Biển quật ngã rừng phòng hộ
Ngày 20.10, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại bờ biển xã Xuân Hội đoạn thuộc các thôn Tân Minh Châu, Hội Tiến, Hội Thủy ghi nhận bờ biển nơi đây bị sóng đánh mạnh sạt lở hàng km.
Nhiều cây phi lao thuộc rừng phòng hộ nơi đây bị sóng đánh nghiêng ngả, một số khác sau khi bị sóng đánh, người dân cắt về làm củi chỉ còn trơ phần gốc.
Hiện trạng cho thấy, rừng phòng hộ nơi đây tiếp tục bị mất dần cả cây rừng phi lao lẫn đất rừng do biển xâm thực nhanh.
Một người dân thôn Tân Minh Châu sống gần biển nói: “Hàng năm biển ăn sâu vào rừng phòng hộ khiến rừng chắn sóng nơi đây đang mất dần. Thấy tình trạng này chúng tôi cũng rất lo lắng”.
Ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hội - cho biết, bờ biển ở xã Xuân Hội bị sạt lở mạnh từ tháng 9.2020 đến nay. Chiều dài sạt lở khoảng 2,5km kéo dài qua các thôn Tân Minh Châu, Hội Tiến, Hội Thủy.
“Ở đó biển xâm thực vào đất liền chỗ sâu nhất khoảng 30m, còn bình quân là khoảng 25m. Ước tính đã có từ 500 đến 700 cây phi lao ở rừng phòng hộ bị sóng biển đánh ngã” - ông Thành nói.
Cũng theo ông Thành, mỗi mùa mưa bão có khoảng 200 hộ dân thôn Hội Tiến, Hội Thủy, Tân Minh Châu sống ở ven biển gồm trong đê Hội Thống và ngoài đê rất bất an, lo lắng.
Trong nhiều cuộc họp, tiếp xúc cử tri người dân đều kiến nghị Nhà nước đầu tư xây dựng kè biển để bảo vệ rừng phòng hộ, bảo vệ dân làng trước thực trạng biển xâm thực ngày càng sâu vào làng.
Dự án kè chỉ được một phần nhỏ
Theo ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hội, tháng 9 vừa qua, huyện Nghi Xuân đã cho khởi công dự án kè bờ biển Xuân Hội với kinh phí gần 15 tỉ đồng để kè chắn sóng với chiều dài hơn 1,4 km.
Dự án triển khai chính quyền và nhân dân rất phấn khởi. Tuy nhiên, với dự án đó cũng chỉ mới kè được một phần nhỏ trong chiều dài 2,5 km bị sạt lở cần phải kè hết.
“Về lâu dài cần phải kè hết cả tuyến ước tính mất tầm 70 đến 80 tỉ đồng nữa mới yên tâm được” - ông Thành chia sẻ.
Ông Trần Thanh Tường - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Nghi Xuân - cho biết, khu vực rừng phòng hộ ven biển ở xã Xuân Hội có diện tích khoảng 20 ha.
Khoảng từ năm 2014 đến nay biển xâm thực mạnh đã ăn sâu vào đất liền, tàn phá một diện tích lớn rừng phòng hộ nơi đây. Ước khoảng 10 năm trở lại nay, biển xâm thực vào đất liền chỗ sâu nhất khoảng hơn 60m.
Ông Tường cũng chia sẻ, hiện nay có dự án kè bờ biển qua xã Xuân Hội. Tuy nhiên, đó mới chỉ là dự án nhỏ kè được một đoạn ngắn, cần phải có thêm nguồn ngân sách rất lớn để thực hiện kè hết được cả tuyến mới bảo vệ được rừng phòng hộ, ngăn biển xâm thực sâu hơn nữa vào làng mạc.