Cơ quan chức năng giải thích nguyên nhân xử lý giáo viên sinh con thứ 3

QUANG ĐẠI |

Theo một số cán bộ ngành nội vụ và giáo dục ở Nghệ An, Hà Tĩnh, việc xếp loại giáo viên sinh con thứ 3 căn cứ vào cách hiểu Nghị định 112/2020 của Chính phủ.

Như Lao Động đã thông tin, thời gian vừa qua nhiều giáo viên ở Nghệ An, Hà Tĩnh bức xúc vì sinh con thứ 3 bị nhiều hình thức xử lý như xếp loại cả năm không hoàn thành nhiệm vụ, bị chậm lương, có nguy cơ không được chuyển hạng viên chức, bị phê bình, nhắc nhở nhiều lần trước tập thể gây thiệt thòi về quyền lợi và ảnh hưởng tinh thần.

Trước thực tế nói trên, phóng viên đã vào cuộc tìm hiểu và được biết do cán bộ chức năng hiểu không đúng nội dung Nghị định.

Cụ thể, theo một cán bộ ngành nội vụ tỉnh Nghệ An, nguyên nhân xử lý xếp loại giáo viên sinh con thứ 3 “không hoàn thành nhiệm vụ” vì căn cứ vào khoản 9, điều 16, Nghị định 112/2020 của Chính phủ. Theo đó, viên chức sẽ bị xử lý kỷ luật nếu “vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số...”.

Tuy nhiên, phóng viên trao đổi lại là hiện nay pháp luật không có quy định cấm người sinh con thứ 3, quy định về xử lý hành chính đối với vi phạm trong lĩnh vực dân số không có nội dung xử lý người sinh con thứ 3 nên việc xếp loại “không hoàn thành nhiệm vụ” đối với viên chức sinh con thứ 3 là trái pháp luật.

Vị cán bộ nêu trên cho biết đây là cách hiểu chung tại nhiều địa phương, mặc dù rất băn khoăn, do đó mong rằng cơ quan báo chí có sự thông tin, trao đổi với cơ quan có thẩm quyền cấp cao hơn để có sự chỉ đạo, thống nhất chung.

Một cán bộ quản lý giáo dục tại Hà Tĩnh cũng có ý kiến tương tự: “Chúng tôi xử lý xếp loại giáo viên sinh con thứ 3 không hoàn thành nhiệm vụ theo chỉ đạo từ lãnh đạo huyện. Lãnh đạo huyện lại được tham mưu từ phòng Nội vụ.

Vừa qua báo Lao Động có một số bài viết về vấn đề này, được rất nhiều giáo viên quan tâm. Do đó rất mong có cách hiểu chính xác về nội dung các Nghị định để thống nhất xử lý chung trong toàn ngành, tránh mỗi nơi làm một cách gây thiệt thòi cho giáo viên”.

Đồng thời, vị cán bộ quản lý giáo dục nêu trên cho biết mỗi khi chỉ đạo xử lý giáo viên sinh con thứ 3, bản thân thấy rất trăn trở, vì việc xử lý gây áp lực cho giáo viên và nhà trường.

Trước đó, vào năm 2014, tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định xử lý kỷ luật cán bộ, viên chức sinh con thứ 3 với nhiều hình thức nghiêm khắc. Đến năm 2017, Bộ Tư pháp có văn bản nêu rõ quy định của Hà Tĩnh có những nội dung trái pháp luật, do đó tỉnh này đã phải bãi bỏ các quy định nêu trên. Tại Nghệ An cũng phải bãi bỏ quy định xử phạt, kỉ luật người sinh con thứ 3.

“Việc xử lý cán bộ, giáo viên sinh con thứ 3 trở lên về mặt chính quyền là vi phạm nguyên tắc công dân được làm những gì pháp luật không cấm, và không đúng với nội dung Nghị định 90/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức chỉ bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ trong trường hợp có hành vi vi phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá. Việc sinh con thứ 3 là hành vi dân sự và không vi phạm pháp luật” – chuyên gia pháp lý Trần Hậu Định (Hà Tĩnh) khẳng định.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Hà Tĩnh từng bị Bộ Tư pháp “tuýt còi” vì kỷ luật người sinh con thứ 3

QUANG ĐẠI |

Năm 2017, tỉnh Hà Tĩnh đã từng bị Bộ Tư pháp “tuýt còi” vì ban hành quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, viên chức sinh con thứ 3.

Giáo viên bức xúc vì sinh con thứ 3 bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ

QUANG ĐẠI |

Nhiều giáo viên phản ánh bị nhiều hình thức xử lý của nhà trường nếu sinh con thứ 3 trở lên, gây thiệt thòi, bức xúc.

Chế độ thai sản với giáo viên sinh con thứ 3

LƯƠNG HẠNH |

Với giáo viên, trong một số trường hợp, khi sinh con thứ ba sẽ bị kỷ luật. Còn đối với giáo viên trong trường hợp được phép sinh con thứ 3 vẫn được hưởng chế độ thai sản.

Thái Nguyên: Huyện Phú Lương có hay không việc né tránh, bao che sai phạm của Công ty Hưng Thịnh?

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Mặc dù UBND xã Tức Tranh đã có báo cáo kết quả thực hiện xử lý vi phạm hành chính về đất đai đối với Công ty Hưng Thịnh vào cuối tháng 5.2023 nhưng đến nay cả phía UBND xã Tức Tranh và phòng chuyên môn của UBND huyện Phú Lương đều kiên quyết không cung cấp.

Tiền đâu để em trai Phó Chủ tịch huyện mua đấu giá 23 lô đất?

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã lên tiếng về việc em trai mua đấu giá một lần 23 lô đất ở với tổng số tiền lên tới 30 tỉ đồng.

Mới đăng kiểm, tàu du lịch Hạ Long vẫn phải chờ đoàn liên ngành thẩm định

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Từ năm 2015 đến nay, các tàu du lịch vịnh Hạ Long dù mới xuất xưởng, có đầy đủ các giấy tờ, chứng nhận của đăng kiểm nhưng muốn hoạt động thì phải có ý kiến đánh giá, nhận xét của một hội đồng. Việc này không khác gì đối với quy định trước đây từng áp cho các loại ôtô, trong đó, kể cả xe mới xuất xưởng vẫn phải đi đăng kiểm mới được phép hoạt động.

Tiền và những tranh cãi quanh đêm diễn của Blackpink

Mi Lan |

Giá vé 2 đêm diễn của Blackpink trên sân vận động Mỹ Đình đã giảm nhiệt, nhưng những tranh cãi quanh chuyện chi tiền cho đêm diễn vẫn kéo theo nhiều ý kiến.

Giải pháp phát huy tốt công năng của hầm đi bộ ở Hà Nội

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Theo các chuyên gia, để "hồi sinh" hầm đi bộ cần có sự thay đổi về kết cấu để việc sử dụng thuận tiện nhất cho người dân.

Hà Tĩnh từng bị Bộ Tư pháp “tuýt còi” vì kỷ luật người sinh con thứ 3

QUANG ĐẠI |

Năm 2017, tỉnh Hà Tĩnh đã từng bị Bộ Tư pháp “tuýt còi” vì ban hành quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, viên chức sinh con thứ 3.

Giáo viên bức xúc vì sinh con thứ 3 bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ

QUANG ĐẠI |

Nhiều giáo viên phản ánh bị nhiều hình thức xử lý của nhà trường nếu sinh con thứ 3 trở lên, gây thiệt thòi, bức xúc.

Chế độ thai sản với giáo viên sinh con thứ 3

LƯƠNG HẠNH |

Với giáo viên, trong một số trường hợp, khi sinh con thứ ba sẽ bị kỷ luật. Còn đối với giáo viên trong trường hợp được phép sinh con thứ 3 vẫn được hưởng chế độ thai sản.