Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, điểm cách ly F1 tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô đã đón 696 công dân vào cách ly tập trung nâng tổng số ca F1 tập trung tại trường lên 927 ca. Mấy ngày qua, số ca F1 chuyển thành F0 tăng nhanh nên phải xét nghiệm toàn bộ số F1, đã xác định thêm 27 ca bệnh chuyển từ F1 thành F0.
Thực tế này cho thấy, lây nhiễm chéo trong khu cách ly là một nguy cơ lớn, không thể xem thường. Đặc biệt, ở khu cách ly có mật độ cao, thì khó có thể tránh được lây nhiễm nếu như ở đó có F0.
Nếu như bố trí phòng 4 người - 6 người để đảm bảo giãn cách, thì liệu có đủ điều kiện để tổ chức theo yêu cầu này không, có đủ người để phục vụ không? Làm gì cũng phải có dự liệu, nếu như dịch tiếp tục bùng phát, có thêm nhiều đối tượng F1, thì có đủ cơ sở để cách ly theo tiêu chuẩn an toàn hạn chế bị lây nhiễm chéo hay không?
Vào lúc này, cần lưu ý đề xuất của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với UBND các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh để triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 ngày 20.5.
Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Bắc Ninh mạnh dạn tính đến trong tình huống có nhiều người bị nhiễm, có nhiều F1 mà các khu cách ly tập trung không đáp ứng đủ, thì nghiên cứu, khảo sát, trước hết ở những gia đình có điều kiện về nhà cửa, có khoảng cách với những nhà xung quanh… để thí điểm quy mô nhỏ là cho F1 cách ly tại nhà, có kết hợp giám sát bằng công cụ công nghệ, đồng thời kêu gọi sự giám sát, giúp đỡ của hàng xóm lân cận.
F1 nếu có điều kiện về chỗ ở, nhà ở thì nên xem xét cho cách ly tại nhà. Ở nhà có người thân chăm sóc vẫn tốt hơn ở nơi tập trung, giảm gánh nặng cho cơ sở y tế và chính quyền.
Quan trọng hơn, đó là cách ly tại nhà, F1 không bị lây chéo.
Đề xuất này không chỉ phù hợp với Bắc Giang hay Bắc Ninh, mà cần nghiên cứu triển khai toàn quốc.