Cần xử lý nghiêm vụ trồng rừng nhưng chỉ thu được sắn

Thanh Hải |

Tỉnh Kon Tum chi gần 3 tỉ đồng để trồng hơn 150ha rừng thông ven QL24 thuộc huyện Kon Plông - nơi được mệnh danh là Đà Lạt 2, nhưng sau 7 năm, chỉ có vài cây thông sống, còn lại toàn rẫy sắn...

Trả lời phóng viên Lao Động hôm 14.7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum cho biết, vừa được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh Dự án trồng rừng thay thế với quy mô hơn 150ha ven QL24, đoạn từ xã Hiếu đến xã Pờ Ê, huyện Kon Plông nhưng không thành rừng, gây thiệt hại ngân sách.

Dự án trồng rừng thay thế này đã thực hiện từ 2014 với số tiền 2,7 tỉ đồng, do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kon Plông thực hiện, nhưng đến nay chỉ có vài cây thông sống sót. Hiện trạng chỉ toàn là đồi núi trọc và rẫy sắn của dân.

Song điều lạ hơn là chỉ đến khi báo chí phản ánh, UBND tỉnh chỉ đạo thì cả ngành Nông nghiệp Kon Tum, hệ thống chính trị ở huyện Kon Plông mới "khẩn trương vào cuộc rà soát, kiểm tra" chứ chưa có thông tin về vụ việc. Hơn 150ha ven QL24, rừng bị trọc hóa, rẫy sắn mọc lên suốt 7 năm nay chứ có khuất nẻo núi non đâu mà không cán bộ, cơ quan chức năng nào hay biết?

Trả lời báo chí, Công ty TNHH Lâm nghiệp Kon Plông cho rằng, khi trồng rừng, dự án tạo điều kiện cho người dân thu hoạch nông sản, nhưng sau đó dân chăn thả gia súc đã làm hư hỏng rừng thông mới trồng. Khi đoàn kiểm tra liên ngành xuống thực địa, thì số rừng thông trồng này đã bị xoá sổ. Năm 2015, đơn vị đã dừng kế hoạch trồng rừng theo dự án...

Doanh nghiệp - chủ dự án phải có giải pháp bảo vệ, chăm sóc rừng sau khi trồng, nếu dân phá hại thì ngăn chặn, bắt đền, thậm chí kiện để truy tố ra pháp luật chứ sao lại có chuyện "đổ thừa", phủi tay dễ vậy? Gần 3 tỉ đồng ngân sách trồng rừng trồng bất thành là vi phạm nghiêm trọng, nhưng hệ lụy gây ra cho môi trường, cho xã hội còn nghiêm trọng hơn khi để mất rừng hơn 7 năm nay. Rừng đã thành đất nông nghiệp, thành rẫy sắn, ai phải là người chịu trách nhiệm?

Lẽ ra ven QL24 - đoạn qua khu vực dự án này giờ đã là ngàn thông ngút xanh. Vùng đất được mệnh danh là Đà Lạt 2 ở cực bắc Tây Nguyên này được người dân cả nước yêu mến, du khách thích thú và kỳ vọng sẽ giữ được rừng, khí hậu ôn hòa, nhưng với cách bảo vệ và trồng rừng như thế này thì Đà Lạt 2 nguy cơ bị biến mất.

Vì vậy, không chỉ dừng lại việc rà soát, kiểm tra dự án trồng rừng bất thành này, chính quyền tỉnh Kon Tum cần phải điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Buộc phải đền bù thiệt hại, khôi phục lại rừng trồng theo hướng bền vững. Tuyệt đối không "hợp thức hóa sai phạm", chuyển đất rừng cho dân làm rẫy sắn như hiện nay.

Thanh Hải
TIN LIÊN QUAN

Kon Tum kiểm tra vụ trồng rừng và xâm hại rừng gây xôn xao dư luận

THANH TUẤN |

Ngày 14.7, ông Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ vụ xâm hại 17ha rừng ở huyện Ia H’’Drai và dự án trồng 100ha rừng thay thế nhưng chỉ toàn là đồi trống ở huyện Kon Plông.

Công đoàn Kon Tum: Tăng cường chăm lo, bảo vệ người lao động

Thái Bình |

Ngày 8.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự là các ủy viên Ban chấp hành (BCH), ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kon Tum khóa X.

Người dân Kon Tum bán hỗ trợ 30 tấn vải thiều Bắc Giang

THANH TUẤN |

Ngày 16.6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum cho biết, 10 tấn vải thiều Bắc Giang, loại nông sản chủ lực của địa phương này được bày bán tại 8 điểm trên địa bàn tỉnh và đã được người dân Kon Tum đến mua ủng hộ nhiệt tình chỉ sau vài giờ bán.

Cần khởi tố kẻ vượt trạm kiểm dịch, đánh công an ở Kon Tum

An Thượng |

Tấn công người thi hành công vụ là phạm luật, tùy mức độc có thể bị khởi tố, nhưng vượt trạm kiểm dịch COVID-19, lại còn đánh cả cảnh sát giao thông vừa xảy ra ở Kon Tum thì không thể dễ dàng cho qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Kon Tum kiểm tra vụ trồng rừng và xâm hại rừng gây xôn xao dư luận

THANH TUẤN |

Ngày 14.7, ông Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, vừa có văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ vụ xâm hại 17ha rừng ở huyện Ia H’’Drai và dự án trồng 100ha rừng thay thế nhưng chỉ toàn là đồi trống ở huyện Kon Plông.

Công đoàn Kon Tum: Tăng cường chăm lo, bảo vệ người lao động

Thái Bình |

Ngày 8.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tham dự là các ủy viên Ban chấp hành (BCH), ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Kon Tum khóa X.

Người dân Kon Tum bán hỗ trợ 30 tấn vải thiều Bắc Giang

THANH TUẤN |

Ngày 16.6, Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum cho biết, 10 tấn vải thiều Bắc Giang, loại nông sản chủ lực của địa phương này được bày bán tại 8 điểm trên địa bàn tỉnh và đã được người dân Kon Tum đến mua ủng hộ nhiệt tình chỉ sau vài giờ bán.

Cần khởi tố kẻ vượt trạm kiểm dịch, đánh công an ở Kon Tum

An Thượng |

Tấn công người thi hành công vụ là phạm luật, tùy mức độc có thể bị khởi tố, nhưng vượt trạm kiểm dịch COVID-19, lại còn đánh cả cảnh sát giao thông vừa xảy ra ở Kon Tum thì không thể dễ dàng cho qua.