Vật tư tăng cao, nhà vườn “nín thở” chờ thương lái ra giá hoa tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều người trồng hoa tết ở Kiên Giang đã bỏ nghề vì lo sợ không xuất bán được nhưng vẫn còn những nhà vườn cố gắng đeo bám và mong chờ 1 vụ mới khởi sắc hơn.

“Nín thở” chờ ngày bán 

Khoảng gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, những nhà vườn ở ấp An Khương, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành (Kiên Giang) đang tất bật chăm sóc cho vụ hoa tết. Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, 1 số người đã bỏ luôn vụ này vì e ngại hoa không bán được.

Theo Ban Giám đốc Hợp tác xã trồng hoa kiểng An Khương, các giống hoa được hợp tác xã trồng chủ yếu có thời gian sinh trưởng ngắn từ 2-2,5 tháng như vạn thọ, cúc, hướng dương, cát tường… Tuy nhiên, năm nay do dịch bệnh còn phức tạp, nhiều nhà vườn đã chủ động giảm 30% lượng hoa trồng so với mọi năm.

Đến thăm hộ anh Lê Thanh Vũ, người đã trồng hoa tết hơn 10 năm, anh Vũ cho hay năm nay một mình anh lại đi ngược với mọi người là tăng số lượng trồng nhiều hơn năm trước. Anh Vũ chia sẻ: “Tôi trồng gần 10.000 chậu gồm cúc và vạn thọ. So với những năm còn thịnh của hoa tết thì không bằng nhưng so với năm ngoái thì có phần tăng hơn. Giờ nhà vườn chỉ mong cầu cho dịch bệnh sớm hết, cuộc sống bình ổn trở lại cho nhà vườn bớt khổ”.

Anh Vũ tâm sự thêm, các giống hoa khác do dịch nên không lấy được giống còn rau màu trồng trước khi đến vụ hoa cũng không bán được. Nhà vườn đã gặp nhiều khó khăn trong suốt thời gian qua nên chỉ mong từ đây đến ngày xuất bán sẽ không phát sinh thêm vấn đề gì nữa.

Theo các nhà vườn trồng hoa, năm nay thời tiết thuận lợi cho hoa phát triển, không có mưa nhiều và sâu bệnh gây hại như năm trước. Tuy nhiên đến thời điểm này dù hoa đang phát triển rất tốt nhưng nhà vườn vẫn chưa thể vui mừng vì còn đợi diễn biến của dịch và giá cả từ thương lái.

Giá hoa sẽ lên cao do vật tư tăng giá

Ông Trần Bá Hiệp, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Hòa cho biết, hiện giá phân bón, vật tư tăng khá cao nên có thể giá hoa năm nay sẽ bị đẩy lên nhiều. “Giá hoa tăng thì nhà vườn cũng không được hưởng thêm phần tăng vì phải bù vào tiền giống và vật tư. Điều này có thể gây khó cho nhà vườn vì sẽ khó tiêu thụ, chưa kể phải trông chờ vào thị trường và thương lái”, ông Hiệp nói.

Dù dịch bệnh COVID-19 trong tỉnh đã được kiểm soát nhưng người trồng hoa Tết năm nay vẫn rất cẩn trọng. Thời điểm hiện tại, đã có 1 số thương lái tìm đến các nhà vườn tuy nhiên giá cả vẫn chưa chốt được. Ngoài các đầu mối thu mua số lượng lớn tại vườn thì các hộ cũng bán sỉ và lẻ tại các chợ để tự tìm đầu ra cho hoa nhanh hơn.

Trao đổi với các địa phương có nhà vườn trồng hoa tết nhiều trong tỉnh như Châu Thành, Giồng Riềng, Hòn Đất cho biết, địa phương cũng hỗ trợ nhà vườn nắm bắt được tình hình sản xuất, thu hoạch để giải quyết đầu ra. Các địa phương cũng đã cử cán bộ rà soát, thống kê diện tích hoa, cây cảnh của nhà vườn, tạo điều kiện thuận lợi để thương lái, các xe vận chuyển hoa lưu thông dễ dàng chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán 2022.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Hấp lực Phú Quốc sau hơn 1 tháng “mở cổng trời” đón du khách quốc tế

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lượt du khách quốc tế đến Phú Quốc trong tháng 12.2021 tăng gấp 16 lần so với tháng 11.2021, tổng thu từ du lịch tháng 12 trên 460 tỉ đồng, một tín hiệu vui cho sự trở lại mạnh mẽ hơn của “đảo ngọc“.

Đoàn du khách Lào chọn đảo ngọc Phú Quốc nghỉ dưỡng và đón Tết Dương lịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hơn 50 du khách từ Lào đã đặt chân đến Phú Quốc với hành trình tham quan 4 ngày 3 đêm tại Đảo ngọc.

Người trồng hoa Tết ở Đà Nẵng "đỏ mắt" chờ thương lái

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên đến nay, thương lái vẫn chưa đến đặt hàng khiến người dân trồng hoa ở Đà Nẵng như “ngồi trên đống lửa”.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hấp lực Phú Quốc sau hơn 1 tháng “mở cổng trời” đón du khách quốc tế

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lượt du khách quốc tế đến Phú Quốc trong tháng 12.2021 tăng gấp 16 lần so với tháng 11.2021, tổng thu từ du lịch tháng 12 trên 460 tỉ đồng, một tín hiệu vui cho sự trở lại mạnh mẽ hơn của “đảo ngọc“.

Đoàn du khách Lào chọn đảo ngọc Phú Quốc nghỉ dưỡng và đón Tết Dương lịch

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hơn 50 du khách từ Lào đã đặt chân đến Phú Quốc với hành trình tham quan 4 ngày 3 đêm tại Đảo ngọc.

Người trồng hoa Tết ở Đà Nẵng "đỏ mắt" chờ thương lái

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên đến nay, thương lái vẫn chưa đến đặt hàng khiến người dân trồng hoa ở Đà Nẵng như “ngồi trên đống lửa”.