Cán bộ địa chính làm bừa, người dân 20 năm lâm vòng khiếu kiện

QUANG ĐẠI |

Quá trình xử lý hồ sơ cấp bìa đất cho người dân, cán bộ địa chính ở thành phố Vinh (Nghệ An) đã vi phạm các quy định, làm cho người dân lâm vòng khiếu kiện 20 năm qua.

Tự ý hợp thửa, ký thay xác nhận giáp ranh

Ngày 26.7, ông Nguyễn Trung Hải – trú phường Hà Huy Tập (TP Vinh) đã trực tiếp đến Văn phòng đại diện báo Lao Động khu vực Bắc Trung bộ phản ánh sai phạm của cán bộ địa chính phường Hà Huy Tập trong việc tham mưu xử lý hồ sơ cấp bìa đỏ dẫn đến thiệt hại quyền lợi gia đình.

Theo hồ sơ vụ việc, vào năm 1956, tỉnh Nghệ An cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu ruộng đất số 21 cho ông Nguyễn Trung Duông (chồng bà Lê Thị Dung), diện tích đất cày cấy là 19 thửa, gồm 3 mẫu 1 sào 5 thước, diện tích đất không trồng trọt được là 1 sào 4 thước.

Năm 1984, ông Nguyễn Trung Duông có đơn xin đất để làm nhà cho con trai là Nguyễn Trung Dũng và được UBND xã Hưng Dũng duyệt cấp 300m2 ở vị trí giáp ruộng ông Duông.

Năm 1985, ông Nguyễn Trung Dũng kết hôn với bà Phạm Thị Cúc.

Hồ sơ đo đạc năm 2000 thể hiện hộ bà Lê Thị Dung đứng tên ở thửa số 42 diện tích 1.919,9m2 và thửa số 6 diện tích 544,5m2; hộ bà Phạm Thị Cúc đứng tên ở thửa số 4 diện tích 831,9m2.

Ngày 14.8.2001, bà Phạm Thị Cúc có đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với diện tích 831,9m2 nói trên.

Mảnh đất hơn 500m2 thuộc tờ bản đồ số 6 mang tên bà Lê Thị Dung tại bản đồ địa chính năm 2000. Ảnh: Quang Đại
Mảnh đất hơn 500m2 thuộc tờ bản đồ số 6 mang tên bà Lê Thị Dung tại bản đồ địa chính năm 2000. Ảnh: Quang Đại

Ngày 16.1.2003 bà Phạm Thị Cúc có đơn xin hợp thửa đất số 6 diện tích 544,5m2 đứng tên cụ Lê Thị Dung vào thửa số 4 tờ bản đồ số 18 diện tích 831,9m2 thành 1 thửa đứng tên bà Phạm Thị Cúc với tổng số diện tích đất ở và đất vườn là 1.376,4m². Điều đáng nói là trước đó, vào ngày 12.1.2003 bà Cúc đã nộp toàn bộ hồ sơ xin cấp đất lên UBND TP. Vinh.

UBND phường Hà Huy Tập lập biên bản xác định ranh giới, mốc giới, sơ đồ diện tích thửa đất được gộp từ hai thừa số 4 và số 6. Tại phần ký chủ hộ đất giáp ranh mang tên cụ Lê Thị Dung do người khác ký thay.

Ngày 11.3.2003, UBND thành phố Vinh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 05188 cho bà Phạm Thị Cúc đối với diện tích 1.376,4m2.

Cấp đất sai quy trình

Hồ sơ UBND xã Hưng Dũng cấp đất cho bà Phạm Thị Cúc năm 1986 không bảo đảm giá trị pháp lý, không đúng thực tế. Ảnh: Quang Đại
Hồ sơ UBND xã Hưng Dũng cấp đất cho bà Phạm Thị Cúc năm 1986 không bảo đảm giá trị pháp lý, không đúng thực tế. Ảnh: Quang Đại

Cho rằng UBND TP. Vinh đã tự ý lấy 544,5m2 đất của mình cấp cho bà Phạm Thị Cúc trái pháp luật, từ năm 2003, bà Lê Thị Dung và 2 con gái đã khiếu nại, khởi kiện và tố cáo để đòi quyền lợi.

Từ đó đến nay, đã trải qua 20 năm, với hàng chục lần giải quyết, trải qua hàng chục phiên tòa, trong đó bản án cuối cùng có hiệu lực pháp luật đã tuyên hủy một phần quyết định của UBND TP. Vinh cấp đất cho bà Phạm Thị Cúc vào năm 2003.

Cụ thể, tòa án đã tuyên hủy bỏ thửa đất số 6 diện tích 544,5m2 trong bìa đỏ của đã cấp cho bà Cúc.

Tuy nhiên, đến nay, bà Lê Thị Dung đã mất, 2 con gái được thừa kế mảnh đất nói trên vẫn chưa thể đòi được quyền lợi. Mảnh đất hiện vẫn do bà Phạm Thị Cúc quản lý, sử dụng.

2 con gái, con rể và con trai bà Dung là ông Nguyễn Trung Hải đã làm đơn tố cáo ông Nguyễn Ngọc Minh, nguyên công chức địa chính phường Hà Huy Tập, là người đã trực tiếp xác minh, tham mưu lập hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phạm Thị Cúc vào năm 2003.

Theo trình bày của gia đình, ông Minh đã cố ý làm trái, tham mưu lấy thửa đất số 6 diện tích 544,5m2 đứng tên cụ Lê Thị Dung cấp cho bà Phạm Thị Cúc.

Cụ thể, hồ sơ địa chính thể hiện vào thời điểm năm 2003, hộ bà Lê Thị Dung đứng tên ở thửa số 42 diện tích 1.919,9m2 và thửa số 6 diện tích 544,5m2; hộ bà Phạm Thị Cúc đứng tên ở thửa số 4 diện tích 831,9m2.

Mặc dù bà Dung còn sống, minh mẫn và không có ý kiến, nhưng cán bộ địa chính vẫn tham mưu cho bà Cúc “hợp thửa” số 6 vào số 4, nghĩa là lấy đất của bà Dung chuyển sang cho bà Cúc.

Hồ sơ cấp đất cũng thể hiện chữ ký giáp ranh của bà Dung là do người khác ký thay, mặc dù không có quy định cho phép ký thay.

Tài liệu thể hiện UBND xã Hưng Dũng cấp cho bà Phạm Thị Cúc diện tích 1.538m2 vào năm 1986 không có giá trị pháp lý (không có đơn xin cấp đất, không có quyết định cấp đất), sơ đồ kèm theo sai thực tế thửa đất và hồ sơ. Hồ sơ cấp đất của bà Cúc bị tẩy xóa, sửa chữa.

Phóng viên đã trao đổi với ông Nguyễn Ngọc Minh, nguyên công chức địa chính phường Hà Huy Tập (nay là cán bộ địa chính phường Lê Lợi) để xác minh vụ việc. Tuy nhiên ông Minh khẳng định ông không cố ý làm trái.

Ngày 27.7, trao đổi với phóng viên, ông Ngô Xuân Nam - Phó Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập cho biết: "Ông Nguyễn Ngọc Minh - nguyên cán bộ địa chính phường đã bị kiểm điểm, kỉ luật về sai phạm trong việc cấp bìa đỏ cho bà Phạm Thị Cúc, hiện nay phường đang tổng hợp hồ sơ liên quan để báo cáo thành phố".

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ địa chính xã tại Quảng Nam lừa đảo 35 tỉ đồng

Hoàng Bin |

Lợi dụng vị trí công tác, một cán bộ địa chính xã tại Quảng Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 35 tỉ đồng của người dân khi làm các thủ tục liên quan đến đất đai tại địa phương.

Bắt nguyên Chủ tịch UBND phường cùng 2 cán bộ địa chính ở Cao Bằng

Tân Văn |

Công an thành phố Cao Bằng vừa khởi tố 3 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại chợ tạm Sông Bằng.

Một cán bộ địa chính xã ở Thái Bình bị khởi tố

TRUNG DU |

Thái Bình - Quá trình làm thủ tục cấp sổ đỏ cho 4 hộ dân trên địa bàn, Trịnh Minh Bằng thu của những người này tổng cộng 60 triệu đồng nhưng chỉ nộp vào ngân sách 7 triệu, chiếm đoạt 53 triệu đồng.

Ồ ạt tình trạng rao bán đất ven sông sau khi san lấp, xây công trình "lậu"

Nhóm PV |

Không dừng lại ở việc lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên các diện tích đất đầm, ao hồ, ven sông, tại Hải Bối (Đông Anh, Hà Nội) đất ven sông còn được rao bán, ngã giá công khai trong nhiều năm trở lại đây.

Công đoàn Việt Nam luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân

PGS.TS Dương Văn Sao - Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn |

Công đoàn Việt Nam đã đóng góp to lớn vào trang sử hào hùng, vẻ vang dựng nước, giữ nước của dân tộc, giai cấp công nhân; tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng xứng đáng với lòng tin yêu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Công nhân thất nghiệp về quê, người buôn bán nhỏ ế ẩm

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Tân Uyên, Bình Dương, công nhân thất nghiệp về quê, những dãy trọ trống trơn. Chủ kinh doanh nhà trọ bị giảm nguồn thu, người bán hàng tạp hóa mất khách hàng, các loại hình kinh doanh khác cũng bị ảnh hưởng.

Cơ chế "xin - cho" là cơ hội dẫn tới đất sống của "văn hoá phong bì"

Nhóm PV |

Trong phiên toà xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu", nhiều bị cáo thừa nhận bị vướng vòng lao lý bởi cơ chế “xin - cho, văn hoá phong bì”. PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội - cho rằng, từ cơ chế "xin - cho" là một cơ hội, điều kiện nảy nở để phát sinh "văn hoá phong bì", nhiều cán bộ cũng bị lợi ích chi phối dẫn tới bị sa ngã.

Ông Putin đề xuất cung đường ngắn hơn thay thế kênh đào Suez

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Hành lang Giao thông Bắc-Nam Quốc tế (INSTC) có thể vận chuyển hàng hóa của Nga tới châu Phi trên tuyến đường ngắn hơn so với qua kênh đào Suez.

Cán bộ địa chính xã tại Quảng Nam lừa đảo 35 tỉ đồng

Hoàng Bin |

Lợi dụng vị trí công tác, một cán bộ địa chính xã tại Quảng Nam đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 35 tỉ đồng của người dân khi làm các thủ tục liên quan đến đất đai tại địa phương.

Bắt nguyên Chủ tịch UBND phường cùng 2 cán bộ địa chính ở Cao Bằng

Tân Văn |

Công an thành phố Cao Bằng vừa khởi tố 3 bị can về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ xảy ra tại chợ tạm Sông Bằng.

Một cán bộ địa chính xã ở Thái Bình bị khởi tố

TRUNG DU |

Thái Bình - Quá trình làm thủ tục cấp sổ đỏ cho 4 hộ dân trên địa bàn, Trịnh Minh Bằng thu của những người này tổng cộng 60 triệu đồng nhưng chỉ nộp vào ngân sách 7 triệu, chiếm đoạt 53 triệu đồng.