Dang dở hơn một năm nay
Ghi nhận của phóng viên Lao Động, hiện hạng mục mố cầu bê tông cốt thép đã xây dựng cơ bản bên khe nước nhưng chưa bắc dầm cầu và bỏ hoang dang dở. Khu vực chân mố cầu cỏ dại mọc um tùm, cách mố cầu khoảng 20m, nhiều dầm bê tông lớn cùng sắt thép ngổn ngang phơi dưới nắng mưa, có dấu hiệu hoen gỉ.
Các ô tô khi đi đến đây đều phải quay đầu trở lại, chỉ có đoạn đường đất hẹp lách bên mố cầu thì người đi bộ, đi xe đạp, xe máy có thể qua lại được.
Bà Phan Thị Lý (56 tuổi, ở thôn Nam Sơn) là hộ gia đình sở hữu 1.385m2 đất đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng - cho hay, nguyên nhân cây cầu lấn vào đất vườn nhà bà mà không bồi thường.
Cụ thể, tháng 9.2021, đơn vị thi công bất ngờ đưa máy móc đến đây thi công vào một phần đất trồng cây ăn quả nhưng chưa được sự đồng thuận của gia đình.
“Dự án tự ý thi công lấn vào đất của gia đình tôi hàng trăm mét vuông. Lúc họ về đổ bê tông mố cầu, gia đình đã yêu cầu tạm dừng để giải quyết nhưng không được nên gia đình phải nghỉ mọi công việc ở nhà túc trực, phản đối. Từ tháng 12.2021 đến nay, họ đã dừng hẳn thi công” - bà Lý kể.
Theo bà Lý, nguyện vọng của gia đình là nếu chính quyền vẫn tiếp tục thi công cầu để hoàn thiện tuyến đường cho dân đi lại thuận tiện thì phải đổi miếng đất khác tương ứng cho gia đình hoặc bồi thường đất cho gia đình bà theo giá cả thị trường.
Trường hợp không bồi thường theo nguyện vọng thì bà đề nghị dịch chuyển cầu ra phía ngoài đường để trả đất về nguyên trạng ban đầu.
Sẽ bồi thường theo quy định để tháo gỡ
Thời gian qua, UBND xã Ngọc Sơn đã nhiều lần làm việc với gia đình bà Lý nhưng không thống nhất được phương án tháo gỡ.
Sáng 8.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Ngô Đức Quy - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Hà - cho biết, Dự án đường giao thông liên xã Ngọc Sơn - Lưu Vĩnh Sơn có vốn đầu tư 11 tỉ đồng gồm thi công 1,1km đường và làm một cây cầu trên tuyến. Dự án do UBND huyện Thạch Hà làm chủ đầu tư, các địa phương hưởng lợi tự cam kết giải phóng mặt bằng.
Theo tiến độ, dự án phải hoàn thành vào tháng 6.2022 nhưng do vướng 126m2 đất của hộ gia đình bà Lý ở thôn Nam Sơn xã Ngọc Sơn, nên hiện đang dang dở.
Ông Quy cho hay, ban đầu dự án không bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng mà các xã cam kết giải phóng mặt bằng theo hình thức vận động người dân hiến đất.
Tuy nhiên, với trường hợp hộ bà Lý không đồng ý hiến đất thì hiện huyện đang giao xã Ngọc Sơn tiếp tục vận động hộ dân để giải phóng mặt bằng, trường hợp hộ dân không đồng ý thì huyện sẽ đưa ra chế độ chính sách tương ứng như bồi thường, nếu vẫn không được sẽ cưỡng chế thi công.
Về việc chưa giải phóng được mặt bằng đã tiến hành thi công để rồi dang dở, vướng mắc, ông Quy cho rằng, dự án thực hiện theo hướng vừa vận động giải phóng mặt bằng vừa thi công chứ không thể chờ giao mặt bằng mới thi công được.
Quá trình vận động giải phóng mặt bằng có hơn 20 hộ dân đồng ý hiến đất cho dự án, hiện chỉ còn hộ bà Lý không đồng ý, nếu áp dụng bồi thường theo giá nhà nước số tiền là khoảng hơn 20 triệu đồng nhưng bà Lý muốn bồi thường theo giá thị trường hoặc cấp cho thửa đất khác tương đương.
Hiện dự án đã được Hội đồng nhân dân huyện Thạch Hà cho gia hạn đến hết năm 2023. Vì vậy, dự án này bắt buộc sẽ phải giải phóng mặt bằng, hoàn thành trong năm nay.