Cần khởi tố kẻ vượt trạm kiểm dịch, đánh công an ở Kon Tum

An Thượng |

Tấn công người thi hành công vụ là phạm luật, tùy mức độc có thể bị khởi tố, nhưng vượt trạm kiểm dịch COVID-19, lại còn đánh cả cảnh sát giao thông vừa xảy ra ở Kon Tum thì không thể dễ dàng cho qua.

Trong các đợt dịch COVID-19 từ năm 2020 đến nay, đã có hàng chục vụ chống người thi hành công vụ ở trạm kiểm dịch bị khởi tố. Mới đây, nhiều vụ việc cũng bị khởi tố điều tra vì lý do gây lây lan bệnh dịch COVID-19 cho cộng đồng.

Thế nhưng, những hành động rắn, mang tính răn đe cao đó vẫn chưa làm bài học cho nhiều người.

Chiều tối qua - 15.6, đối tượng Phan Trọng Hậu, 29 tuổi đã vượt kiểm dịch COVID-19 trên đường Hô Chí Minh, còn đánh 2 Cảnh sát giao thông khi bị truy đuổi.

Sự việc xảy ra tại chốt kiểm dịch COVID-19 số 2 của tỉnh Kon Tum đặt tại chân đèo Lò Xo, trên đường Hồ Chí Minh khu vực thuộc huyện Đăk Glei, Kon Tum.

Đối tượng Hậu, trú tỉnh Tây Ninh di chuyển bằng xe máy từ Quảng Nam lên Kon Tum. Tại đây, khi lực lượng chức năng đề nghị vào kiểm tra y tế thì Hậu không chấp hành và phóng xe bỏ chạy.

Đại úy Lê Trung và đại úy Bùi Quang Nghĩa, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum dùng mô tô đuổi theo khoảng 4 km tới đoạn qua UBND xã Đăk Man, huyện Đăk Glei thì ép được xe máy của Hậu vào lề đường.

Không trốn thoát được nữa, Hậu lớn tiếng hỏi 2 cảnh sát giao thông biết mình là ai không, rồi bất ngờ tấn công 2 chiến sỹ.

Đã có nhiều trường hợp vượt trạm kiểm dịch, tấn công người thi hành công vụ không chỉ là hành động côn đồ mà khi bị bắt, làm rõ thì do cố tình gây hấn để che giấu sai phạm khác. Trong đó có kẻ buôn ma túy, hàng lậu.

Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phứt tạp, cả nước đang gồng mình chống chọi, người dân đồng hành cùng ngành y tế và Chính phủ tìm các biện pháp ngăn ngừa, phòng chống lây lan dịch bệnh, thì hành động của đối tượng Hậu này không thể chấp nhận được. Cần phải xử lý nghiêm minh để răn đe, đồng thời góp phần ngăn chặn lây lan bệnh dịch COVID-19, sớm ổn định đời sống.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Gia Lai và Kon Tum: Sẽ xử lý hình sự nếu mua bán trâu, bò mang dịch bệnh

THANH TUẤN |

Dịch bệnh viêm da nổi cục xuất hiện tại 2 tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã khiến nhiều trâu, bò của người nông dân bị chết, gây thiệt hại về kinh tế. Cơ quan chức năng tiến hành tiêm vaccine và khuyến cáo người dân không được mua bán thịt trâu, bò mang mầm bệnh ra ngoài thị trường, gây nguy hại sức khỏe cho người tiêu dùng.

Liên tục xảy ra động đất ở Quảng Nam, Kon Tum khiến người dân lo lắng

Thanh Hải |

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất khu vực Bắc Trà My, Quảng Nam và Kon Plông, Kon Tum trong 8 ngày qua. Tuy động đất chưa gây hại, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0, nhưng về lâu dài có nguy cơ gây sạt lở núi...

Bầu Đức muốn xây thêm Học viện bóng đá ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Ông Đoàn Nguyên Đức bày tỏ nguyện vọng muốn xây thêm Học viện đào tạo bóng đá trẻ ở tỉnh Kon Tum như đã từng làm ở tỉnh Gia Lai. Hiện nay, Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đã cho “ra lò” nhiều lứa cầu thủ nổi tiếng.

Nông dân Kon Tum thiệt hại nặng vì trâu bò bị dịch bệnh, chết hàng loạt

THANH TUẤN |

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum, dịch bệnh viêm da nổi cục và bệnh tụ huyết trùng làm chết nhiều trâu, bò khiến người nông dân bị thiệt hại nặng nề về kinh tế. Nhiều địa phương, đàn trâu bò của người dân chưa được tiêm phòng vaccine nên nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Gia Lai và Kon Tum: Sẽ xử lý hình sự nếu mua bán trâu, bò mang dịch bệnh

THANH TUẤN |

Dịch bệnh viêm da nổi cục xuất hiện tại 2 tỉnh Gia Lai - Kon Tum đã khiến nhiều trâu, bò của người nông dân bị chết, gây thiệt hại về kinh tế. Cơ quan chức năng tiến hành tiêm vaccine và khuyến cáo người dân không được mua bán thịt trâu, bò mang mầm bệnh ra ngoài thị trường, gây nguy hại sức khỏe cho người tiêu dùng.

Liên tục xảy ra động đất ở Quảng Nam, Kon Tum khiến người dân lo lắng

Thanh Hải |

Liên tiếp xảy ra 6 trận động đất khu vực Bắc Trà My, Quảng Nam và Kon Plông, Kon Tum trong 8 ngày qua. Tuy động đất chưa gây hại, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0, nhưng về lâu dài có nguy cơ gây sạt lở núi...

Bầu Đức muốn xây thêm Học viện bóng đá ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Ông Đoàn Nguyên Đức bày tỏ nguyện vọng muốn xây thêm Học viện đào tạo bóng đá trẻ ở tỉnh Kon Tum như đã từng làm ở tỉnh Gia Lai. Hiện nay, Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai đã cho “ra lò” nhiều lứa cầu thủ nổi tiếng.

Nông dân Kon Tum thiệt hại nặng vì trâu bò bị dịch bệnh, chết hàng loạt

THANH TUẤN |

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum, dịch bệnh viêm da nổi cục và bệnh tụ huyết trùng làm chết nhiều trâu, bò khiến người nông dân bị thiệt hại nặng nề về kinh tế. Nhiều địa phương, đàn trâu bò của người dân chưa được tiêm phòng vaccine nên nguy cơ dịch bệnh lây lan.