Tiềm ẩn nguy cơ bị lừa khi sử dụng dịch vụ rút hộ bảo hiểm xã hội một lần

LƯƠNG HẠNH |

Cần tiền gấp khi thất nghiệp, nhiều người lao động tìm đến các hội, nhóm trên mạng xã hội để tìm kiếm cơ hội rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần nhanh nhất. Từ đó, các dịch vụ này bắt đầu nở rộ tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo người lao động.

Ngày 6.2, do cần rút tiền BHXH trước thời hạn nên chị Nguyễn Thị V (sinh năm 1992, trú tại huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) có sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn V” để bình luận vào một bài viết trên trang Fanpage Facebook có tên “Bảo hiểm xã hội”.

Sau khi liên hệ qua, chị V được Facebook "Nhàn Thanh" tư vấn và hướng dẫn không mất tiền phí. Facebook này yêu cầu chị làm hồ sơ để rút tiền và nộp số tiền 1.000.000 đồng/hồ sơ.

Đến ngày 10.2, chị V nhờ Nhàn Thanh làm hộ 2 bộ hồ sơ để rút tiền cho chị và chồng của chị là anh Nguyễn Văn T với tổng số tiền 2 vợ chồng được nhận sẽ là 202 triệu đồng.

BHXH Việt Nam phát đi cảnh báo về việc đối tượng mạo danh cơ quan này lừa đảo người dân. Ảnh: BHXH Việt Nam.
BHXH Việt Nam phát đi cảnh báo về việc đối tượng mạo danh cơ quan này lừa đảo người dân. Ảnh: BHXH Việt Nam.

Sau đó, theo hướng dẫn của Nhàn Thanh, chị V đã chuyển tổng số tiền trên 109 triệu đồng đến số tài khoản 1021007230, tên chủ tài khoản là LE NAM, thuộc Ngân hàng SHB. Kết quả, chị V vẫn chưa rút được tiền và không liên lạc được với Nhàn Thanh, nên đã trình báo về vụ việc với Cơ quan Công an.

Còn anh N.T.A (Bắc Giang) bị lừa số tiền đến 2 triệu đồng, trong 2 lần. Làm công nhân tại Bắc Giang, anh A nghỉ việc đã 6 tháng, anh A đọc được tư vấn từ các đối tượng cò mồi về việc mua - bán sổ BHXH trên mạng xã hội.

"Họ nói thủ tục nhanh chóng, thuận tiện, khỏi đi làm thủ tục ở cơ quan BHXH mất công sức và thời gian. Tôi đã chủ động liên hệ với một Facebook có tên Nguyễn Minh Tú để hỏi về cách làm" - anh A nói.

Sau khi gửi toàn bộ thông tin về sổ BHXH và nhân thân cho đối tượng Tú, anh cũng nhận được email tính toán số tiền được hưởng hơn 30 triệu đồng.

Đối tượng lừa đảo lập tức gọi điện xác nhận và yêu cầu anh chuyển 2 lần, mỗi lần 1 triệu đồng “phí giao dịch với cơ quan BHXH”.

Không chút nghi ngờ, anh A làm theo, nhưng chờ mãi không thấy Thành liên hệ để trả “chế độ” như đã nói. Vài ngày sau, anh gọi điện thì đã không liên lạc được. Lúc này, anh A mới phát hiện mình đã bị lừa.

BHXH Việt Nam cho biết, thời gian qua cơ quan này cũng nhận được phản ánh của người dân ở một số địa phương như TPHCM, An Giang… về tình trạng mạo danh cơ quan BHXH, hoặc nhân viên BHXH để lừa đảo trên mạng xã hội, chiếm đoạt tài sản.

Các lừa đảo phổ biến nhất là nhận tư vấn, làm giúp hồ sơ để nhận bảo hiểm thất nghiệp, BHXH một lần, thậm chí cả nhận hỗ trợ ảnh hưởng dịch COVID-19 từ quỹ BHXH…

Thời gian gần đây, “dịch vụ” rút BHXH một lần qua Facebook nở rộ trên các diễn đàn. Ảnh: BHXH Việt Nam.
Thời gian gần đây, “dịch vụ” rút BHXH một lần qua Facebook nở rộ trên các diễn đàn. Ảnh: BHXH Việt Nam.

Đối tượng lừa đảo thường yêu cầu người lao động cung cấp quá trình đóng BHXH trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”, để tính số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp, BHXH một lần… Sau đó, các đối tượng sẽ tư vấn, hứa giúp người lao động làm thủ tục giải ngân trong 2 ngày và thu phí, số tiền phí phải thanh toán trước.

Tuy nhiên, sau khi người lao động chuyển tiền cho đối tượng này, người lao động không nhận được bất cứ khoản trợ cấp nào và bị chiếm đoạt số tiền đã chuyển trước.

Cũng có trường hợp, các đối tượng lừa đảo sẽ gửi những đường dẫn (đường links) qua tin nhắn, khi người dân vào xem sẽ bị lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản…

BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân, người lao động khi cần tư vấn, giải đáp, hướng dẫn chính sách, thủ tục về BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp có thể qua các kênh: Trực tiếp tới cơ quan BHXH trên toàn quốc; sử dụng ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”; gọi Tổng đài hỗ trợ, chăm sóc khách hàng số 1900.9068; vào cổng thông tin BHXH Việt Nam, Cổng Dịch vụ công quốc gia...

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất chỉ được rút 50% bảo hiểm xã hội 1 lần nếu chưa đủ tuổi nghỉ hưu

Minh Hương |

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội đang được lấy ý kiến có phương án đề xuất chỉ được rút 50% tiền bảo hiểm xã hội một lần nếu chưa đủ tuổi nghỉ hưu.

Lý do người lao động không thể tự đóng 100% tiền bảo hiểm xã hội bị nợ

Bảo Hân |

Bắc Ninh- Trong vụ việc Công ty TNHH NC LED Vina (Bắc Ninh), nhiều người lao động có nguyện vọng tự đóng 100% tiền bảo hiểm xã hội bị nợ của tháng 4.2020, nhưng không được chấp nhận.

Thanh tra đột xuất, xử phạt với doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội 3 tháng trở lên

ANH THƯ |

Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các giải pháp, phấn đấu giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 xuống mức thấp nhất.

Toàn cảnh lễ đăng quang của Vua Charles III

Thanh Hà |

Sau khi lễ đăng quang kết thúc, Vua Charles III và Hoàng hậu Camilla trở về Điện Buckingham trên cỗ xe ngựa Gold State Coach 260 năm tuổi. Trời đang mưa nhỏ.

Tuyển nữ Việt Nam thắng Myanmar, giữ vững ngôi đầu bảng

NHÓM PV |

Đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 3-1 trước tuyển nữ Myanmar, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng A môn bóng đá nữ SEA Games 32.

Man City thắng 10 trận liên tiếp, xây chắc ngôi đầu Premier League

Chi Trần |

Man City tạm thời nới rộng cách biệt với Arsenal lên 4 điểm sau trận thắng Leeds United.

Đẩy mạnh liên kết, hợp tác du lịch Việt Nam - Campuchia

Chí Long |

Campuchia mong muốn phát triển hơn du lịch đường biển với Việt Nam, đặc biệt kết nối cảng biển Kampot với Phú Quốc, mở thêm đường bay thẳng từ Phú Quốc đến Siem Reap.

Nắng nóng đầu mùa, lái xe chật vật tìm nơi sửa điều hòa ôtô

Hiếu Anh |

Nắng nóng đầu mùa, nhiều lái xe đặt trước 3 ngày chưa đến lượt sửa điều hòa ôtô.

Đề xuất chỉ được rút 50% bảo hiểm xã hội 1 lần nếu chưa đủ tuổi nghỉ hưu

Minh Hương |

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội đang được lấy ý kiến có phương án đề xuất chỉ được rút 50% tiền bảo hiểm xã hội một lần nếu chưa đủ tuổi nghỉ hưu.

Lý do người lao động không thể tự đóng 100% tiền bảo hiểm xã hội bị nợ

Bảo Hân |

Bắc Ninh- Trong vụ việc Công ty TNHH NC LED Vina (Bắc Ninh), nhiều người lao động có nguyện vọng tự đóng 100% tiền bảo hiểm xã hội bị nợ của tháng 4.2020, nhưng không được chấp nhận.

Thanh tra đột xuất, xử phạt với doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội 3 tháng trở lên

ANH THƯ |

Nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường triển khai các giải pháp, phấn đấu giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2023 xuống mức thấp nhất.