Chủ vườn hoa Tết: "Mong người dân không chờ đến cận ngày để mua hoa rẻ"

Chân Phúc - Khánh Linh |

TPHCM - Sợ hoa khó bán, không được giá, sợ người dân chờ cận ngày mới mua hoa hay trước tình hình dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, nhiều chủ vườn hoa kiểng ở quận 12 không khỏi lo lắng khi vụ hoa Tết Nguyên đán 2022 đang đến gần.

 
Làng hoa kiểng ở quận 12, TPHCM nằm trên khu đất bên đường Lê Thị Riêng, phường Thới An. Thời gian này các nhà vườn đang tất bật chuẩn bị chăm sóc những bước cuối cùng như tỉa lá, tưới nước,... sẵn sàng hoa để phục vụ người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2022.
 
Năm nay, tình hình thời tiết khá thuận lợi nên các loại hoa phát triển rất tốt, thuận lợi từ việc nuôi trồng, chăm sóc. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh còn phức tạp nên nhiều chủ vườn không khỏi lo lắng, thu hẹp diện tích sản xuất.
 
Bà Trịnh Thị Kim Lan - một chủ vườn hoa tại đây cho biết, tình hình dịch bệnh, nên năm nay chỉ làm mỗi vụ Tết. "Dịch bệnh kéo dài, người dân cũng gặp khó khăn nên dự kiến giá hoa năm nay cũng không có cao. Nhiều nhất thì cũng như năm ngoái thôi nên gia đình tôi cũng đã tự động cắt giảm một phần diện tích trồng hoa", bà Kim Lan chia sẻ.
 
Theo bà Kim Lan thì việc chăm sóc, nuôi trồng hoa rất vất vả. Để có được một bông hoa mang ra chợ bán ngày Tết phải trải qua rất nhiều công đoạn và tốn rất nhiều chi phí. "Chăm được bông hoa cực lắm nhưng khi mang ra đi bán, nhiều người dân cứ chờ đến ngày 30 Tết mới chịu mua để được giá rẻ, lúc đó tiểu thương chúng tôi chỉ còn bán tháo, bán để, cố thu hồi vốn. Không mong hoa giá quá cao, chỉ mong người dân không chờ đến sát giờ mới mua hoa để chúng tôi đỡ khổ", bà Lan than thở.
 
Theo quan sát của PV, tại các vườn hoa ở đây đều đang có rất đông nhân công đang tất bật làm việc. Người tỉa lá, tỉa búp, người tưới nước... Được biết, tất cả những người này là nhân công được những chủ vườn như bà Lan mới thuê đến làm trong mấy ngày gần đây.
Hoa cúc là một trong những loại hoa được các chủ vườn tại đây trồng nhiều nhất, nhưng theo nhiều chủ vườn thì cũng là loại hoa đòi hỏi công chăm sóc nhiều nhất.
 
Hoa cúc là một trong những loại hoa được các chủ vườn tại đây trồng nhiều nhất, nhưng theo nhiều chủ vườn thì cũng là loại hoa đòi hỏi công chăm sóc cầu kì và công cán nhiều nhất.
 
 
Trong khi các loại hoa cúc chỉ mới chớm nụ thì hoa Mào Gà đã bắt đầu trổ bông, khoe sắc bao trùm cả một khu vực.
 
Dự kiến, đến khoảng 25 tháng Chạp, các chủ vườn sẽ vận chuyển hoa đến các khu vực đã đặt sẵn chỗ để bán Tết. Trong dịp Tết năm nay, các nhà vườn ở đây sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 3.000 đến 4.000 chậu hoa các loại như: Mào Gà, Vạn Thọ, Hướng Dương...
Chân Phúc - Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Vật tư tăng cao, nhà vườn “nín thở” chờ thương lái ra giá hoa tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều người trồng hoa tết ở Kiên Giang đã bỏ nghề vì lo sợ không xuất bán được nhưng vẫn còn những nhà vườn cố gắng đeo bám và mong chờ 1 vụ mới khởi sắc hơn.

Các địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2022

Tường Vân |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hàng loạt địa phương tạm dừng bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch 2022.

Người trồng hoa Tết ở Đà Nẵng "đỏ mắt" chờ thương lái

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên đến nay, thương lái vẫn chưa đến đặt hàng khiến người dân trồng hoa ở Đà Nẵng như “ngồi trên đống lửa”.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Vật tư tăng cao, nhà vườn “nín thở” chờ thương lái ra giá hoa tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều người trồng hoa tết ở Kiên Giang đã bỏ nghề vì lo sợ không xuất bán được nhưng vẫn còn những nhà vườn cố gắng đeo bám và mong chờ 1 vụ mới khởi sắc hơn.

Các địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2022

Tường Vân |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hàng loạt địa phương tạm dừng bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch 2022.

Người trồng hoa Tết ở Đà Nẵng "đỏ mắt" chờ thương lái

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên đến nay, thương lái vẫn chưa đến đặt hàng khiến người dân trồng hoa ở Đà Nẵng như “ngồi trên đống lửa”.