Thời gian qua, tại TP HCM và một số địa phương, cơ quan chức năng đã cảnh báo tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly.
Các khu cách ly, khu phong tỏa tại TP.HCM vẫn còn tình trạng người đang thực hiện cách ly còn giao lưu, tiếp xúc nhau, không đảm bảo nghiêm quy định về giãn cách, tại Nghệ An có nơi cũng xảy ra tình trạng này.
Nguyên nhân gây ra tình trạng nói trên do ý thức người dân cách ly (F1) còn kém, chủ quan; điều kiện cơ sở vật chất không đáp ứng yêu cầu (không có đủ phòng khép kín tách biệt) và có cả hiện tượng buông lỏng quản lý của cán bộ, nhân viên tại các khu cách ly.
Được biết, việc kiểm tra các khu cách ly thường theo kế hoạch, cơ sở đã được báo trước nên khi đoàn đến, nề nếp các khu cách ly đã rất chuẩn chỉnh. Đó không phải là trạng thái bình thường, thực chất của khu cách ly.
Bên cạnh đó, cũng có lãnh đạo địa phương kiểm tra đột xuất và phát hiện tình trạng buông lỏng trong khu cách ly, ra quyết định kỷ luật người phụ trách.
Để hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly do ý thức của các F1 và hạn chế từ khâu quản lý, cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm quy định.
Các địa phương nên thành lập các tổ công tác đặc biệt, giao một số cá nhân có trình độ chuyên môn, có quyền kiểm tra đột xuất tất cả các khu cách ly bất cứ lúc nào, để ghi nhận thực tế, và tham mưu xử lý nghiêm các hiện tượng vi phạm.
Còn nếu cứ đi kiểm tra theo đoàn, theo kế hoạch đã được báo trước, thì khó ghi nhận được thực tế bình thường; đồng thời cũng gây phiền hà cơ sở trong điều kiện dịch bệnh khó khăn.
Nếu lãnh đạo muốn đích thân thị sát, nên tổ chức kiểm tra đột xuất, “vi hành” không báo trước để nắm chính xác thực tế, thực trạng, từ đó có hướng điều chỉnh, xử lý phù hợp.
Trường hợp các ca F1 tăng quá cao, vượt quá khả năng tổ chức cách ly tập trung, nên tham khảo phương án cách ly tại nhà, thậm chí cho F0 theo dõi, điều trị tại nhà. TP. HCM hiện có 42.624 trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà; 16.519 trường hợp F1 đang được cách ly tại nhà.
Một khi ý thức người dân được nâng cao, nhận thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh thì họ sẽ tự giác tuân thủ các biện pháp cách ly, điều trị. Đây là giải pháp chống quá tải hệ thống y tế, tăng cơ hội cứu chữa cho các ca F0 có triệu chứng nặng.