Cận Tết, người trồng hoa Ninh Bình "đứng ngồi không yên"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Với diện tích trên 200ha, làng hoa Ninh Phúc (thành phố Ninh Bình) được xem là một trong những vựa hoa lớn cung cấp các loại hoa Tết cho người dân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19, người trồng hoa ở đây đang thấp thỏm, "đứng ngồi không yên" vì vắng khách.

Làng hoa Ninh Phúc đang vào vụ thu hoạch nhưng vắng bóng người mua. Ảnh: NT
Làng hoa Ninh Phúc đang vào vụ thu hoạch nhưng vắng bóng người mua. Ảnh: NT

Mọi năm, vào thời điểm này, khu vực làng hoa Ninh Phúc luôn tấp nập cảnh mua bán, từng đoàn xe tải ở khắp mọi nơi đổ về đây để mua hoa. Tuy nhiên, năm nay do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 nhưng vẫn vắng khách.

Bà Điền Thị Hoa, 56 tuổi (thôn Đoài Thượng, xã Ninh Phúc) cho biết: Gia đình bà hiện có gần 4 sào hoa, chủ yếu là hoa cúc để phục vụ cho thị trường Tết. Hiện đã đến kỳ thu hoạch nhưng chỉ lác đác có vài khách đến mua lẻ.

"Thời điểm này năm ngoái khách ở các nơi đã đến mua buôn với số lượng lớn, nhiều thương lái còn đến xem hoa tại vườn rồi đặt cọc trước cả tháng nhưng năm nay đến giờ nhà tôi vẫn chưa có thương lái nào đến xem hay đặt mua, chỉ lác đác có vài khách đến mua lẻ" - bà Hoa chia sẻ.

Người trồng hoa ở làng hoa Ninh Phúc “đứng ngồi không yên” vì vắng khách. Ảnh: NT
Người trồng hoa ở làng hoa Ninh Phúc “đứng ngồi không yên” vì vắng khách. Ảnh: NT

Tương tự gia đình bà Hoa, gia đình ông Vũ Văn Bảng cũng rơi vào cảnh thấp thỏm. Gia đình ông Bảng được xem là một trong số những gia đình có diện tích trồng hoa lớn nhất tại Ninh Phúc với hơn một mẫu. Ông Bảng cho biết, gia đình ông đã làm nghề trồng hoa gần 40 năm nhưng chưa bao giờ thấy ế ẩm như năm nay. Để đầu tư một vụ hoa thì chi phí lên đến cả vài trăm triệu đồng, từ làm nhà lưới, mua giống, điện chiếu sáng, nhân công, phân bón... nhưng đến lúc thu hoạch thì lại không có khách mua.

"Hoa ở đây được trồng quanh năm, nhưng chủ yếu là tập trung cho vụ hoa Tết, nhiều gia đình ở đây đã không ngại vay mượn để đầu tư, thậm chí là đánh cược với vụ hoa Tết này. Những gia đình trồng hoa lâu năm như gia đình tôi có nhiều mối quen, năm nào các thương lái cũng về đây xem hoa rồi đặt cọc trước cả tháng nhưng năm nay, đến giờ vẫn chưa có thương lái nào đặt cả" - ông Bảng than thở.

Nhiều gia đình đã bỏ ra số tiền vài trăm triệu đồng để đầu tư cho vụ hoa Tết nhưng chưa biết sẽ tiêu thụ thế nào. Ảnh: NT
Nhiều gia đình đã bỏ ra số tiền vài trăm triệu đồng để đầu tư cho vụ hoa Tết nhưng chưa biết sẽ tiêu thụ thế nào. Ảnh: NT

Không chỉ gia đình bà Hoa, ông Bảng mà hàng trăm hộ dân trồng hoa ở đây cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Chủ vườn thì sốt ruột, khách mua thì lưỡng lự. Anh Nguyễn Văn Hạnh (một thương lái buôn hoa tại Ninh Bình) cho biết: Năm nào tôi cũng nhập hoa của các chủ vườn ở làng hoa Ninh Phúc để bán vào dịp Tết. Tuy nhiên năm nay do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp tôi cũng hơi e ngại nên chưa dám nhập hoa.

"Mọi năm tôi nhập hoa rồi thuê địa điểm bán tại Chợ hoa Xuân của tỉnh và bỏ mối cho các điểm bán lẻ. Tuy nhiên năm nay chưa biết Chợ hoa có tổ chức không nên tôi còn lưỡng lự chưa nhập hoa" - anh Hạnh chia sẻ.

Cả năm lao động vất vã, người trồng hoa ở Ninh Phúc chỉ trông chờ vào vụ hoa Tết. Ảnh: NT
Cả năm lao động vất vả, người trồng hoa ở Ninh Phúc chỉ trông chờ vào vụ hoa Tết. Ảnh: NT

Ông Phạm Hữu Đông, Phó chủ tịch xã Ninh Phúc cho biết: Làng hoa Ninh Phúc được hình thành và phát triển hơn 40 năm nay. Làng hoa Ninh Phúc là một trong những vựa hoa lớn cung cấp các loại hoa cho địa phương cũng như cho các tỉnh khu vực Bắc Bộ. Những năm gần đây, hoa Ninh Phúc đang dần khẳng định thương hiệu mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa phương. Hiện toàn xã có hơn 300 hộ trồng hoa với diện tích trên 200ha. Nguồn hoa trồng ở đây được nhập từ Đà Lạt và tỉnh Nam Định. Hoa Ninh Phúc thường có bông to, đều, thân cứng, màu sắc đẹp và đa dạng nên được thị trường trong và ngoài tỉnh rất ưa chuộng.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Chủ vườn hoa Tết: "Mong người dân không chờ đến cận ngày để mua hoa rẻ"

Chân Phúc - Khánh Linh |

TPHCM - Sợ hoa khó bán, không được giá, sợ người dân chờ cận ngày mới mua hoa hay trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, nhiều chủ vườn hoa kiểng ở quận 12 không khỏi lo lắng khi vụ hoa Tết Nguyên đán 2022 đang đến gần.

Du lịch Ninh Bình từng bước phục hồi, phát triển trong tình hình mới

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Xác định du lịch sẽ phải là ngành kinh tế mũi nhọn, có vai trò điều hướng, dẫn dắt các ngành kinh tế khác phát triển theo hướng xanh và bền vững, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng Nghị quyết về phát triển du lịch Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch của vùng và cả nước, hướng tới đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Vật tư tăng cao, nhà vườn “nín thở” chờ thương lái ra giá hoa tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều người trồng hoa tết ở Kiên Giang đã bỏ nghề vì lo sợ không xuất bán được nhưng vẫn còn những nhà vườn cố gắng đeo bám và mong chờ 1 vụ mới khởi sắc hơn.

Người trồng hoa Tết ở Đà Nẵng "đỏ mắt" chờ thương lái

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên đến nay, thương lái vẫn chưa đến đặt hàng khiến người dân trồng hoa ở Đà Nẵng như “ngồi trên đống lửa”.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Chủ vườn hoa Tết: "Mong người dân không chờ đến cận ngày để mua hoa rẻ"

Chân Phúc - Khánh Linh |

TPHCM - Sợ hoa khó bán, không được giá, sợ người dân chờ cận ngày mới mua hoa hay trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, nhiều chủ vườn hoa kiểng ở quận 12 không khỏi lo lắng khi vụ hoa Tết Nguyên đán 2022 đang đến gần.

Du lịch Ninh Bình từng bước phục hồi, phát triển trong tình hình mới

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Xác định du lịch sẽ phải là ngành kinh tế mũi nhọn, có vai trò điều hướng, dẫn dắt các ngành kinh tế khác phát triển theo hướng xanh và bền vững, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng Nghị quyết về phát triển du lịch Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch của vùng và cả nước, hướng tới đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Vật tư tăng cao, nhà vườn “nín thở” chờ thương lái ra giá hoa tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều người trồng hoa tết ở Kiên Giang đã bỏ nghề vì lo sợ không xuất bán được nhưng vẫn còn những nhà vườn cố gắng đeo bám và mong chờ 1 vụ mới khởi sắc hơn.

Người trồng hoa Tết ở Đà Nẵng "đỏ mắt" chờ thương lái

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên đến nay, thương lái vẫn chưa đến đặt hàng khiến người dân trồng hoa ở Đà Nẵng như “ngồi trên đống lửa”.