14 tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội

Gia Huy |

Ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội những năm qua gây ra nhiều hệ lụy, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Vì vậy đường sắt đô thị là giải pháp quan trọng để giải bài toán ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Sơ đồ 14 tuyến đường sắt đô thị được Hà Nội xây dựng

Nhóm PV |

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được thông qua tại kỳ họp chuyên đề của HĐND TP Hà Nội. Trong đó, Hà Nội xác định sẽ có cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ 14 tuyến đường sắt đô thị.