Cán bộ địa chính làm bừa, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ ra sai phạm

QUANG ĐẠI |

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho rằng UBND TP. Vinh giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai chưa khách quan, chưa công bằng và chưa đúng luật, ưu ái, thiên vị cho một bên.

Liên quan vụ việc công dân có đơn tố cáo ông Nguyễn Ngọc Minh, nguyên công chức địa chính phường Hà Huy Tập (TP. Vinh) cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng như báo Lao Động đã phản ánh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã lên tiếng.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 7.7.2007, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 457 do Thủ trưởng - Thượng tá Nguyễn Hữu Cầu ký gửi Viện trưởng Viện KSND tối cao và Chánh án TAND tối cao có ý kiến về vụ việc tranh chấp đất đai liên quan giữa hộ Lê Thị Dung và Phạm Thị Cúc (trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh).

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An khẳng định UBND TP. Vinh ra Quyết định số 47/2003 cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Cúc là trái với Quyết định 102 ngày 31.10.2001 của UBND tỉnh Nghệ An.

Bởi vì, theo Quyết định nói trên thì việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đảm bảo 3 điều kiện: Có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất; Đất sử dụng ổn định không có tranh chấp; Đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước về sử dụng đất.

Đối chiếu các quy định trên đây với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Cúc thì vi phạm cả 3 điều kiện nói trên. Cụ thể, thửa đất đang tranh chấp; bà Cúc không nộp thuế; hồ sơ cấp đất cho bà Cúc mờ, nhoè, không rõ ranh giới và hướng mũi tên trong sơ đồ mâu thuẫn với hiện trạng đất đang sử dụng.

Hồ sơ UBND xã Hưng Dũng cấp đất cho bà Phạm Thị Cúc năm 1986 mờ, nhòe, không đúng thực tế. Ảnh: Quang Đại
Hồ sơ UBND xã Hưng Dũng cấp đất cho bà Phạm Thị Cúc năm 1986 mờ, nhòe, không đúng thực tế. Ảnh: Quang Đại

Trong đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Phạm Thị Cúc sửa chữa diện tích 831,9m2 thành diện tích 1.538m2 mà không có sự xác nhận của chính quyền địa phương.

Việc gộp 2 thửa (thửa số 4 + số 6) tờ bản đồ số 18, tại phần ký xác nhận của chủ sử dụng đất liền kề, bà Phạm Thị Cúc ký thay bà Lê Thị Dung. Khi thẩm định cán bộ địa chính đã phát hiện được sai sót và có 2 ý kiến khác nhau của 2 cán bộ địa chính nhưng không được xem xét kỹ trước khi ký quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đặc biệt, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An nhận định: “Quá trình giải quyết khiếu nại của công dân, UBND thành phố Vinh xem xét chưa khách quan, công bằng. Những sơ hở, thiếu sót, sai phạm của cán bộ chính quyền cơ sở mà có lợi cho bà Dung thì bị bác bỏ, không chấp nhận. Còn những gì sơ hở, thiếu sót, sai phạm của cán bộ chính quyền cơ sở mà có lợi cho bà Phạm Thị Cúc thì mặc nhiên thừa nhận”.

Cụ thể, bản đồ đo đạc năm 2000 xác định thừa số 6, bản đồ số 18, diện tích 544,5m2 là của bà Dung nhưng bị bác bỏ vì lý do: Năm 2000 cán bộ địa chính của phường khi xuống do đất thì bà Dung và bà Cúc đi vắng nên ghi theo lời trên cháu Nguyễn Đức Trung (cháu nội bà Dung) nên không được chấp nhận.

Năm 2001, bà Dung làm giấy giao quyền thừa kế lô đất trên cho hai con gái, được ông Hoàng Đức Năm, Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập kiểm tra thực địa và chứng thực; nhưng đến năm 2003 cũng chính ông Năm lại ký vào hồ sơ để cấp lô đất nói trên cho bà Cúc.

Còn đối với bà Phạm Thị Cúc xuất trình sơ đồ cấp đất vẽ sai hướng, không đúng với hiện trạng đất đang sử dụng, mờ, nhoè thì UBND thành phố Vinh lại cho đó là giấy tờ hợp lệ.

Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đề nghị TAND tối cao, Viện KSND tối cao nghiên cứu lại vụ án để chỉ đạo giải quyết khách quan, công bằng, chấm dứt tình trạng đơn thư kéo dài vượt cấp.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ địa chính làm bừa, người dân 20 năm lâm vòng khiếu kiện

QUANG ĐẠI |

Quá trình xử lý hồ sơ cấp bìa đất cho người dân, cán bộ địa chính ở thành phố Vinh (Nghệ An) đã vi phạm các quy định, làm cho người dân lâm vòng khiếu kiện 20 năm qua.

Cán bộ địa chính xã tại Quảng Nam lừa đảo 35 tỉ đồng

Hoàng Bin |

Lợi dụng vị trí công tác, một cán bộ địa chính xã tại Quảng Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 35 tỉ đồng của người dân khi làm các thủ tục liên quan đến đất đai tại địa phương.

Bắt nguyên Chủ tịch UBND phường cùng 2 cán bộ địa chính ở Cao Bằng

Tân Văn |

Công an thành phố Cao Bằng vừa khởi tố 3 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại chợ tạm Sông Bằng.

Diễn đàn Người lao động 2023: Tinh thần luôn đổi mới, hành động quyết liệt của Quốc hội vì lợi ích nhân dân, giai cấp công nhân

NHÓM PV |

Chiều 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội diễn ra Diễn đàn Người lao động năm 2023 với chủ đề “Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn”. Sau một buổi chiều làm việc, Diễn đàn đã ghi nhận nhiều ý kiến của đoàn viên, người lao động phản ánh đúng thực tiễn tình hình đời sống, việc làm, tâm tư, tình cảm... của họ và những bất cập trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật khiến đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động còn băn khoăn, bức xúc...

Hình ảnh Blackpink tại sân bay Hàn Quốc khởi hành đến Việt Nam

DƯƠNG HƯƠNG |

Cả 4 thành viên nhóm Blackpink đã bắt đầu khởi hành đến Việt Nam tối ngày 28.7.

Cô giáo không tay ở Thanh Hóa được tuyển dụng đặc cách làm giáo viên

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Cô giáo không tay Lê Thị Thắm (ở huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) vừa được Chủ tịch UBND tỉnh trao tận tay quyết định tuyển dụng đặc cách làm giáo viên tại ngôi trường của địa phương.

3,5ha đầm giữa Thủ đô "mất tích": Sẽ cắt điện công trình xây dựng trái phép

Nhóm PV |

Hà Nội - Trả lời về việc hàng loạt kho xưởng, công trình xây dựng trái phép trên diện tích Đầm Bông (phường Định Công, quận Hoàng Mai) được cấp điện sinh hoạt, điện 3 pha trong thời gian qua, phía Công ty Điện lực Hoàng Mai cho biết, sẽ kiểm tra, rà soát và cho xử lý, cắt điện các trường hợp vi phạm (nếu có) theo thông tin mà Báo Lao Động phản ánh.

Đơn vị tổ chức chương trình của Blackpink sẽ nộp số tiền thấp hơn nhiều mức 10,7 tỉ đồng

MINH PHONG |

Đơn vị tổ chức chương trình âm nhạc của Blackpink và Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã thống nhất chi phí hợp lí về tác quyền hai đêm diễn tại Hà Nội.

Cán bộ địa chính làm bừa, người dân 20 năm lâm vòng khiếu kiện

QUANG ĐẠI |

Quá trình xử lý hồ sơ cấp bìa đất cho người dân, cán bộ địa chính ở thành phố Vinh (Nghệ An) đã vi phạm các quy định, làm cho người dân lâm vòng khiếu kiện 20 năm qua.

Cán bộ địa chính xã tại Quảng Nam lừa đảo 35 tỉ đồng

Hoàng Bin |

Lợi dụng vị trí công tác, một cán bộ địa chính xã tại Quảng Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 35 tỉ đồng của người dân khi làm các thủ tục liên quan đến đất đai tại địa phương.

Bắt nguyên Chủ tịch UBND phường cùng 2 cán bộ địa chính ở Cao Bằng

Tân Văn |

Công an thành phố Cao Bằng vừa khởi tố 3 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại chợ tạm Sông Bằng.