Hiện nay, TPHCM đang tiếp tục trưng dụng các trường học làm khu cách ly tập trung. Tuy nhiên, việc các trường học khó đảm bảo cho quá trình sinh hoạt, dễ xảy ra lây nhiễm chéo, do không có nhà vệ sinh riêng... đã được cảnh báo nhiều lần trước đó.
Trả lời vấn đề được Lao Động đặt ra, ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, virus SARS-CoV-2 chủng Delta có sự lây nhiễm cao và nguy cơ lây qua không khí lớn. Khi sử dụng các trường học sẽ có khó khăn khi số nhà vệ sinh không đủ, các lớp học không giống như căn hộ hay tại kí túc xá, chỉ có 1-2 khu vệ sinh chung do đó việc lưu thông từ phòng ở qua các khu vệ sinh có thể xảy ra lây nhiễm.
Trước tình hình đó, Sở Y tế TPHCM cũng đã hướng dẫn cho các quận huyện, nếu sử dụng khu cách ly từ trường học thì phải chú ý đây là khu cách ly tạm thời cho đối tượng test nhanh trong thời gian chờ đợi kết quả PCR. Nếu quận huyện sử dụng để cách ly F1, phải đảm bảo sự giãn cách, bố trí giờ cho từng phòng để thực hiện vệ sinh cá nhân nhằm hạn chế giao lưu tiếp xúc, giảm nguy cơ lây nghiễm.
"Chúng tôi không thể cam kết được rằng có lây nhiễm hay không. Đó là các biện pháp phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm", ông Nam trả lời.
Những ngày qua, được sự chỉ đạo của Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục trực thuộc đã chuẩn bị, sẵn sàng được trưng dụng để làm khu cách ly y tế, phục vụ công tác chống dịch.
Sở GDĐT TPHCM hướng dẫn hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc, các trường THPT, trung tâm GDTX trưng dụng cơ sở làm khu cách ly theo quy định phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của các quận, huyện, TP.Thủ Đức, các cơ quan quản lý trong việc tổ chức sử dụng cơ sở vật chất trường học làm khu cách ly khi được giao nhiệm vụ.
Ngoài việc lập biên bản bàn giao cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác cách ly, sở cũng lưu ý các trường khi được huy động sử dụng làm địa điểm phòng chống dịch phải lập nội quy cách ly trong đơn vị; bố trí khu vực chứa rác thải, thùng đựng chất lây nhiễm có nắp đậy, thuận lợi trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý; các tài sản khác không liên quan đến việc bàn giao cơ sở vật chất cần sắp xếp, lưu trữ, niêm phong; bố trí nhân sự quản lý tốt cơ sở vật chất của trường học trong suốt thời gian sử dụng làm địa điểm cách ly.
Hiện tại, TPHCM có khoảng 150 trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc và trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên.
Để phục vụ cho công tác chống dịch, TPHCM cũng trưng dụng ký túc xá của nhiều trường đại học lớn trên địa bàn để làm khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến.