Người trồng hoa Tết ở Đà Nẵng "đỏ mắt" chờ thương lái

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, tuy nhiên đến nay, thương lái vẫn chưa đến đặt hàng khiến người dân trồng hoa ở Đà Nẵng như “ngồi trên đống lửa”.

Chấp nhận lỗ công, mong lấy lại vốn

Anh Lê Tiến Dũng (trú ở tổ 25, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê cho biết, vườn của anh các năm trước trồng khoảng 10.000 chậu hoa, nhưng năm nay đã phải giảm một nửa số lượng. Hằng năm, vào giữa tháng 8 là bắt đầu xuống giống nhưng năm nay trúng thời điểm thực hiện giãn cách xã hội nên đã xuống giống trễ.

 
Dù xuống giống trễ nhưng các hộ trồng hoa áp dụng các kỷ thuật để kịp tiêu thụ dịp Tết.

“Những năm trước, nhiều hộ trồng hoa rất hào hứng khi bước vào vụ Tết, đây cũng là vụ chính trong năm. Tuy nhiên, năm nay, các hộ trồng hoa ở Đà Nẵng hoang mang, thấp thỏm đầu ra. Đến giờ này, chưa ai đến đặt hàng nên các hộ trồng hoa như đang ngồi trên đống lửa” – ông Dũng chia sẻ.

 
Đến nay, hoa đã vào chậu nhưng vẫn chưa thấy thương lái đến hỏi thăm.

Ông Lê Phước Dạng - tổ trưởng Tổ hợp tác hoa Dương Sơn, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang cho biết, số lượng hoa Tết năm nay giảm mạnh. Cả tổ chỉ có 12.500 chậu trên diện tích 4,5 ha, ít hơn so với các năm trước khoảng 3.000 chậu, trong đó sử dụng 1,5 ha đất để trồng lan công nghệ cao, hoa cúc, còn lại là một số loại hoa khác.

 
Người dân trồng hoa mong muốn thu hồi lại vốn, chập nhận lỗ công chăm sóc.

“Giá chậu hoa cúc đại đóa năm trước khoảng 700.000 đồng/cặp nhưng hiện nay giá chỉ khoảng 500.000 đồng/cặp. Chi phí chăm sóc cao, bên cạnh đó do dịch bệnh COVID-19, nên các hộ đang tìm đầu ra với mong muốn lấy lại vốn, chấp nhận lỗ công” - ông Dạng nói.

Cải tiến phương pháp trồng hoa

Ông Trần Quang Vinh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho hay, hiện trên địa bàn xã Hòa Liên có khoảng 40 hộ thường xuyên duy trì việc trồng hoa. Nhiều hộ đã giảm diện tích, đổi mới canh tác, tăng chất lượng hoa kiểng, trồng thêm các loại giống hoa mới, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Huyện cũng có hỗ trợ kinh phí mua giống, vật tư cho một số hộ dân tham gia sản xuất tại vùng chuyên canh hoa.

 
Người dân trồng hoa cần nắm bắt thị trường, tìm đầu ra tránh đến 30 Tết mới bán, dễ xảy ra tình trạng ép giá.

Ông Nguyễn Kim Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân TP Đà Nẵng cho hay, hội vừa hỗ trợ và thực hiện giải ngân gần 1 tỉ đồng từ nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân để các hội viên có thêm kinh phí đầu tư sản xuất. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với Trung tâm Khuyến ngư - nông - lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đà Nẵng) phổ biến, tăng cường các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại, cải tiến phương pháp trồng hoa để phù hợp với thực tế.

“Ngoài ra, tuyên truyền, khuyến cáo các hội viên nông dân trồng những loại hoa phù hợp với thị trường, dễ tiêu thụ, tập trung nâng cao chất lượng. Năm nay, do nhiều điều kiện khách quan, nông dân trồng hoa cần phải nắm chắc thị trường, thường xuyên theo dõi tình hình thực tế, liên lạc với các đối tác để tìm đầu ra, tránh tình trạng đến sát giao thừa Tết mới tiêu thụ được”, ông Nguyễn Kim Dũng nói.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Làng hoa Sa Đéc giảm hơn 50% diện tích hoa Tết Nhâm Dần

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Lượng hoa Tết Nhâm Dần của làng hoa Sa Đéc  (Đồng Tháp) sẽ giảm khoảng 50% diện tích gieo trồng so với thường niên.

Người trồng mai ở Quảng Ngãi thấp thỏm vụ hoa Tết

Thanh Chung |

Những ngày này, ở Quảng Ngãi xuất hiện mưa, lạnh dưới 22 độ C. Đây là điều bất thường so mọi năm, nên người trồng mai đứng ngồi không yên. Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mùa hoa Tết năm nay sẽ hết sức khó khăn.

Nông dân Đắk Nông thấp thỏm bước vào vụ hoa tết

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang xuống giống các loại hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên nhiều nhà nông đã giảm mạnh số lượng, diện tích so với trước, nhưng vẫn có tâm lý thấp thỏm, lo lắng về đầu ra.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Làng hoa Sa Đéc giảm hơn 50% diện tích hoa Tết Nhâm Dần

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Lượng hoa Tết Nhâm Dần của làng hoa Sa Đéc  (Đồng Tháp) sẽ giảm khoảng 50% diện tích gieo trồng so với thường niên.

Người trồng mai ở Quảng Ngãi thấp thỏm vụ hoa Tết

Thanh Chung |

Những ngày này, ở Quảng Ngãi xuất hiện mưa, lạnh dưới 22 độ C. Đây là điều bất thường so mọi năm, nên người trồng mai đứng ngồi không yên. Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mùa hoa Tết năm nay sẽ hết sức khó khăn.

Nông dân Đắk Nông thấp thỏm bước vào vụ hoa tết

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Hiện nay, nông dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đang xuống giống các loại hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên nhiều nhà nông đã giảm mạnh số lượng, diện tích so với trước, nhưng vẫn có tâm lý thấp thỏm, lo lắng về đầu ra.