Một ngày cuối tháng 2.2023, con đường tỉnh lộ cắt ngang đèo Pha Đin đã dẫn chúng tôi đến xã Mường É, huyện Thuận Châu - một trong những xã vùng cao giáp ranh giữa hai tỉnh Điện Biên, Sơn La.
Rót chén nước chè, ông Quàng Văn Pha - Phó Chủ tịch UBND xã Mường É cho biết: "Xã Mường É có 13 bản với hơn 1.700 hộ dân, trong đó, còn 3 bản chưa có đường bê tông, khó khăn nhất là 2 bản Hát Lụ và Nòng Ỏ Sàng. Đường từ xã vào bản toàn bộ là đường đất, trời mưa mà muốn xuống bản chỉ có cách quấn xích vào bánh xe mới đi được thôi chứ không thể làm gì khác!".
Theo chỉ dẫn của vị Chủ tịch xã, chật vật men theo con đường độc đạo chỉ rộng bằng một sải tay, tôi đã có mặt tại bản Nòng Ỏ Sàng - một bản nghèo với 100% người dân tộc Khơ Mú.
Đưa PV đi một vòng quanh bản, Bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Mùng Văn Sam cho biết: "Dân bản Nòng Ỏ Sàng chúng tôi khao khát có một con đường tử tế từ lâu lắm rồi, nhưng chờ mãi cũng chỉ là con đường đất. Thương các cháu đi học mỗi ngày, ở bản việc đưa đón con đi học là bỏ một ngày lao động".
Theo người trưởng bản này, hằng ngày, với trẻ học mầm non, phụ huynh phải đưa con qua 8km đường đất để đến điểm trường Hát Lụ (bản Hát Lụ, xã Mường É).
Tương tự, với học sinh cấp tiểu học cũng phải vượt qua gần 10km để đến học tại điểm trường Phà Lụ của Trường Tiểu học Mường É.
"Đường xá khó khăn, nhiều khi đi hái được ít măng rừng muốn bán cũng chẳng biết bán ở đâu. Đi cả chục cây số, mất hàng tiếng đồng hồ mà bán có mấy cân măng cũng tội quá.
Khổ nhất vào những ngày mưa to gió lớn, bùn đất trơn trượt, trong bản có người ốm đau, muốn đưa đi viện phải quấn xích vào bánh xe mới đi được. Đã có nhiều trường hợp bệnh nhân ốm nặng quá, đã không qua khỏi trên đường đưa xuống Trạm Y tế xã" - trưởng bản tâm sự.
Được biết, bản Nòng Ỏ Sàng có 45 hộ, 100% là người Khơ Mú; Hát Lụ có 76 hộ, chủ yếu là người dân tộc Thái. Kinh tế chính của người dân ở 2 bản này chủ yếu làm nương, rẫy và ít lúa nước. Khi nông nhàn, những người đàn ông trong gia đình tìm đến các thành phố lớn làm lao động tự do.
Ông Quàng Văn Pha cho biết: "Đường xá đi lại khó khăn khiến nông sản người dân sản xuất ra không tiêu thụ được. Các nhu yếu phẩm và đồ dùng thì lại phải vất vả để xuống trung tâm xã mua. Trong bản Hát Lụ có hơn 100ha cây sơn tra, đến nay đã cho quả, tuy nhiên thương lái không thể vào thu mua. Mỗi mùa quả rụng đầy gốc".
Theo vị Phó Chủ tịch xã, UBND xã đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền. Đến tháng 3.2022, chủ trương đầu tư được phê duyệt theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 2021 – 2025. Con đường dự kiến có chiều dài hơn 19km, chiều rộng 3m, nối từ xã É Tòng (huyện Thuận Châu) đến bản Phà Lụ, xã Mường É. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ trong giai đoạn khảo sát.
"Một con đường kiên cố là niềm mong ước của không chỉ chính quyền, người dân xã Mường É mà còn là khát khao của người dân xã É Tòng. Chính vì vậy chúng tôi rất mong muốn dự án sẽ sớm được triển khai, đưa vào sử dụng để người dân có cơ hội phát triển kinh tế, cuộc sống đỡ vất vả" - vị Phó Chủ tịch nói thêm.